TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 26/4: Harry Kane 'cầu cứu' Man United. Sao trẻ Chelsea đòi hỏi quá đáng

26/04/2016 19:14 GMT+7

Harry Kane “cầu cứu” Man United, cựu HLV Man United muốn dẫn dắt Everton, Mario Goetze có thể trở lại Dortmund…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 26/4

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane “cầu cứu” Man United, cựu HLV Man United muốn dẫn dắt Everton, Mario Goetze có thể trở lại Dortmund…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 26/4.

Cầu thủ Man City và Real Madrid đấu khẩu trước trận đấu

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Man City lọt tới bán kết Champions League. Vì vậy, các cầu thủ Man City tuyên bố sẽ cố gắng giành chức vô địch Champions League để làm quà chia tay HLV Pellegrini. Trả lời phỏng vấn trên Daily Star trước trận Man City vs Real Madrid, Zabaleta thừa nhận rằng các cầu thủ Man City sẽ “chơi bẩn” nếu cần thiết: "Đúng! Nếu buộc phải phạm lỗi, tôi sẽ phạm lỗi với bất cứ cầu thủ nào. Hàng thủ của chúng tôi cần phải thật mạnh mẽ. Họ không chỉ có Ronaldo, Real Madrid còn rất nhiều cầu thủ tấn công nguy hiểm khác".

Đối với các cầu thủ Real Madrid, họ vừa trải qua một trận đấu khó khăn trước Rayo Vallecano. Nhưng dẫu sao, hiện giờ họ vẫn có quyền mơ tới cú đúp danh hiệu vô địch La Liga và Champions League. Với trận đấu tỏa sáng cùng cú đúp giúp Real Madrid thoát hiểm, Gareth Bale tự tin phát biểu trước cuộc đấu Man City: “Đội bóng đang cảm thấy vô cùng tự tin vào thời điểm này. Chúng tôi từng có một màn trình diễn thất vọng trước Wolfsburg nhưng đó là trận đấu mà chúng tôi đã học hỏi được nhiều thứ. Những sai lầm cũng đã được sửa chữa. Và đêm nay, chúng tôi sẽ ra sân và chơi thứ bóng đá của chúng tôi trước Man City. Họ thực sự là đội bóng chất lượng nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại họ”.

Mario Goetze có thể trở lại Dortmund

Trả lời trong cuộc họp báo mới đây, Giám đốc điều hành của Borrusia Dortmund là ông Hans-Joachim Watzke tin rằng các cổ động viên của đội bóng sẽ cho tiền vệ Mario Gotze một cơ hội thứ hai nếu anh trở lại sân Signal Iduna Park. “Nếu cậu ấy được được rao bán, chắc chắn chúng tôi sẽ suy xét. Cánh cửa luôn rộng mở cho tất cả các cầu thủ đến từ Dortmund. Nếu cậu ấy trở lại, chúng tôi sẽ phải nói chuyện với các cổ động viên và anh ấy sẽ phải giải thích vì sao lại chuyển tới Bayern”, ông Watzke cho biết.


Hans-Joachim Watzk đang suy xét có thể đón Goetze trở lại Dortmund

Mario Goetze đã rời Dortmund để gia nhập Bayern Munich vào tháng 7/2013 với mức phí chuyển nhượng 37 triệu euro. Dưới thời HLV Pep Guardiola, Goetze không thể hiện được mình khi chỉ chơi ở mức trung bình dù được thử nghiệm qua rất nhiều vị trí. Anh cũng không thể cạnh tranh được với những cái tên vừa có phong độ cao lại xuất sắc hơn như Arjen Robben, Thomas Mueller, Douglas Costa hay thậm chí cả sao trẻ Kingsley Coman. Goetze mới chỉ có 12 lần ra sân trong mùa giải năm nay.

Harry Kane “cầu cứu” Man United

Tottenham vừa mới bị West Brom cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa Spurs đã bị Leicester bỏ xa với khoảng cách 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Cơ hội vô địch của Tottenham đã hẹp đi rất nhiều. Ở vòng đấu sau, HLV Pochettino và các học trò sẽ có trận Deryby London với Chelsea. Trong khi đó, “Bầy cáo” sẽ có cuộc chạm trán với Man United. Để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch, Tottenham cần đánh bại Chelsea. Họ cũng cần mong Leicester bị mất điểm ở trận đấu với Man United.

“Chúng tôi tự tin có thể đánh bại Chelsea, nhưng như thế là chưa đủ. Chúng tôi đang chờ đợi vào việc Man United sẽ đánh bại Leicester. Man United cần điểm để tiếp tục cuộc đua vào Top 4. Vì thế chắc chắn “Quỷ đỏ” sẽ chơi hết sức. Tottenham đang rất mong Man United có thể hạ “Bầy cáo”. Có vậy, hy vọng vô địch của chúng tôi mới tiếp diễn. Cả Premier League đang chờ đợi vào Man United. Nếu họ không cầm chân được Leicester, giải đấu sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn  trong những vòng đấu cuối”, Harry Kane cho biết.

Cựu HLV Man United muốn dẫn dắt Everton

Theo báo chí Anh, với việc không thể giúp Everton giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup do để thua Man Utd, HLV Martinez chắc chắn sẽ bị sa thải vào cuối mùa. Ngay từ thời điểm này, đội chủ sân Goodison Park đã lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế. Dưới thời của HLV Martinez, Everton thi đấu không thực sự đúng như kỳ vọng. Dù không phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, song vị trí thứ 11 trên BXH mùa này rõ ràng không phải những gì mà BLĐ đội bóng này hướng tới.

Theo tờ The Sun, HLV David Moyes đã tự tiến cử như là người thay thế HLV Martinez. Sau khi bị Real Sociedad sa thải, HLV David Moyes hiện vẫn đang thất nghiệp. Trong quá khứ, HLV người Scotland đã có những năm tháng tuyệt vời tại Everton. Dù dẫn dắt một đội bóng không có tiềm lực tài chính hùng mạnh, phải bán đi những ngôi sao sáng giá, nhưng Moyes vẫn giúp Everton có được thành tích ổn định, trong đó tiêu biểu là mùa giải 2004-2005 khi họ giành vé dự Champions League.

Sao trẻ Chelsea đòi tăng lương

Theo Telegraph và Daily Mail, quá trình gia hạn hợp đồng giữa Chelsea và tiền đạo 18 tuổi Dominic Solanke gặp bế tắc. Lý do là vì Dominic Solanke yêu cầu Chelsea phải trả mức lương 50 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng mới. Hiện mức lương mà Solanke đang nhận là 7 nghìn bảng/tuần.


Dominic Solanke

Tất nhiên phía Chelsea sẽ không đáp ứng những đòi hỏi có phần hơi quá từ phía Dominic Solanke, bởi nó không tương xứng với những gì mà cầu thủ này đóng góp cho CLB. Trước khi chuyển tới khoác đội bóng Hà Lan Vitesse theo dạng cho mượn, Solanke mới chỉ có vỏn vẹn 17 phút thi đấu trong màu áo đội một Chelsea. Cái khó của Chelsea là họ không muốn để Solanke ra đi. Bởi đây là một trong những tiền đạo trẻ được chú ý nhất nước Anh trong 3 năm trở lại đây. Cầu thủ 18 tuổi này thường xuyên được triệu tập vào các đội tuyển trẻ của Anh. Mùa này, anh chơi 24 trận và ghi 7 bàn tại giải VĐQG Hà Lan.

Trên các trang mạng xã hội, rất đông NHM Chelsea cũng đã bày tỏ thái độ phản đối những đòi hỏi về lương bổng của Solanke. Nhiều ý kiến cho rằng, Solanke nên tập trung vào chuyên môn.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN