TTVH Online

Pellegrini biết cách vô hiệu hóa Cristiano Ronaldo

24/04/2016 19:51 GMT+7

Trong quá khứ, các HLV đã sử dụng rất nhiều cách để khóa chặt Cristiano Ronaldo nhưng hầu hết đều thất bại. Nhưng theo cây viết Steve Bates trên tờ Sunday People, có một người biết cách vô hiệu hóa siêu sao người Bồ - đó chính là Manuel Pellegrini.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong quá khứ, các HLV đã sử dụng rất nhiều cách để khóa chặt Cristiano Ronaldo nhưng hầu hết đều thất bại. Nhưng theo cây viết Steve Bates trên tờ Sunday People, có một người biết cách vô hiệu hóa siêu sao người Bồ - đó chính là Manuel Pellegrini.

Chiến lược gia đến từ Chile sẽ có cơ hội kiểm chứng khả năng “làm tắt ngấm” cỗ máy ghi bàn Ronaldo khi chân sút mang áo số 7 cùng Real Madrid hành quân đến Etihad trong khuôn khổ lượt đi Bán kết Champions League vào thứ Ba tới.


Pellegrini từng rất thành công khi khóa chặt Ronaldo khi Man United gặp Villarreal

Hồi còn dẫn dắt Villarreal, Pellegrini từng rất thành công trong việc giúp các học trò khóa chặt Ronaldo khi đối đầu với Man United 4 lần tại vòng bảng UEFA Champions League từ năm 2005 đến 2008. 4 trận đấu đó, cầu thủ người Bồ góp mặt 3 trận và không ghi nổi một bàn thắng nào.

Thời điểm này, Ronaldo đã khác xưa rất nhiều, ghi tổng cộng 47 bàn sau 44 trận ở mùa giải năm nay. Vì vậy, để tái lập thành tích như trong quá khứ, thật sự không dễ dàng một chút nào với HLV của Man City ở 2 trận đấu sắp tới.

“Chúng tôi biết điều đó sẽ rất khó khăn bởi Cristiano là một cầu thủ cực kỳ toàn diện”, ông nói. “Cậu ấy không những nhanh mà còn khỏe nữa. Tôi hi vọng toàn đội sẽ phòng ngự thật tốt trước cậu ấy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở trận đấu tới”.

“Tôi từng đối đầu 3 lần với Cristiano ở vòng bảng 2 mùa Champions League khi còn dẫn dắt Villarreal, thời cậu ấy thi đấu tại Man United. Tất cả các trận, chúng tôi đều có kết quả hòa 0-0. Lúc đó, chúng tôi luôn tự nhủ là phải phòng thủ thật tốt”.

“Man United thời đó sở hữu Cristiano, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Ryan Giggs và Paul Scholes. Vì thế, không chỉ là việc làm câm lặng một cầu thủ. Lúc đó, Cristiano đã là một cầu thủ trẻ rất tài năng rồi nhưng hiện tại, trong màu áo Real Madrid, cậu ấy còn tuyệt vời hơn”.

Pellegrini cũng có khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng Ronaldo tại Real Madrid khi cầu thủ người Bồ gia nhập sân Bernabeu với cái giá kỷ lục 80 triệu bảng hồi năm 2009. Cả hai kết hợp với nhau vỏn vẹn 1 mùa giải trước khi HLV người Chile bị sa thải vì không thể giúp Real Madrid vượt qua Barca mặc dù đã ghi tới 102 bàn tại La Liga năm đó.


Pellegrini luôn đánh giá rất cao cậu học trò cũ

“Cristiano ký hợp đồng với Real trước khi tôi đến. Nhưng tôi không hề bất ngờ trước những gì cậu ấy làm được”, Pellegrini chia sẻ. “Ngay từ thời điểm làm việc cùng cậu ấy, tôi đã thấy được khát khao trở thành người giỏi nhất của Cristiano”.

“Khi cậu ấy rời khỏi Man United, cậu ấy 24 tuổi. Đến Real Madrid, chơi ở một đội bóng lớn như vậy, cậu ấy còn trưởng thành hơn rất, rất nhiều. Cậu ấy không bao giờ thỏa mãn với những gì đã làm được. Cậu ấy luôn mong muốn nhiều điều hơn nữa. Đó chính là hình ảnh của một cầu thủ lớn trong một CLB hùng mạnh”.

“Cristiano xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ vì sự tiến bộ không ngừng của mình. Ronaldo của 28, 29 và 30 tuổi hay hơn rất nhiều so với tuổi 24”.

Hữu Nam
Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN