TTVH Online

Google thắng vụ kiện bản quyền sách kéo dài 12 năm

19/04/2016 15:18 GMT+7

Vụ kiện bản quyền sách số kéo dài 12 năm của Google đã vượt qua rào cản cuối cùng ngày 18/4 khi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kháng cáo cáo buộc "gã khổng lồ công nghệ" vi phạm luật bản quyền.

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ kiện bản quyền sách số kéo dài 12 năm của Google đã vượt qua rào cản cuối cùng ngày 18/4 khi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kháng cáo cáo buộc "gã khổng lồ công nghệ" vi phạm luật bản quyền.

Tòa án Tối cao nước Mỹ đã bác đơn của Authors Guild, tổ chức đại diện cho nhiều tác giả, kháng cáo phán quyết hồi năm 2013 của tòa án New York cho rằng dự án số hóa sách in của Google là hoàn toàn hợp pháp.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Google hoan nghênh quyết định trên, đồng thời khẳng định hoạt động của mình cung cấp cho người dùng Internet một phương thức mới để tìm kiếm và mua sách trong thời đại công nghệ số, từ đó thúc đẩy lợi ích của các tác giả.

Nhiều nhóm hoạt động dân sự như Nhóm Kiến thức cộng đồng và Hiệp hội Các thư viện nghiên cứu cũng đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ, bày tỏ sự ủng hộ đối với Google.

Về phần mình, tổ chức Authors Guild bày tỏ thất vọng với quyết định trên của tòa, tuyên bố tòa án đã "không nhận thức rõ" tầm quan trọng của thị trường online đối với các tác phẩm sách và trích đoạn sách.

Trong vụ kiện kéo dài hơn 1 thập kỷ, các tác giả và các tổ chức đã kiện Google vì hành động scan hàng triệu cuốn sách, sao chép và phân phối các tác phẩm của họ một cách không hợp pháp trên mạng Internet và không bồi thường cho bên sở hữu bản quyền.

Hồi năm 2013, Thẩm phán Denny Chin đã phán quyết hành động của tập đoàn cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng khổng lồ này không xâm phạm bản quyền của các tác giả sách và không phải hành vi gian lận.

Google bắt đầu scan các tác phẩm sách để tạo thư viện sách số vào năm 2004 với mục tiêu cung cấp trích đoạn các tác phẩm này tới người dùng có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN