TTVH Online

Chelsea cần tri ân John Terry

14/04/2016 20:09 GMT+7

Những năm gần đây, Chelsea đã chia tay hàng loạt công thần. Trước khi Mourinho lần thứ hai phải nói lời chia tay, Chelsea từng tạm biệt những trụ cột trong kỷ nguyên Roman Abramovich như Frank Lampard, Ashley Cole hay Petr Cech.

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm gần đây, Chelsea đã chia tay hàng loạt công thần. Trước khi Mourinho lần thứ hai phải nói lời chia tay, Chelsea từng sa thải HLV Roberto Di Matteo, đồng thời tạm biệt những trụ cột trong kỷ nguyên Roman Abramovich như Frank Lampard, Ashley Cole hay Petr Cech.

Nhưng sự giận dữ của những cổ động viên Chelsea sẽ lên tới đỉnh điểm nếu nhà ĐKVĐ Premier League tiếp tục tạm biệt Terry. Trung vệ 35 tuổi này chính là linh hồn và biểu tượng của Chelsea, như khẩu hiệu “Thủ quân. Nhà lãnh đạo. Huyền thoại” mà các cổ động viên Chelsea dành cho anh. Với 701 lần ra sân, anh là người có thâm niên khoác áo Chelsea hơn bất cứ cầu thủ nào hiện nay. Hiện tại, nhà ĐKVĐ Premier League muốn đá quả bóng quyết định tương lai Terry về phía Conte, thay vì giải quyết vấn đề từ sớm.

Không có nhiều cầu thủ trên thế giới đạt cột mốc 700 trận cho một CLB. Trong lịch sử Chelsea, mới chỉ có hai gương mặt ngoài Terry làm được điều đó là Ron Harris (795 lần) và Peter Bonetti (729 lần). Mùa này, thủ quân của Chelsea đang đánh mất phong độ và nền tảng thể lực vốn có. Ở trận gặp Newcastle hồi tháng Hai vừa qua, Terry đã phải rời sân trong trận đấu thứ 699 cho màu áo Chelsea.

Đáng ra, trận thứ 700 của Terry phải là một dịp đặc biệt để tri ân công lao của thủ quân Chelsea. Rốt cuộc, đó là trận đấu mà Chelsea bị Everton đánh bại ở Cúp FA, đồng thời Terry được HLV Guus Hiddink sử dụng ở vai trò… trung phong trong những phút cuối sau khi chân sút chủ lực Diego Costa bị truất quyền thi đấu.

Chelsea chỉ còn 6 trận nữa tại Premier League. Trong bối cảnh tương lai của Terry chưa thật sự rõ ràng, anh cần phải nhanh chóng lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất sau khi dính chấn thương gân khoeo trong một buổi tập nhằm sớm tìm được vị trí trong đội hình xuất phát.

Hiện Terry đang cố gắng đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương. Các cổ động viên Chelsea mong muốn trung vệ 35 tuổi này có thể kịp ra sân trước khi mùa giải khép lại. Nhiều khả năng đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng trước khi sự nghiệp của Terry ở sân Stamford Bridge chấm dứt.

Roman Abramovich cùng những thành viên trong ban lãnh đạo Chelsea có thể chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đối xử tốt với những công thần. Một lời tuyên bố rõ ràng về tương lai của Terry cũng như cách thức Chelsea tạm biệt anh sẽ giúp cho những cổ động viên Chelsea bớt đau buồn hơn rất nhiều.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN