TTVH Online

Cực Bắc của Trái Đất đang dịch chuyển về hướng Vương quốc Anh

13/04/2016 16:42 GMT+7

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng kể từ năm 2000, Cực Bắc của Trái Đất bắt đầu di chuyển theo hướng Vương quốc Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng kể từ năm 2000, Cực Bắc của Trái Đất bắt đầu di chuyển theo hướng Vương quốc Anh.

Sau hơn 115 năm quan sát vị trí địa lý, giới khoa học nhận thấy Cực Bắc đã di chuyển khoảng 12 mét. Trước đó, cực này chủ yếu di chuyển theo hướng Canada khoảng 7-8cm/năm, nhưng đến năm 2000 đã chuyển hướng đáng kể và bắt đầu dịch chuyển tới Quần đảo Anh, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc của châu Âu.


Tan chảy băng ở Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến chuyển động quay của Trái đất. Ảnh: NASA

Cực Bắc đang di chuyển nhanh gấp 2 lần so với trước đây và khoảng cách chuyển dịch trung bình khoảng 17 cm/năm.

Cũng theo nghiên cứu của NASA, Cực Bắc dịch chuyển do hậu quả tan chảy của các sông băng ở Greenland và ở phía tây Nam Cực. Ngoài ra, hiện tượng này còn chịu thêm tác động từ lượng băng tan ở Đông Nam Cực.

Bên cạnh đó, các yếu tố như hạn hán ở khu vực biển Caspian và tiểu lục địa Ấn Độ cũng là những nguyên nhân làm thay đổi hướng di chuyển của Cực Bắc. Các nhà khoa học cho rằng những hiện tượng như vậy là kết quả của quá trình biến đổi khí hậu mà phần lớn là do lỗi của con người.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN