TTVH Online

Remix Giải trí sáng 12/4: 'King Kong' trở lại; người cổ 'hiện về'; Ngọc Trinh - 'sao dám chê con tao xấu'?

12/04/2016 06:59 GMT+7

“King Kong” trở lại; người tối cổ “hiện về”; Ngọc Trinh bực tức “sao dám chê con tao xấu?”; Song Hye Kyo chưa chắc đã có bầu, nhưng "Hậu duệ mặt trời" đẻ sòn sòn là cái chắc...Đó là những tin tức giải trí đang chú ý trong ngày 11/4.

(Thethaovanhoa.vn) - “King Kong” trở lại; người tối cổ “hiện về”; Ngọc Trinh bực tức “sao dám chê con tao xấu?”; Song Hye Kyo chưa chắc đã có bầu, nhưng "Hậu duệ mặt trời" đẻ sòn sòn là cái chắc...

Đó là những tin tức giải trí đang chú ý trong ngày hôm nay, tính đến sáng ngày 12/4.Đón đọc bản tin "Remix Giải trí" của báo Thể thao & Văn hóa phát vào 20h hàng ngày, cập nhật vào 7h sáng hôm sau.

1. "Kong: Skull Island" trở lại

Cơn sốt phim 'Kong: Skull Island' (mà người ta vẫn quen gọi là King Kong 2 dù đoàn phim đã đính chính) đã trở lại trong ngày hôm nay, sau nửa tháng đoàn phim rời Việt Nam.

Trong một sự kiện mà báo chí Việt Nam không thực sự chú ý – Lễ trao giải MTV Movie Award tối 9/4 (giờ Mỹ) - đoàn làm phim Kong: Skull Island đã công bố đoạn phim đầu tiên giới thiệu trường quay bộ phim này.

Trong clip, Corey Hawkins tiết lộ rằng Kong: Skull Island có bối cảnh những năm 70 (gọi là thời Việt Nam) và đề cập đến những căng thẳng sau chiến tranh tới con người.


Với độc giả Việt Nam, những tình tiết hé lộ cốt truyện của bộ phim trong video này có lẽ không quan trọng bằng việc “tua” đến các cảnh quay ở Việt Nam, mà thực sự thì giờ chúng ta chỉ có thể phỏng đoán thôi.

Đoạn video hé lộ nhiều cảnh cháy nổ, cảnh dò dẫm vào rừng già, cảnh khám phá khung xương các loài sinh vật kỳ lạ, cảnh chiến đấu trong hoảng loạn của nhóm chiến binh nhân vật chính.


 

Hình ảnh trong clip phim Kong Skull Island
Đứng giữa bối cảnh thiên nhiên của Việt Nam, diễn viên Tom Hiddleston cho biết vai diễn của anh trong phim là một cựu sĩ quan đặc nhiệm binh chủng không quân SAS Anh. "Anh ta rất am hiểu về thiên nhiên và rừng già". Chi tiết hơn về “dấu ấn Việt Nam” trong phim có lẽ phải chờ đến khi phim ra rạp toàn cầu ngày 10/3/2017.

2. "Người vượn" hiện lên

Một tin khác cũng liên quan đến những dấu vết cổ xưa, đến loài vượn, nhưng không to lớn như King Kong, mà rất bé nhỏ như con người chúng ta thôi. Nhưng đó lại là người vượn, là “ông tổ” cổ xưa nhất của chúng ta.

Đây có thể xem là một trong những thông tin đáng chú ý nhất trong năm về cổ học lịch sử, nó làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của chúng ta về quá khứ xa xưa của chính mình.

Các phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ ở An Khê (Gia Lai) là bằng chứng khẳng định, thượng lưu sông Ba, vùng An Khê là địa bàn sinh sống của cộng đồng cư dân cổ cách đây trên 80 vạn năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mốc mở đầu cổ nhất về sự xuất hiện của con người và di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là kết luận được Viện Khảo cổ thông báo với báo chí trong buổi họp báo về Kết quả sơ bộ nghiên cứu khảo cổ học tại Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2016. Buổi họp báo diễn ra hôm qua (11/4) tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Hà Nội).


Đoàn khảo cổ khảo sát địa trạng phát hiện di chí khảo cổ Gò Đá, phường An Bình, thị xã An Khê. (Ảnh: báo Gia Lai)

Đăc biệt, khi phân tích so sánh về mặt hình thái và kỹ thuật sưu tập công cụ đá ở An Khê với một số di tích sơ kỳ khác ở Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc, những người tham gia khai quật/nghiên cứu cho rằng, các chế phẩm tìm thấy ở An Khê còn có một số nét cổ xưa hơn. Tổ hợp công cụ và niên đại của di tích An Khê là tương đương với giai đoạn Người vượn đứng thẳng và là một trong những tổ tiên trực tiếp của người hiện đại trên thế giới.

Vì vậy các di tích ở An Khê xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt.

3. Ngọc Trinh - "Sao mày dám chê con tao xấu"?

Phát hiện quan trọng như vậy về dấu tích “người vượn” tối cổ, nhưng trong ngày hôm nay, dư luận chỉ mải chú ý đến các “người đẹp” đương đại mà thôi.

Trong các người đẹp của ngày hôm nay, Ngọc Trinh luôn là số 1. Cô đẹp, ngoan, và ngốc như cô tự nhận. Cái đó người ta biết rồi, cho dù có thể chưa xem bộ phim mang tính tự truyện của cô “Vòng eo 56”. Nhưng qua những ồn ào của ngày hôm nay, người ta còn thấy cô là người đẹp mau nước mắt và là bà mẹ sẵn sàng xù lông để bảo vệ đứa con tinh thần của mình theo kiểu “Sao mày dám chê con tao xấu”? (chữ của tác giả Thảo Hảo, tức nhà thơ Phan Thị Vàng Anh).

Không những tận tụy lội bùn, đạp mảnh chai tóe máu để đóng “Vòng eo 56”, cô còn sử dụng trang cá nhân làm diễn đàn để “bật” lại những lời chê bai đối với bộ phim do mình dứt ruột đẻ ra.


Ngọc Trinh đăng bức ảnh khóc khi "Vòng eo 56" bị chê đến mức mạt sát

Mới đây, cô đã còn chia sẻ lại status được cho là một cô giáo nhận xét về phim của mình với những lời chê thẳng thừng. Ngọc Trinh cho biết đây là một cô Hiệu trưởng. Đăng kèm status là hình ảnh đôi mắt Ngọc Trinh khóc ướt nhèm.

Nữ người mẫu kiêm diễn viên cũng bày tỏ quan điểm: “Nhiều khi mình cũng tự hỏi sao người đời lại đối xử với nhau chua chát như vậy? Mình hiểu rằng khi làm người nổi tiếng là phải học cách chấp nhận, chấp nhận những lời khen và tập chấp nhận cả những lời chê. Mình đã học, đang học và vẫn tiếp tục học điều đó đây; nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa…"

Ngày hôm qua, Ngọc Trinh cũng đã bức xúc khi đọc được một status "mạt sát" mình, cho rằng phim của cô rất tiêu cực khi khuyến khích một bộ phân giới trẻ không lo học hành mà chỉ sống mơ mộng. Cô còn chụp màn hình hàng loạt nhân vật làng giải trí "like" dòng trạng thái đó. Mặc dù Ngọc Trinh không định “phạt” ai về tội “Like” nhưng vài người đẹp trót “Like” vào đó đã phải lên mạng để phân bua với cô.

4. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng nổi giận

Không chỉ Ngọc Trinh, ông bầu của cô, Vũ Khắc Tiệp, đồng thời cũng là nguyên mẫu nhân vật trong “Vòng eo 56”, cũng quyết liệt bảo vệ đứa con tinh thần cùng “gà nhà” của mình.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, "Ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái mắng nhiếc không tiếc lời quản lý của Hoa hậu Kỳ Duyên là anh Lương Trọng Nghĩa (hay còn gọi là Alec Trương) vì cho rằng anh này có những lời nói trên mạng xã hội động chạm đến Ngọc Trinh và bộ phim Vòng eo 56.


Ông bầu của Ngọc Trinh là Vũ Khắc Tiệp cũng nổi đóa về những lời chê bai

Xét cho cùng, dư luận có quyền bình luận, chê bai, thậm chí chỉ trích đứa con tinh thần của nghệ sĩ. Và nghệ sĩ cách tốt nhất là im lặng. Xù lông bảo vệ theo kiểu “Sao mày dám chê con tao xấu?” không phải là cách tốt nhất.

Nhưng nếu những lời chỉ trích đó mang tính xúc phạm đến nghệ sĩ thì là một việc làm sai trái. Còn ở chiều ngược lại, cũng đừng hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Vũ Khắc Tiệp hoàn toàn không nên viết status mang tính đe dọa kiểu như: “Anh cảnh cáo từ giờ trở đi một lần nữa mà bịa chuyện, đặt điều anh & Venus trong các câu chuyện mua vui thì đừng nói anh hiền nhé nhà báo dởm...”.

Hãy kiềm chế, bởi các quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tin, phát ngôn trên mạng xã hội đều đã có, và mọi người đều có thể đưa nhau ra tòa.

5. "Hậu duệ mặt trời" có thể không có bầu

Nhìn ra quốc tế, ngỡ như có scandal lớn quanh siêu phẩm “Hậu duệ mặt trời” khi có báo giật tít: Ồn ào chuyện Song Hye Kyo mang bầu với Song Joong Ki. Cứ tưởng rằng lại một cuộc tình quá trớn của cặp mỹ nam, mỹ nữ xứ Hàn này. Hóa ra chẳng phải. Chỉ là dự báo cái kết của “Hậu duệ mặt trời” rằng, cô bác sĩ do Song Hye Kyo đóng sẽ có bầu với anh đại úy do Song Joong Ki thủ vai.


Hậu duệ kết thúc như thế nào, đó là câu hỏi "thiên nan vấn"

Ừ thì họ yêu nhau trong phim, có bầu là chuyện bình thường. Mà kết phim thế nào, cuối tuần này sẽ biết, việc quái gì phải đoán già đoán non xem kết thúc có hậu “happy ending” hay kết thúc đau thương? Xem phim là để thưởng thức câu chuyện chứ có phải nhăm nhăm xem anh nọ có lấy chị kia như thời ngồi ngoài bãi bóng xem phim đâu nhỉ?

Mà có nhẽ đây cũng là chiêu trò của các nhà sản xuất phim xứ Hàn: úp úp mở mở về kết thúc để các fan sôi lên sùng sục.

6. Nhưng "Hậu duệ" có thể đẻ ra nhiều phiên bản

Y rằng, chẳng sai, với cơn sốt như vậy, chưa biết có Hậu duệ mặt trời phần 2 hay không, nhưng có bản phim tiếng Hoa với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên Trung Quốc là cầm chắc. Theo tin của tờ Yibaba, hãng phát hành loạt phim này đã tìm được đối tác ở Trung Quốc để tái sản xuất phim.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết bản phim tiếng Hoa có được dàn dựng theo câu chuyện gốc trong phim và các diễn viên Trung Quốc có hóa thân thành những nhân vật như trong bản phim gốc hay không.


Hậu duệ mặt trời sẽ có phiên bản tiếng Hoa và có thể được dựng thành phim truyện nhựa

Chưa hết, fan Việt lại dài cổ trông ngóng phiên bản “truyện nhựa” của loạt phim truyền hình 16 tập này. Hôm nay, NEW, công ty sản xuất phim Hậu duệ mặt trời, thông báo đang cân nhắc tới việc làm phim truyện nhựa theo câu chuyện trong loạt phim ăn khách này.

7. "Hồ sơ Panama" gọi ai, người nấy... chối

Cuối cùng là một tin không vui lắm khi “Hồ sơ Panama” liên tiếp gõ cửa những nhân vật trong giới văn hóa giải trí. Mấy hôm trước, bộ “hồ sơ” chết chóc này đã điểm tên ngôi sao điện ảnh Thành Long; quản gia cũ của Công nương Diana là ông Paul Burrell; Heather Mills, vợ cũ của Paul McCartney; và đặc biệt là ông trùm truyền hình thực tế Simon Cowell.

Vừa rồi lại có tin, chủ nhân giải Nobel văn học 2010 Mario Vargas Llosa và vợ là Patricia Llosa đều có tài khoản bất hợp pháp ở nước ngoài.

Tuy nhiên, văn phòng Carmen Balcells đại diện cho Mario Vargas Llosa tuyên bố, vợ chồng nhà văn không có liên hệ nào với công ty luật Mossack Fonseca và không sở hữu tài sản trong công ty Talome Services Corp.


Tác phẩm của nhà văn Mario Vargas Llosa, đoạt giải Nobel 2010, đã được dịch sang tiếng Việt

Cần có thời gian để mọi việc rõ trắng đen. Hy vọng dư luận không phải áy náy khi đọc các tác phẩm của Mario Vargas Llosa đã được dịch sang tiếng Việt như La tía Julia y el escribidor (Dì Julia và nhà văn quèn), La ciudad y los perros (Thành phố và lũ chó), Conversación en La Catedral (Trò chuyện trong quán La Catedral). Bởi đó vẫn là các tác phẩm của nhà văn Peru đoạt giải Nobel chứ không phải tác phẩm của một kẻ trốn thuế.

Đông Kinh (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN