TTVH Online

'The Boss' là đối thủ soán ngôi 'Batman v Superman'

11/04/2016 16:10 GMT+7

Ở tuần thứ 3 công chiếu, hai người hùng DC Comics trong Batman v Superman: Dawn of Justice đã không thể bảo toàn ngôi vương tại đế chế phim ảnh Bắc Mỹ trước uy thế của nữ tỷ phú tài ba trong The Boss.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuần thứ 3 công chiếu, hai người hùng DC Comics trong Batman v Superman: Dawn of Justice (tạm dịch Người dơi và Siêu nhân: Ánh sáng Công lý) đã không thể bảo toàn ngôi vương tại đế chế phim ảnh Bắc Mỹ trước uy thế của nữ tỷ phú tài ba trong The Boss (tạm dịch: "Bà chủ").

Với doanh thu mở màn 23,5 triệu USD, bộ phim tâm lý hài của hãng phim Universal Pictures đã xuất sắc đánh bại một loạt đối thủ kỳ cựu, trở thành bộ phim được khán giả Bắc Mỹ lựa chọn nhiều nhất khi ra rạp tuần qua.


The Boss xoay quanh nhà tài phiệt đang ở đỉnh cao của sự nghiệp Michelle Darnell

The Boss xoay quanh nhà tài phiệt đang ở đỉnh cao của sự nghiệp Michelle Darnell - do nữ diễn viên Melissa McCarthy thủ vai, bỗng chốc mất tất cả vì vướng vòng lao lý sau khi bị cảnh sát bắt giữ khi đang thực hiện một thương vụ "ngầm". Sau khi được trả tự do, nữ tỷ phú cùng sự hỗ trợ của một trợ lý trung thành đã nỗ lực gây dựng lại cơ đồ, thế nhưng mọi người không phải dễ quên và tha thứ những chuyện đã qua. Cùng tham gia diễn xuất trong tác phẩm hài của đạo diễn Ben Falcone còn có các ngôi sao tên tuổi khác như Kristen Bell và Peter Dinklage.

Sự xuất hiện của tân binh được đón đợi này đã đẩy quán quân liên tiếp của 2 tuần trước là Batman v Superman: Dawn of Justice lùi một bậc xuống vị trí thứ 2, mặc dù doanh thu chỉ thấp hơn vỏn vẹn 100.000 USD. Cụ thể, 23,4 triệu USD là doanh số "Batman v Superman" thu được trong cuối tuần qua, đưa tổng số doanh thu tính đến thời điểm hiện tại lên tới 296,7 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ và 486,8 triệu USD toàn cầu.


Là phần tiếp theo của Man of Steel (tạm dịch "Người đàn ông thép", 2013), Batman v Superman: Dawn of Justice xoay quanh sự đối đầu giữa Batman - người hùng của thành phố Gotham, và siêu anh hùng Superman hiện đang bị thất sủng của thành phố Metropolis. Trận chiến giữa hai siêu anh hùng này được cho là bị thao túng, giật dây bởi Lex Luthor - kẻ thù không đội trời chung của Superman. Tuy nhiên, nhiều kẻ thù mới xuất hiện đã buộc họ phải tạm gác các mâu thuẫn để cùng nhau hợp sức giải cứu nhân loại. Bộ phim là "phát súng khai pháo" cho một serie phim siêu anh hùng thuộc hệ thống DC Comics của hãng Warner Bros., bao gồm "Suicide Squad" trong năm nay và "Wonder Woman" vào năm tới.

Batman v Superman: Dawn of Justice lùi một bậc xuống vị trí thứ 2

Trong khi đó, vị trí còn lại của top 3 phim ăn khách tuần qua vẫn thuộc về cô cảnh sát thỏ cùng "bộ sậu" nhí nhố trong Zootopia (tạm dịch: "Thành phố động vật: Phi vụ động trời) với doanh thu 14,4 triệu USD trong tuần thứ 6 công chiếu. Kể từ khi ra rạp, bộ phim đã thu về tổng cộng 296 triệu USD trên thị trường nội địa. Siêu phẩm hoạt hình của Walt Disney kể về một thành phố kỳ lạ với các cư dân gồm những loài động vật từ to lớn như voi, tê giác... tới các loài bé nhỏ như chuột, thỏ... Thành phố vui nhộn nhưng có phần "bát nháo" này đã có những thay đổi rất khác kể từ khi cô cảnh sát thỏ Judy Hopps xuất hiện. Cô cùng người bạn đồng hành là chú cáo nhiều "tiểu xảo" Nick Widle đã cùng nhau phiêu lưu trong một vụ kỳ án với mong muốn lập lại trật tự cho thành phố.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. "The Boss" - 23,5 triệu USD

2. "Batman v Superman: Dawn of Justice" - 23,4 triệu USD

3. "Zootopia" - 14,4 triệu USD

4. "My Big Fat Greek Wedding 2" - 6,4 triệu USD

5. "Hardcore Henry" - 5,1 triệu USD

6. "Miracles From Heaven" - 4,8 triệu USD

7. "God's Not Dead 2" - 4,3 triệu USD

8. "The Divergent Series: Allegiant" - 3,6 triệu USD

9. "10 Cloverfield Lane" - 3 triệu USD

10. "Eye in the Sky" - 2,8 triệu USD.

P.V - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN