TTVH Online

Martial, Rashord và Lingard tạo ra kỷ nguyên mới cho Man United

08/04/2016 20:46 GMT+7

Cựu hậu vệ của Man United là Nemanja Vidic đã lên tiếng khen ngợi ba cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” là Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ của Man United là Nemanja Vidic đã lên tiếng khen ngợi ba cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” là Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard.

Vidic (34 tuổi) đã giải nghệ vào tháng Giêng năm nay. Anh đã thi đấu cho Man United từ năm 2006 đến 2014. Cùng với “Quỷ đỏ”, Vidic đã giành được 5 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu ở Champions League. Mới đây anh đã khen ngợi ba cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” là Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard.

Rashford (18 tuổi) và Lingard (23 tuổi) đều là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man United. Trong khi đó, Martial (20 tuổi) đã chuyển đến từ Monaco với giá 36 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái.

Martial đã ghi 13 bàn ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man United và đang tiến gần đến kỉ lục ghi bàn trong mùa giải đầu tiên chơi cả mùa của một cầu thủ tuổi teen cho “Quỷ đỏ” do Wayne Rooney và Brian Kidd nắm giữ.

Trong khi đó Lingard đã thi đấu 18 trận ở Premier League mùa này và ghi được 4 bàn thắng. Marcus Rashord mới được đôn lên đội một ở mùa giải này nhưng anh đã ghi bàn giúp Man United đánh bại Arsenal và Man City trong năm nay.


Man United đang có một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn

Vidic phát biểu trên MUTV: “Man United đang trong thời kỳ chuyển giao, nhưng tôi hy vọng vào những dấu hiệu tích cực từ những cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo của CLB. Đây có thể là khởi đầu cho kỷ nguyên mới của Man United”.

“Chúng ta đã nhìn thấy Martial, Rashord và Lingard thi đấu như thế nào. Họ có khả năng, tốc độ, năng lượng cũng như quyết tâm để làm việc chăm chỉ. Đó là những gì mà Man United luôn có trong những năm gần đây”.

Man United: Quá tự tin hay kém tham vọng?

Man United: Quá tự tin hay kém tham vọng?

Trong khi những ông lớn như Man City hay Chelsea đang ráo riết hướng tới tương lai sau một mùa giải đáng quên, thì Man United lại tỏ ra thờ ơ với điều đó, dù mùa giải này với họ cũng chẳng có gì đáng tự hào cả.


Vidic cũng tiết lộ chấn thương là nguyên nhân chính khiến anh rời Man United sau 8 năm gắn bó. “Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến tôi rời bỏ Man United. Tôi cảm thấy mình không còn có thể thi đấu ở đẳng cấp mà tôi muốn như trong quá khứ tại Premier League. Tôi đã ra quyết định giải nghệ do dính nhiều chấn thương trong những năm gần đây. Đó là một quyết định khó khăn bởi tôi đã gắn bó với bóng đá cả đời và tôi mới 34 tuổi. Nhưng chấn thương ở lưng không cho phép tôi tiếp tục thi đấu”.


Chấn thương là nguyên nhân chính khiến Vidic rời Man United sau 8 năm gắn bó

Vidic cho biết anh muốn theo đuổi sự nghiệp HLV: “Tôi muốn trở thành HLV và đã chuẩn bị cho công việc này trong vài năm trở lại đây. Tôi muốn gặp gỡ và học hỏi những HLV giỏi có thể khiến tôi trở thành một nhà cầm quân tài năng trong tương lai. Sau đó tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một CLB để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN