TTVH Online

Chelsea: Với Conte, Loftus-Cheek sẽ tỏa sáng như Pogba?

08/04/2016 18:56 GMT+7

Việc Antonio Conte dẫn dắt Chelsea từ đầu mùa giải tới hứa hẹn đem đến hy vọng cho những tài năng trẻ như Ruben Loftus-Cheek.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Antonio Conte dẫn dắt Chelsea từ đầu mùa giải tới hứa hẹn đem đến hy vọng cho những tài năng trẻ như Ruben Loftus-Cheek.

Với một học viện được đánh giá nằm trong số những nơi tốt nhất châu Âu như Chelsea, người ta có quyền đặt dấu hỏi về khoản tiền nhà ĐKVĐ Premier League đầu tư và số lượng tài năng trẻ đóng góp cho đội một.

Quá nhiều tài năng Chelsea bị lãng phí

Kevin de Bruyne, một tài năng trẻ triển vọng của Chelsea, giờ trở thành mắt xích quan trọng ở Man City. Ryan Bertrand từng bước được coi là giải pháp cho vị trí hậu vệ trái ở tuyển Anh sau khi tới Southampton trong khi đội bóng cũ của anh vẫn đang chật vật trong việc tìm giải pháp lâu dài cho vị trí này.

Có rất nhiều cầu thủ trẻ khác đã phải rời sân Stamford Bridge dù họ hoàn toàn đủ khả năng đóng góp cho Chelsea như Romelu Lukaku, Jeffrey Bruma, Thorgan Hazard hay Oriol Romeu.

Ruben Loftus-Cheek đang là gương mặt trẻ sáng giá ở Chelsea, nhưng anh không được ra sân nhiều dưới triều đại Jose Mourinho. Mãi đến chiến thắng 4-0 trước Aston Villa cuối tuần qua, cầu thủ 20 tuổi này mới có trận đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút ở Premier League cũng như ghi bàn đầu tiên ở đội một Chelsea. Ngoài ra, những con số thống kê về anh cũng rất tích cực khi hoàn thành 95% số đường chuyền và 75% các pha đi bóng.

Ramires: ‘Tôi rời Chelsea vì bị Guus Hiddink ghét bỏ’

Ramires: ‘Tôi rời Chelsea vì bị Guus Hiddink ghét bỏ’

Tiền vệ người Brazil, Ramires thừa nhận lý do khiến anh rời Chelsea đầu quân cho đội bóng Trung Quốc, Jiangsu Suning vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua chính là HLV trưởng của The Blues, ông Guus Hiddink.

Đó là trận đấu đem đến những gì mà Loftus-Cheek mong muốn, và màn trình diễn của anh không hề bị lu mờ dù đối thủ hôm đó không xứng tầm. Tiền vệ 20 tuổi này di chuyển khá thông minh, và thường xuyên tung ra những đường chuyền đảm bảo được tốc độ, sự luân chuyển nhịp nhàng và đến đúng mục tiêu.

Sẽ vụt sáng như Pogba?

Việc Conte sẽ dẫn dắt Chelsea sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng với đội tuyển Italy ở EURO 2016 là một điều đáng để Loftus-Cheek hy vọng. Anh xứng đáng được trao cơ hội ra sân đều đặn hơn, khi những tiền vệ khác như John Obi Mikel đang có ý định rời Chelsea vào mùa hè này. Điều may mắn ở Loftus-Cheek là anh hoàn toàn có thể được đá chính nếu thể hiện được khả năng trước Conte.

Tầm ảnh hưởng của ông đến Paul Pogba là không cần bàn cãi, mặt khác ông điều chỉnh và nâng tầm những Arturo Vidal, Claudio Marchisio hay thậm chí Andrea Pirlo, người chuyển đến Juventus sau khi bị coi là người thừa ở Milan vào mùa hè năm 2011. Cùng với những cái tên ấy, Juventus của Conte đã ba lần vô địch Serie A. Bộ ba đó được gọi tắt là “M-V-P”, trước cả thời điểm người ta gọi bộ ba Luis Suarez – Neymar – Lionel Messi của Barcelona là MSN.

Nếu Loftus-Cheek thật sự biết cầu thị và nỗ lực, anh hoàn toàn có thể đạt được những bước tiến mạnh mẽ dưới triều đại Conte. Trước đó, một HLV người Italy khác là Carlo Ancelotti đã đưa tài năng trẻ Josh McEachran lên chơi ở đội một. Thật không may, những chấn thương và sự thờ ơ của những HLV tiếp theo khiến anh buộc phải tìm lại sự nghiệp trong màu áo Brentford ở giải hạng Nhất khi chỉ mới 23 tuổi. Ngoài ra, McEachran cũng không có được thể hình lý tưởng cho một cầu thủ giữa sân để có thể chơi bóng tại Premier League.

Trường hợp của Loftus-Cheek lại có chút khác biệt. Thể hình lý tưởng giúp tài năng trẻ đủ sức đứng vững trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, anh còn có khả năng tung ra những đường chuyền chất lượng, điều khiến người ta nhớ đến chính Conte. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ liệu tiền vệ này có tận dụng được cơ hội hay không mà thôi.

1 Trận đấu với Aston Villa là lần đầu tiên ở Premier League mùa này, Loftus-Cheek được chơi trọn vẹn 90 phút.

16 Tính đến thời điểm hiện tại, Loftus-Cheek đã ra sân tổng cộng 16 lần trong hai mùa giải ở đội một Chelsea.

95 Cũng ở trận gặp Aston Villa, Loftus-Cheek đã hoàn thành tới 95% số đường chuyền của mình.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN