TTVH Online

Barca coi chừng, Atletico có lịch sử ngược dòng ở cúp châu Âu

07/04/2016 16:42 GMT+7

Thua trận 1-2 trước Barcelona ở trận lượt đi tứ kết Champions League đầy tranh cãi nhưng không phải vì thế mà Atletico mất niềm tin vào khả năng giành vé dự bán kết.

(Thethaovanhoa.vn)- Thua trận 1-2 trước Barcelona ở trận lượt đi tứ kết Champions League đầy tranh cãi nhưng không phải vì thế mà Atletico mất niềm tin vào khả năng giành vé dự bán kết.

Trên sân Camp Nou, Atletico đã khởi cuộc đầy dũng mãnh. Họ là bên có bàn mở tỷ số trước với pha lập công của Fernando Torres. Nhưng rồi chỉ trong 10 phút, Torres từ người hùng thành tội đồ khi lĩnh thẻ vàng thứ 2 không đáng có và rời sân "đi tắm sớm". Thi đấu thiếu người trong 2/3 thời gian trận đấu, Atletico co cụm phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Song, trước sức ép khủng khiếp mà Barca tạo ra trong hiệp 2, đội bóng thành Madrid đã không thể đứng vững và chấp nhận thua cuộc 1-2.

Kết quả này khiến Atletico đứng trước những thách thức không nhỏ khi bước vào trận lượt về ở Vicente Calderon ngày 13/4 tới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Barcelona có thể chủ quan. Lịch sử cho thấy Atletico từng 6 lần lội ngược dòng ở đấu trường châu Âu.


Atletico sẽ "báo thù" ở Vicente Calderon?

Lần đầu tiên họ làm nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ là năm 1970 và lần gần nhất là ở Intertoto năm 2007, với bàn thắng quyết định của Diego Forlan. Cụ thể, kỳ tích của Atletico bao gồm 2 lần ở Cúp C1 (mùa giải 1970-1971 và 1977-1978), 2 lần ở Cúp C2 (mùa giải 1993-94 và 1998-99), 1 lần ở Cúp C3 (1976-1977) và 1 lần ở Intertoto (2007-08).

Lịch sử đang đứng về phía Atletico. Diego Simeone, với tài năng và bản lĩnh của mình, được kỳ vọng sẽ tái lập được quá khứ huy hoàng đó ở đấu trường châu Âu.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN