TTVH Online

Ông trùm truyền hình thực tế Simon Cowell dính bê bối 'Hồ sơ Panama'

07/04/2016 12:00 GMT+7

Ông trùm truyền hình thực tế Simon Cowell, con trai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và tay golf Sir Nick Faldo là những người nổi tiếng tiếp theo bị cuốn vào vụ scandal mang tên Tài liệu Panama.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông trùm truyền hình thực tế Simon Cowell, con trai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và tay golf Sir Nick Faldo là những người nổi tiếng tiếp theo bị cuốn vào vụ scandal mang tên Tài liệu Panama.

Ngôi sao điện ảnh Thành Long; quản gia cũ của Công nương Diana là ông Paul Burrell; Heather Mills, vợ cũ của Paul McCartney và trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman cũng được điểm tên trong những tài liệu này.

Họ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng mới nhất có tên trong 11,5 triệu tệp tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Dù vậy, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy những nhân vật kể trên làm trái pháp luật với khối tài sản ở nước ngoài của mình.

Trong trường hợp liên quan tới Simon Cowell, được biết giám khảo cuộc thi X Factor (Nhân tố bí ẩn) là cổ đông duy nhất của hai công ty tại quần đảo Virgin (thuộc Anh), nguồn tài liệu bị rò rỉ tiết lộ.

Công ty TNHH Southstreet được thành lập vào tháng 2/2007 còn East Street ra đời vào tháng 10 cùng năm, thời điểm ông định mua hai mảnh đất ở Barbados để làm nơi nghỉ dưỡng.


Simon Cowell cùng bạn gái Lauren Silverman. Ảnh: Mirror

"Các công ty này không phải do khách hàng của tôi (Cowell) lập ra mà chỉ là phương tiện giúp mua bất động sản ở Barbados một cách thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khách hàng của tôi sau này vẫn muốn khối tài sản được mua dưới tên của mình (nên đã mua lại quyền sở hữu công ty). Sau đó, những công ty này không có thêm hoạt động nào khác" - Đại diện của Cowell chia sẻ với tờ The Guardian - "Đại diện cho khách hàng của mình, tôi có thể khẳng định rằng ông ấy không sử dụng các công ty nước ngoài vào bất cứ mục đích nào khác".

Ông trùm truyền hình thực tế, 56 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính trị giá khoảng 457 triệu USD, tờ Sunday Times cho hay.

Trong khi đó, ngôi sao võ thuật Thành Long (Jackie Chan), 61 tuổi, sở hữu ít nhất 6 công ty nước ngoài, theo nguồn tài liệu này, bao gồm Công ty Đầu tư Jumbo Jaz, Công ty TNHH Jackie Chan và Dragon Stream. Nam diễn viên gốc Hong Kong hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Đạo diễn Stanley Kubrick, người đứng sau thành công của các tác phẩm kinh điển như A Clockwork Orange (Cỗ máy con người), đã dành những năm cuối đời mình trong một dinh thự xây từ thế kỷ 18 tại Hertfordshire, Anh. Mới đây trang Guardian cũng đưa tin biệt thự này được con gái Kubrick chuyển giao cho một công ty nước ngoài kiểm soát, động thái này có thể đã giúp con cháu ông tiết kiệm hàng trăm nghìn bảng Anh tiền thuế thừa kế.

Các tài liệu rò rỉ cho thấy công ty luật Mossack Fonseca (Mỹ) tại Panama đã "giúp đỡ" nhiều nhân vật có “thế lực” trên thế giới trốn thuế. Tuy các thông tin liên quan chưa có kết quả điều tra chính thức nhưng vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới.

Duy An
Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN