TTVH Online

Chelsea dưới thời Conte: Sẽ có đủ Cavani, Lukaku hay Nainggolan...

05/04/2016 16:02 GMT+7

Gói thỏa thuận của Conte với Chelsea bao gồm mức lương 6,5 triệu bảng/mùa kèm theo mức thưởng 5 triệu bảng cho chức vô địch Champions League. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của Conte là đưa Chelsea thoát khỏi một mùa giải tồi tệ.

(Thethaovanhoa.vn)- Hôm qua, CLB Chelsea xác nhận Antonio Conte sẽ đến làm việc tại Stamford Bridge từ mùa Hè này theo bản hợp đồng 3 năm có giá trị khoảng 20 triệu bảng. Chiến lược gia 46 tuổi, người từng khôi phục thành công một Juventus rơi vào khủng hoảng, được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự tại Chelsea.

Gói thỏa thuận của Conte với Chelsea bao gồm mức lương 6,5 triệu bảng/mùa kèm theo mức thưởng 5 triệu bảng cho chức vô địch Champions League. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của Conte là đưa Chelsea thoát khỏi một mùa giải tồi tệ.

Bản thân chiến lược gia Italy đang gặp rắc rối với pháp luật. Sắp tới, ông sẽ phải hầu tòa trong phiên điều trần xét xử vụ án dàn xếp tỷ số. Conte quyết tâm không để chuyện riêng ảnh hưởng tới mục tiêu ông đặt ra cùng Chelsea. Tâm trí của ông cũng bắt đầu hướng tới những việc cần làm ở Stamford Bridge mà gần nhất là kế hoạch mua sắm. Tờ Daily Mail đã liệt kê những mục tiêu mà Conte muốn đưa về đội bóng thành London.


Conte đang nhắm tới Radja Nainggolan của AS Roma trong kế hoạch gia cố hàng tiền vệ. Ông dành sự ưu tiên cho khu vực trung tâm, đặc biệt khi Diego Costa dự tính sẽ được bán lại cho Atletico Madrid vào cuối mùa.


Conte cũng muốn chèo kéo tiền đạo Edinson Cavani của PSG và Gonzalo Higuain của Napoli. Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho đội ngũ tuyển trạch của Chelsea. Vị thế của một CLB không được dự Champions League sẽ cản trở tham vọng sở hữu các ngôi sao hàng đầu của “The Blues”.


Trong trường hợp thất bại, Chelsea sẽ hướng đến mục tiêu vừa tầm hơn. Có thể đó sẽ là Romelu Lukaku, cầu thủ Chelsea từng bán cho Everton với giá 28 triệu bảng năm 2014.


Juan Cuadrado dự kiến sẽ được gọi về từ Juventus. Một trong những lý do khiến Conte rời khỏi Juve được cho là bởi bất đồng từ việc CLB không mua Cuadrado từ Fiorentina theo như đề xuất của ông. Cuadrado không được trọng dụng dưới thời Mourinho nhưng Conte tin rằng cầu thủ Colombia phù hợp với chiến thuật 3-4-3 ông sẽ triển khai ở Chelsea.

Bên cánh trái, Chelsea sẽ đẩy nhanh thương vụ chiêu mộ cầu thủ người Brazil Kenedy.


Về hàng thủ, Conte sẵn sàng chiêu mộ Antonio Rudiger, cầu thủ đang Stuttgart đang thi đấu cho mượn tại Roma. Mùa Hè năm ngoái, Chelsea đã để mắt tới Rudiger. Mặc dù trung vệ 23 tuổi này thi đấu không tốt trong trận giao hữu Đức-Anh nhưng lại gây ấn tượng trong trận đối đầu với Italy tại Munich tuần trước.

Ngoài việc đem về những tân binh, Conte còn phải sắp xếp lại nhân sự hiện có trong đội hình. Với việc John Terry sẽ ra đi, Courtois được nhiều CLB theo đuổi, Matic và Cahill đánh rơi phong độ, mùa Hè này hứa hẹn là thời kỳ biến động của Chelsea.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN