TTVH Online

Tour Brazil - Peru – Argentina: Kỳ vỹ sắc màu Nam Mỹ

05/04/2016 11:11 GMT+7

Vietravel giới thiệu Tour Brazil - Peru – Argentina 13 ngày, khởi hành từ Hà Nội, dự kiến vào ngày 20/4/2016 và kết thúc ngày 2/5/2016 với chi phí trọn gói là 169.990.000 VNĐ/khách.

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Vietravel giới thiệu Tour Brazil - Peru – Argentina 13 ngày, khởi hành từ Hà Nội, dự kiến vào ngày 20/4/2016 và kết thúc ngày 2/5/2016 với chi phí trọn gói là 169.990.000 VNĐ/khách.

Ngày 1 : HÀ NỘI - RIO DE JANEIRO (Ăn tối)


Xe và hướng dẫn viên Vietravel đón Quý khách tại 03 Hai Bà Trưng, Hà Nội, khởi hành ra sân bay đón chuyến bay vào TP.HCM. Sau đó đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay lúc 00:40 đến Rio De Janeiro (chuyến bay sẽ quá cảnh tại Dubai 2 tiếng).

Nghỉ đêm trên máy bay. Số bữa ăn: 3 bữa Đến Rio De Janeiro lúc 15:37 giờ địa phương, xe và hướng dẫn viên địa phương đón và đưa đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi tại khách sạn sau một chuyến bay dài.

Ngày 2 : RIO DE JANEIRO (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành đi tham quan thành phố du lịch “nóng bỏng” Rio De Janeiro. Quý khách sẽ được đưa đi tham quan trên những chiếc xe jeep đặc biệt được thiết kế cho khách du lịch với mui trần để Quý khách có thể ngắm nhìn và tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên, con người cũng như cảnh đẹp tại Rio De Jameiro.

Xe đưa Quý khách tham quan Vườn Thực Vật – với hàng trăm loại thực vật, hoa đặc trưng của Nam Mỹ, nơi mà Quý khách sẽ tạm quên đi vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố Rio De Janeiro. Tiếp tục dừng chân tại Vista Chinesa – tháp ngắm cảnh kiến trúc Trung Hoa với tầm nhìn thành phố bên dưới thu hết vào tầm mắt, chiêm ngưỡng Chiếc Bàn Đá Của Nhà Vua (Emperor’s Table), Thác nước Cascatinha – dòng thác nhỏ trong lành.

Tiếp tục tham quan Núi Corcovado với Tượng Chúa Jesus (Cristo Redentor) nổi tiếng hai cánh tay giang rộng như che chở thành phố bên dưới, một trong 7 kỳ quan thế giới, công trình điêu khắc hoàn hảo. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng nổi tiếng Confeitaria Colombo.

Buổi chiều đoàn khởi hành tham quan Nhà Thờ Candelaria - một trong những nhà thờ quan trọng bậc nhất Brazil, được xây dựng từ thế kỷ 18 với kiến trúc rất độc đáo. Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương. Tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.

Ngày 3 : RIO DE JANEIRO (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón và đưa Quý khách đi ngang qua Quảng Trường Sambadrome – với sức chứa 75.000 người, là nơi tổ chức các hoạt động carnival nổi tiếng tại Brazil. Ngắm nhìn Nhà Thờ Metropolitan - dạng Kim tự tháp với đường kính bên trong 96 mét, cao 80 mét, Quãng trường Candelaria - được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, ngang qua các ngân hàng đầu não và các tòa nhà thương mại chính của thành phố, dừng chụp hình tại Nhà hát thành phố và Bảo Tàng Nghệ Thuật Quốc Gia, Thư Viện Quốc Gia.

Sau đó đến Công viên Flamengo chiêm ngưỡng Núi Sugar Loaf - một trong những điểm có tầm quan sát toàn cảnh hùng vĩ nhất thế giới. Đi cáp treo lên đỉnh núi chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Rio De Janeiro đầy ấn tượng, từ đây du khách có thể phóng tầm nhìn một loạt những bãi biển đẹp tuyệt vời nối đuôi nhau.

Quý khách thưởng thức bữa tối ở nhà hàng Hoa tại Rio de Janeiro. Sau bữa tối, Quý khách thưởng thức vũ điệu Samba nơi các vũ công da màu thể hiện những bước nhảy điêu luyện và những nhịp trống sôi động từ ban nhạc - điểm nhấn của điệu Samba nổi tiếng Thế giới.

Ngày 4 : RIO DE JANEIRO - CUSCO (Ăn ba bữa)


Sau khi trả phòng khách sạn, đoàn ra sân bay đón chuyến bay đến Cusco - Xuất hiện từ thế kỷ 13, thủ đô của đế chế Inca cổ đại là Cusco nằm ở phía Đông Nam Peru, trên độ cao 3.400 m. Khám phá Cusco là khám phá cả nền văn minh người Inca cổ đại. (Quá cảnh tại Lima). Đến Cusco khoảng 2 giờ chiều.

Đoàn tham quan Đền thờ Thần Mặt Trời của người Inca, tham quang quảng trường Plaza de Armas và ngôi nhà thờ ngay tại khu vực trung tâm. Tiếp tục tham quan Pháo Đài Sacsayhuamán nằm ở trên đồi nhìn xuống thành phố Cuzco, thủ đô lịch sử của nước Peru. Ở đây còn 3 bức tường tàn tích của Pháo Đài của người da đỏ Inca ngày xưa. Đây là một di tích lịch sử được UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1983. Tham quan Đập nước Tambomachay - là một địa điểm khảo cổ gần Cusco, Peru.

Bao gồm một loạt những đường dẫn nước cổ đại, kênh rạch và những thác nước nhân tạo có nguồn gốc từ khu suối nước nóng gần đó. Tiếp tục, Quý khách tham quan Inka´s Expression – nơi quý khách có thể tìm hiểu cách làm các sản phẩm địa phương của người Inca xưa như chế tạo các vật phẩm từ bạc, tranh vẽ và điêu khắc gỗ. Khởi hành về lại thành phố, ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 5 : CUSCO - MACHU PICCHU (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách đón chuyến tàu đến Machu Picchu. Trên đường, Quý khách sẽ được dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp của vùng sông núi, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Andes cùng nhiều công trình kiến trúc có một không hai còn sót lại của nền văn minh Inca. Đến nơi, Quý khách tham quan khám phá Machu Picchu - một trong 7 kỳ quan của thế giới, là ngôi đền cổ thiêng liêng và là thành trì vĩ đại của đế chế Inca.

Machu Picchu còn được biết đến với cái tên “Thành phố đã mất của người Inca”, là một khu tàn tích của người Inca vào thời kì tiền Columbo. Không phải ngẫu nhiên mà hơn 100 triệu lượt bầu chọn của mọi người trên toàn thế giới cùng hội đồng tuyển chọn là những kiến trúc sư hàng đầu của năm châu lục lại chọn Machu Picchu là một trong những di tích khảo cổ đẹp và bí ẩn nhất trên thế giới. Ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều, Quý khách đón chuyến tàu về lại Cusco. Tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.

Ngày 6 : CUSCO - THUNG LŨNG SACRED (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành khám phá vùng quê xinh đẹp Peru trong hành trình tham quan Thung Lũng Thiêng (Sacred Valley) kỳ diệu. Trên đường, Quý khách sẽ ghé thăm thị trấn Pisac, chiêm ngưỡng đồ thủ công mỹ nghệ và các hàng may mặc Andean được bày bán tại đây.

Sau đó, Quý khách tham quan những tàn tích Inca của thành phố cổ xưa Ollantaytambo, được xây dựng khoảng năm 1440 sau CN bởi Hoàng đế Inca. Ban đầu, đây là khu đất của Hoàng đế Pachacuti, sau đó được sử dụng như là cứ điểm cho Manco Inca Yupanqui trong cuộc nổi dậy chống lại thực dân Tây Ban Nha. Sau chuyến tham quan, xe đưa Quý khách về lại Cusco. Ăn tối và tự do nghỉ ngơi.

Ngày 7 : CUSCO - LIMA (Ăn ba bữa)


Ăn sáng sớm tại khách sạn. Quý khách khởi hành ra sân bay đón chuyến bay đến thành phố Lima. Đến nơi, Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương và nhận phòng tại khách sạn. Buổi chiều, Quý khách khám phá thủ đô Lima - "Thành phố của những vị hoàng đế". Bắt đầu chương trình, Quý khách chiêm ngưỡng toàn cảnh Khu Huaca Pucllana - một công trình kiến trúc Inca cổ cách đây 500 năm sau CN.

Sau đó, Quý khách hướng đến trung tâm thành phố, khám phá khu thuộc địa cổ, gồm: Quảng trường chính với các tòa kiến trúc như Tòa nhà chính phủ, Cung Archibishop, Thánh Đường và Tòa Thị Chính. Quý khách tiếp tục tham quan Tu viện San Francisco - được xây dựng vào thời kỳ thuộc địa và hiện nay là nơi cất giữ kho tàng của thời kỳ Tây Ban Nha. Sau đó, Quý khách đến với khu hiện đại của thành phố, tham quan quận San Isidro.

Sau cùng, Quý khách tham quan Miraflores với quảng trường xinh đẹp có tên Parque del Amor - được xây dựng trên một triền núi nhìn xuống Thái Bình Dương. Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách tiếp tục tham quan những đài phun nước tuyệt đẹp nằm trong công viên Parque De La Reserva là một sự kết hợp độc đáo và sáng tạo, có thể gọi nó như “Ma thuật của mạch nước”. Công viên mới nâng cấp này là một niềm tự hào của người dân Lima.

Với hệ thống bao gồm 13 đài phun nước khác nhau, trong đó có nhiều sự gắn kết. Tất cả các đài phun nước được thắp sáng vào ban đêm, liên tục thay đổi màu sắc, mỗi đài phun nước trong Parque De La Reserva đều có những nét độc đáo riêng như vẫn luôn có một mối tương quan gắn kết các đài phun nước này thành một khối kiến trúc kỳ diệu. Sau chuyến tham quan, trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 8 : LIMA - THÁC IGUAZU (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn khởi hành ra sân bay đón chuyến bay đến Iguazu. Đến nơi, xe và hướng dẫn viên địa phương đón và đưa Quý khách về nhận phòng khách sạn. Tự do nghỉ ngơi.

Ngày 9 : THÁC IGUAZU (BỜ ARGENTINA) (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan Vườn Quốc Gia Iguazu – rộng hơn 555 km2 rất phong phú và đa dạng về hệ động thực vật quý hiếm. Nơi đây có nhiều loại phong lan, cây cọ, hàng trăm loại chim, hàng nghìn loại bướm, nhiều loài động vật có vú như khỉ, báo đốm Mỹ và heo vòi... Đây là khu bảo tồn lớn với trên 2.000 loài thực vật, 400 loài chim và động vật hoang dã. Trong rừng còn có 3.000 thổ dân sinh sống trong những ngôi làng cổ.

Tại đây có hơn 275 ngọn thác lớn nhỏ từ độ cao 65m xuống lòng vực nằm ở công viên quốc gia Iguazu thuộc biên giới giữa Argentina, Brazil và Uruguay. Quý khách sẽ đến điểm ngắm cảnh nơi có thể ngắm nhìn dòng thác Garganta del Diablo (Devil’s Throat) hùng vĩ đổ từ cao 80 mét tung nước trắng xoá - một trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ quên. Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do tham quan khám phá Iguazu về đêm.

Ngày 10 : THÁC IGUAZU (BỜ BRAZIL) - BUENOS AIRES (ARGENTINA) (Ăn ba bữa)


Sau khi ăn sáng, Đoàn khởi hành đi qua bên bờ Brazil, tham quan và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thác Iguazu từ Brazil. Sau chuyến tham quan, xe đưa đoàn ra sân bay đón chuyến bay đến Buenos Aires - thủ đô của Argentina được mệnh danh là Paris của Nam Mỹ. Đến Buenos Aires, Quý khách nhận phòng khách sạn. Ăn trưa và tối tại nhà hàng địa phương. Tự do tham quan khám phá thành phố về đêm.

Ngày 11 : BUENOS AIRES (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Estancia Santa Susana để khám phá và tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của bộ tộc Gauchos. Đoàn dùng bữa trưa Barbecue (Asado) đặc biệt với thịt tươi và xúc xích đặc trưng vùng nông thôn Argentina. Sau bữa trưa, đoàn sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, thưởng thức tài nghệ của những chàng chăn bò Nam Mỹ với các kỹ năng quăng dây tài tình trên lưng ngựa.

Ngoài ra, đoàn cũng có thể tham gia vào những sinh hoạt truyền thống của cuộc sống trang trại như cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa…). Sau chuyến tham quan, xe đưa đoàn trở về Buenos Aires. Thưởng thức bữa tối ấm cúng cùng màn trình diễn vũ điệu tango đặc trưng của Nam Mỹ tại nhà hàng Cafe De Los Angelitos nổi tiếng. Sau bữa tối, Quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 12 : BUENOS AIRES - DUBAI (Ăn ba bữa)


Ăn sáng tại khách sạn. Tham quan thành phố Buenos Aires xinh đẹp: tham quan Nghĩa trang Recoleta - một trong những khu nghĩa trang nổi tiếng nhất thế giới, điểm tham quan sinh động nhất của thành phố với hơn 7.000 ngôi mộ, thiết kế khác nhau của những gia đình danh giá nhất của Buenos Aires với đài tưởng niệm Palermo, Quảng trường Mayo - được xem là linh hồn của Buenos Aires, đã chứng kiến những biến cố lịch sử quan trọng của thành phố này.

Quý khách tiếp tục tham quan Phủ Tổng Thống (Nhà Hồng), Tòa thị chính Cabildo và Nhà thờ chánh tòa Metropolitan. Chương trình tiếp tục đưa đoàn đến quận San Telmo - cái nôi của vũ điệu Tango, một trong những nơi hiện đại nhất để sinh sống tại Buenos Aires, La Boca rực rỡ sắc màu. Tham quan Bảo Tàng Evita - trưng bày các hiện vật liên quan đến Evita Paron - Bà đã mang báu vật của Argentina phân phát cho người nghèo và mang lại quyền bầu cử cho phụ nữ nước này. Quý khách tự do dạo phố và mua sắm nhưng món quà lưu niệm, quần áo tại các cửa hàng trong thành phố. Ăn tối, Xe đưa đoàn ra sân bay đón chuyến bay tối lúc 21:30 về Dubai.

Ngày 13 : DUBAI


Đến Dubai lúc 22:45 tối. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh Dubai, xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ đêm tại Dubai.

Ngày 14 : DUBAI - TP.HCM - HÀ NỘI


Đoàn khởi hành ra sân bay Dubai International Airport về lại TP.HCM lúc 09:25. Đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18:50. Đoàn làm thủ tục nối chuyến về Hà Nội. Về đến sân bay Nội Bài, xe và hướng dẫn viên đón đoàn đưa về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN