TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 5/4: Real bán James với giá 75 triệu. Luke Shaw trở lại tập luyện

05/04/2016 08:05 GMT+7

Conte muốn mua lại Lukaku. Iwobi gia hạn hợp đồng với Arsenal. Simeone tự tin trước Barca… sẽ là những thông tin nổi bật khác trong bản tin sáng ngày 5/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Conte muốn mua lại Lukaku. Iwobi gia hạn hợp đồng với Arsenal. Simeone tự tin trước Barca… sẽ là những thông tin nổi bật khác trong bản tin sáng ngày 5/4.

Luke Shaw trở lại tập luyện


CLB Man United vừa đón chào hậu vệ Luke Shaw trở lại tập luyện hôm thứ Hai, lần đầu tiên kể từ khi bị gãy chân 7 tháng về trước. Tin vui này được xác nhận bởi tiền vệ Juan Mata khi anh đăng tải bức ảnh trên sân tập với Shaw. “Bạn tôi Luke Shaw vừa chạy trở lại trên sân tập! Gần được thi đấu rồi”, Mata viết. Còn với HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson, Shaw vẫn còn cơ hội tham dự EURO 2016.

Ngoài Shaw, Man United còn nhận một tin vui khác từ trung vệ Phil Jones, cầu thủ vừa thi đấu cho đội U21 trong trận hòa với Chelsea, sau 3 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Alex Iwobi đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal


Tờ Daily Mirror cho hay, tài năng trẻ Alex Iwobi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal, hợp đồng mới giúp anh ở lại sân Emirates đến năm 2021 kèm theo mức lương 30 nghìn bảng/tuần. Trước đó, hợp đồng cũ của cầu thủ người Nigeria có thời hạn đến năm 2019 với mức lương vỏn vẹn 10 nghìn bảng/tuần.

Iwobi đang có những màn trình diễn cực kỳ sáng giá trong màu áo Arsenal. 3 trận liên tiếp anh đá chính cho “Pháo thủ” và đã ghi được 2 bàn thắng, góp công lớn vào 2 chiến thắng gần nhất tại Premier League của đội bóng.

Real Madrid muốn 60 triệu bảng từ thương vụ James Rodriguez


Cũng theo tờ Daily Mirror, CLB Real Madrid đã bật đèn xanh cho những CLB muốn có James Rodriguez khi yêu cầu mức giá 60 triệu bảng (75 triệu euro). Ngôi sao người Colombia đang có ý định rời sân Bernabeu sau một mùa giải thất vọng trên phương diện cá nhân mặc dù năm ngoái vẫn là cầu thủ hay bậc nhất của CLB. Hiện tại, James Rodriguez đang thu hút sự chú ý của 2 đội bóng nước Anh là Man United và Chelsea. Ngoài ra, PSG coi James Rodriguez là phương án dự phòng trong trường hợp họ thất bại ở việc chèo kéo Neymar.

Sở dĩ Real Madrid muốn ít nhất 60 triệu bảng là vì đây chính là số tiền mà CLB phải bỏ ra để mang Rodriguez về từ AS Monaco.

Conte muốn đưa Lukaku trở lại Chelsea

Theo tiết lộ từ tờ Daily Star, ngay sau khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV Chelsea, HLV Antonio Conte đã đề bạt với CLB về chuyện đưa Romelu Lukaku trở lại. Ông muốn hoàn tất thương vụ này đầu tiên, trước khi EURO 2016 diễn ra. Cụ thể, The Blues sẵn sàng trả Everton mức giá 50 triệu bảng, cao hơn rất nhiều số tiền họ nhận được sau khi bán Lukaku cho đối thủ hồi năm 2014 với giá 28 triệu.

Khó khăn lớn nhất của Chelsea có lẽ là việc Lukaku ưu tiên những CLB giành vé tham dự Champions League hơn, điều mà đội chủ sân Stamford Bridge gần như không còn cơ hội đạt được. Ngoài Chelsea, ngôi sao người Bỉ còn nhận được sự quan tâm từ phía PSG và Juventus. Hợp đồng hiện tại của Lukaku với Everton còn 3 năm.

Man United giảm lương của Depay

Tờ The Sun tiết lộ, Memphis Depay sẽ bị cắt giảm lương khoảng 1 triệu bảng nếu anh ở lại Man United ở mùa tới. Cụ thể, mùa tới lương của Depay sẽ giảm từ 5,2 triệu bảng xuống còn 3,9 triệu bất chấp những thỏa thuận trong hợp đồng giữa 2 bên. Tuy nhiên, Depay vẫn có thể tăng thu nhập của mình nếu anh thể hiện ấn tượng tại đấu trường Champions League, cụ thể anh có thể nhận được 500 nghìn bảng cho việc xuất hiện thường xuyên trong danh sách thi đấu.

Trước vòng Tứ kết Champions League: Simeone tự tin, Enrique thận trọng

Đêm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions league, cặp đấu đáng chú ý nhất diễn ra giữa Barcelona và Atletico Madrid. Barca vừa chấm dứt chuỗi 39 trận bất bại của mình sau khi thua Real Madrid ở La liga, giờ là lúc họ tập trung vào trận đấu với Atletico. Trong 6 lần đối đầu với Simeone, HLV Enrique đều là người chiến thắng, nhưng ông không hề tỏ ra coi thường đối thủ

"Họ có những cầu thủ kĩ thuật như Griezmann hay Torres, họ cũng có nhiều phương án tấn công với Vietto, Carrasco hay Correa. Atletico là một đội bóng phòng ngự chắc chắn và tấn công cũng rất sắc sảo. Atletico mùa này chơi tấn công cũng rất đa dạng, đó là lý do vì sao họ có mặt ở Tứ kết Champions League và hiện đang bám sát chúng tôi ở La Liga"

Trong khi đó, HLV Diego Simeone tỏ ra tự tin: "Tôi nghĩ chúng tôi biết nhau khá rõ. Việc được đấu với Barca thường xuyên sẽ tốt hơn vì chúng tôi có cơ hội để cải thiện mình. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Tôi hy vọng sẽ gặp một Barca mạnh nhất, và tôi vẫn rất lạc quan", ông nói.

Cặp đấu thứ hai giữa Bayern Munich và Benfica có sự chênh lệch lớn hơn. Bayern tỏ ra vượt trội về cả con người và đẳng cấp. Trong 9 lần chạm trán các đội bóng Bồ đào nha ở vòng knock out, Bayern đều thắng, trong đó có 3 lần trước Benfica. Trong 3 trận gần nhất trên sân nhà trước Benfica, Bayern từng thắng 5-1 và hai lần thắng 4-1. Trong 4 trận gần nhất chơi trên sân nhà tại Champions League, Bayern cũng toàn thắng, ghi tới 18 bàn. Nhưng HLV Guardiola bảo rằng đội bóng của ông cũng không phải là cửa trên.

"Tôi không cảm thấy Bayern gặp một đối thủ dễ, sau khi xem các trận đấu của Benfica ở những vòng trước. Tôi nghĩ trận đấu sẽ cân bằng, họ có lối chơi đa dạng, cách tấn công khó phân tích, vì đơn giản nhưng rất hiệu quả. Hai cầu thủ tôi e ngại nhất là Mitroglou và Jonas”, ông nói.

Trước trận này, Bayern chịu tổn thất khá lớn ở hàng thủ khi Jerome Boateng và Holger Badstuber không thể ra sân, còn khả năng thi đấu của Medhi Benatia và Javi Martinez vẫn còn bỏ ngỏ.

Hữu Nam - Anh Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN