TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 4/4: Chelsea CHÍNH THỨC bổ nhiệm Conte. PSG chi 193 triệu euro cho Neymar

04/04/2016 19:59 GMT+7

Chelsea công bố bổ nhiệm Antonio Conte làm HLV mùa sau, PSG có thể bỏ ra 193 triệu euro để chiêu mộ Neymar, Ribery có thể phải rời Bayern Munich là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 4/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea công bố Antonio Conte làm HLV của đội mùa sau, PSG có thể bỏ ra 193 triệu euro để chiêu mộ Neymar, Ribery có thể phải rời Bayern Munich là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 4/4.

Chelsea công bố Antonio Conte làm HLV mùa sau

Trang web chính thức của Chelsea đã thông báo việc bổ nhiệm Antonio Conte làm HLV ở mùa giải sau. “Conte, người đang dẫn dắt đội tuyển Italy, đã kí hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelsea. Ông sẽ bắt đầu làm việc ở London sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italy ở EURO 2016”, trang web chính thức của Chelsea tuyên bố.


Chelsea thông báo việc bổ nhiệm Conte làm HLV mới

HLV Conte (46 tuổi) phát biểu: “Tôi rất phấn khích về viễn cảnh làm việc ở Chelsea. Tôi mong được gặp gỡ mọi người ở CLB Chelsea và nóng lòng chờ đợi đến ngày khai mạc Premier League mùa sau. Tham vọng của tôi là giành thành công nhiều hơn nữa ở Chelsea sau thời gian dẫn dắt đội tuyển Italy”. Conte là HLV người Italy thứ 5 dẫn dắt Chelsea, sau Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti và Roberto Di Matteo.

PSG có thể bỏ ra 193 triệu euro để chiêu mộ Neymar

Theo tờ L'Equipe, PSG xem Neymar là mục tiêu chuyển nhượng số một trong mùa Hè này. Cầu thủ 24 tuổi còn 2 năm hợp đồng với Barca và theo cha của Neymar, phải đến tháng Năm tới, việc thảo luận gia hạn hợp đồng mới bắt đầu. Người đại diện của Neymar là Wagner Ribeiro cho biết cầu thủ người Brazil sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của PSG, nhà ĐKVĐ Ligue 1. “Nếu PSG thể hiện sự quan tâm với Neymar, chúng tôi có thể ngồi xuống thảo luận. Một hợp đồng của một cầu thủ có thể chấm dứt nếu điều khoản giải phóng được trả bởi CLB khác. Phí giải phóng hợp đồng của Neymar là rất lớn: “193 triệu euro. Nhưng tôi không nghĩ nó là vấn đề với PSG”, ông Wagner Ribeiro cho biết.


Neymar là mục tiêu chuyển nhượng của PSG

Harry Kane tuyên bố muốn đánh bại Man United

Tiền đạo Harry Kane khẳng định Tottenham cần đánh bại Man United để nuôi hy vọng giành chức vô địch Premier League mùa này. Tottenham đang đứng thứ 2 trên BXH với 62 điểm, kém đội đầu bảng Leicester 7 điểm. Tottenham sẽ gặp Man United vào ngày 10/4 tới. Đó sẽ là trận đấu quan trọng quyết định đến hy vọng vô địch Premier League của Tottenham. “Bây giờ chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Man United. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu ấy. Về cơ bản, chúng tôi phải đánh bại họ”, Harry Kane phát biểu.


Harry Kane và Tottenham đang bám đuổi Leicester trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League

Emre Can bỏ lỡ 2 trận vì bị treo giò

Liverpool đã xác nhận tiền vệ Emre Can sẽ không thể góp mặt trong 2 trận đấu sắp tới tại Premier League do bị treo giò. Cầu thủ người Đức đã nhận thẻ vàng thứ 10 trong trận hòa 1-1 với Tottenham vào thứ Bảy tuần trước. Như vậy, cầu thủ người Đức sẽ tự động bị treo giò 2 trận, gồm trận đấu với Stoke và trận gặp Bournemouth. Tuy nhiên Can vẫn có thể ra sân ở trận Tứ kết lượt đi Europa League với Dortmund vào thứ Năm tuần này.

Pique: "Gặp Atletico khó hơn đá “Kinh điển"

Hậu vệ Gerard Pique của Barca cho rằng trận đấu với Atletico Madrid ở Tứ kết Champions League mùa này còn khó hơn trận “Kinh điển” vừa qua. “Trận đấu với Atletico Madrid vào thứ Ba tới sẽ rất quan trọng. Chúng tôi đang có trạng thái tốt về thể lực và tâm lý. Việc có màn trình diễn tốt trước Atletico Madrid sau thất bại trước Real Madrid là rất quan trọng với chúng tôi. Trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn trận “Kinh điển”. Trong quá khứ, chúng tôi đã gặp khó khăn khi đối mặt Atletico Madrid, nhưng giờ đây Barca đã tìm ra cách đánh bại họ”, Pique phát biểu.


Pique đã ghi bàn trong trận thua 1-2 của Barca trước Real Madrid mùa này

Ribery có thể phải rời Bayern Munich

Bayern Munich vẫn chưa tổ chức các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Franck Ribery, dù cho hợp đồng của cầu thủ người Pháp với nhà ĐKVĐ Bundesliga còn thời hạn đến năm 2017. Đội bóng chủ sân Allianz đã “trói chân” một loạt cầu thủ như Jerome Boateng, Thomas Muller, David Alaba, Javi Martinez và Xabi Alonso nhưng vẫn chưa đả động đến hợp đồng của Ribery. Cầu thủ 32 tuổi cho biết: “Tôi chưa nghe tí gì về việc gia hạn hợp đồng. Chúng tôi vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán, nhưng mọi người đều hiểu khả năng của tôi. Tôi muốn tiếp tục thi đấu lâu nhất có thể”. Ribery mới thi đấu được 8 trận ở Bundesliga mùa này do bị chấn thương hành hạ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN