TTVH Online

Tiết trời nồm ẩm ở miền Bắc giảm dần

03/04/2016 19:08 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tiết trời nồm ẩm ở khu vực phía Bắc có xu hướng giảm dần. Đông Bắc Bộ ban ngày trời ít mưa, hửng sáng, đêm và sáng sớm vẫn còn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tiết trời nồm ẩm ở khu vực phía Bắc có xu hướng giảm dần. Đông Bắc Bộ ban ngày trời ít mưa, hửng sáng, đêm và sáng sớm vẫn còn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Bắc Trung Bộ ban ngày đã có nắng.

Đêm 3 và ngày 4/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 34 độ C.


Tiết trời nồm ẩm ở khu vực phía Bắc có xu hướng giảm dần

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, riêng vùng núi có nơi 28 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Trường gió Đông đến Đông Nam có cường độ yếu đang hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông. Vùng biển xấu chỉ còn ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió thổi cấp 3 - 4.

Minh Nguyệt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN