TTVH Online

Van Gaal khẩu chiến với Di Maria: 'Cậu ta luôn chỉ biết trách HLV'

02/04/2016 19:00 GMT+7

HLV Louis van Gaal vừa phản pháo lại tiết lộ của Angel Di Maria rằng, sở dĩ anh không tỏa sáng ở Manchester United bởi Van Gaal yêu cầu anh thay đổi vị trí quá nhiều lần.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal vừa phản pháo lại tiết lộ của Angel Di Maria rằng, sở dĩ anh không tỏa sáng ở Manchester United bởi Van Gaal yêu cầu anh thay đổi vị trí quá nhiều lần.

Năm 2014, Di Maria trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Liên hiệp Anh khi chuyển từ Real Madrid sang Manchester United với giá 59,7 triệu bảng. Nhưng chỉ 12 tháng sau, anh rời Man United tới PSG sau khi chỉ ghi được 4 bàn thắng từ 32 lần ra sân, chỉ được đá chính 13 trận.

Sau khi tới PSG, Di Maria tiết lộ rằng sở dĩ anh không tỏa sáng được ở Man United là vì HLV Van Gaal ép anh thay đổi vị trí quá nhiều. Cho đến hôm qua, Van Gaal mới phản pháo: “Tôi chưa thấy cầu thủ nào, khi nhìn lại một giai đoạn nào đó của mình, lại tự chỉ trích mình. Đó luôn là lỗi của HLV”, Van Gaal nói.

“Do đó, cậu ta cũng chỉ là một trường hợp cầu thủ không bao giờ biết tự trách mình. Thật không may, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi gặp quá nhiều trường hợp như thế này”.

Trước đó, Di Maria nói nguyên văn với kênh BBC thế này: “Thật không hay khi nói ra những điều thế này nhưng tôi đã không được ổn định ở vị trí mà mình muốn. Tôi đã ra đi và đội bóng đó vẫn thi đấu y như thế. Họ bị loại khỏi các cúp châu Âu và còn xa mới có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League”.

CĐV Chelsea cáu phát điên khi Hazard xin đổi áo với Di Maria ngay giữa trận

CĐV Chelsea cáu phát điên khi Hazard xin đổi áo với Di Maria ngay giữa trận

Cầu thủ chỉ nên đổi áo khi hết giờ và nếu có đổi giữa giờ thì cũng… kín kín, đừng trước bàn dân thiên hạ. Angel Di Maria và Eden Hazard phải nhớ bài học này sau trận Chelsea gặp PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League.


“Tôi không cho rằng đây là lỗi của tôi hoặc các đồng đội của tôi. Mỗi khi được trao cơ hội, tôi luôn cố gắng hết mình nhưng mọi chuyện luôn không xảy ra như kì vọng. Vì thế tôi quyết định ra đi, không chỉ để hạnh phúc hơn mà còn để chiến thắng nhiều hơn. Ở Man United, trận này tôi ra sân ở vị trí này, trận sau tôi lại đá ở vị trí khác. Ở vị trí này, tôi ghi được bàn thắng, rồi đột nhiên trận sau tôi bị đẩy sang vị trí khác”.

Đây là mùa giải mà Di Maria đang thi đấu thành công cùng PSG. Đội bóng này đã lọt vào Tứ kết Champions League (gặp Manchester City) sau khi loại một đội bóng Anh ở vòng 1/8 là Chelsea. Trong khi đó, Manchester United của Van Gaal bị loại từ vòng bảng và chưa chắc có quyền dự giải đấu này vào mùa giải sau.

Van Gaal cho rằng kể cả khi Man United đứng ngoài Top 4 ở mùa này thì ông vẫn tại vị. Man United đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, kém Man City ở vị trí thứ tư 1 điểm khi giải đấu còn 8 vòng. Hết mùa này, hợp đồng của Van Gaal với Quỷ đỏ còn thời hạn 1 mùa nữa.

H.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN