TTVH Online

KINH HOÀNG: 2 xe khách đấu đầu gây tai nạn liên hoàn, 1 người bị thương

01/04/2016 10:35 GMT+7

Bị đâm vào hướng phải đầu xe, xe khách giường nằm chao đảo rồi đâm vào dải phân cách, vỡ thùng dầu, tràn dầu ra mặt đường. Xe khách đâm tiếp một xe tải lật giữa đường.

(Thethaovanhoa.vn) -  Vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 1/4, tại Km 1578+500, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra tai nạn giao thông do ô tô khách chạy lấn đường đâm vào xe chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 1A từ xã Phước Minh đến xã Cà Ná bị tê liệt hoàn toàn hơn 4 giờ đồng hồ.


Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại hiện trường.Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 79B-008.81 do Phùng Phi Long (sinh năm 1978), ở Phụng Thạch, Ninh Lộc, Ninh Hòa (Khánh Hòa) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đã lấn đường, đâm vào xe khách giường nằm biển kiểm soát 85B – 002.79 do anh Trần Thanh Vũ (sinh 1973), ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) điều khiển chạy phía trước.

Bị đâm vào hướng phải đầu xe, ô tô 85B – 002.79 đã chao đảo rồi đâm vào dải phân cách, làm vỡ dải phân cách văng ra phía Tây Quốc lộ, thùng dầu ở dưới đầu xe bị vỡ, tràn dầu ra mặt đường. Sau khi đâm vào dải phân cách, xe khách 85B – 002.79 mất phương hướng và tiếp tục đâm vào xe tải biển kiểm soát 57K- 7968 do anh Lê Như Tuyến (sinh 1974), ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy phía trước, làm xe tải lật nằm giữa đường.

Tai nạn đã khiến anh Lê Như Tuyến bị thương, cả 3 chiếc xe đều hư hỏng. Do tai nạn xảy ra vào lúc đêm tối, lực lượng Cảnh sát giao thông không đến kịp để điều tiết giao thông nên dẫn tới ách tắc giao thông nghiêm trọng hai bên đường kéo dài gần 7 Km từ xã Phước Minh đến hết địa phận xã Cà Ná.


Xử lý dải phân cách bị xe tông vào làm hỏng để thông tuyến. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Công an huyện Thuận Nam đã huy động hết lực lượng ra hiện trường để làm công tác an ninh trật tự, cử người trực ở hai đầu vào và ra để điều tiết giao thông, đồng thời điều động hai xe cẩu đưa dải phân cách bị văng ra, kéo xe tải 57K- 7968 bị lật và xe khách 85B – 002.79 bị chết máy về trụ sở công an huyện.

Tại địa phận xã Cà Ná, lực lượng Cảnh sát giao thông phải phân luồng cho các phương tiện chạy hướng Nam - Bắc đi theo tuyến đường ven biển để giải tỏa ách tắc giao thông.

Đến 7 giờ 45 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Công Thử (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN