TTVH Online

Nesta, Maldini và Serie A trong lòng nước Mỹ

01/04/2016 14:38 GMT+7

Những ai yêu mến Serie A của những năm 1990-2000 nên xem giải… hạng nhì của Mỹ, đơn giản bởi đây là nơi mà những người hùng thuở nào của họ tham dự bóng đá trong những vai trò khác nhau.

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai yêu mến Serie A của những năm 1990-2000 nên xem giải… hạng nhì của Mỹ, đơn giản bởi đây là nơi mà những người hùng thuở nào của họ tham dự bóng đá trong những vai trò khác nhau.

Paolo Maldni nắm 10% cổ phần của CLB Miami FC, đã bổ nhiệm Alessandro Nesta làm HLV trưởng. Miami FC, đội bóng có cổ đông lớn nhất là nhà tài phiệt Riccardo Silva, người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông MP & Silva đã làm mưa làm gió với các gói bản quyền truyền hình tại… Việt Nam, trở thành đội bóng trong mơ của những người yêu Serie A ngày cũ.

Silva là cựu Giám đốc điều hành của Milan Channel, kênh truyền hình chính thức của AC Milan, còn Maldini và Nesta là những huyền thoại của họ. Nesta, chưa có kinh nghiệm huấn luyện, đã bắt tay vào công việc mới mẻ từ tháng 5 năm ngoái để tìm kiếm cầu thủ phù hợp cho đội bóng sẽ tham dự Giải vô địch Bắc Mỹ từ ngày 2/4 tới đây.

Bộ sậu này cậy nhờ vào một cựu Giám đốc kĩ thuật của đội trẻ Milan và đội 1 Torino, ông Mauro Pederzoli, trong quá trình tuyển chọn cầu thủ. Cựu cầu thủ Tottenham quốc tịch Honduras Wilson Palacios (31 tuổi) là bản hợp đồng “bom tấn” đầu tiên của Nesta và đồng đội.

“Chúng tôi đi nhiều nơi và xem xét hàng trăm cầu thủ cho dự án của mình”, Nesta háo hức kể lại với phóng viên Gazzetta dello Sport đầu năm nay. “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội bóng hiểu nhau và có tư duy, công việc không hề đơn giản bởi phần lớn chúng tôi không quen nhau từ trước. Nhưng càng ngày, tôi càng thích dự án này, và đã học được rất nhiều ở vai trò mới”.

Nesta đã treo giày năm ngoái sau một thời gian ngắn thi đấu tại Ấn Độ. Anh sẽ cất số 13 của mình để mặc lên bộ đồ chỉn chu hơn của một HLV. Anh nói sẽ học việc từ mọi HLV xuất sắc nhất mà bản thân từng có cơ hội cộng tác. “Đó là Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Sven Goran Eriksson và tôi sẽ sao chép họ”, cựu danh thủ 40 tuổi nói. “Tôi sẽ áp dụng triết lý bóng đá của mình từ những điều hay nhất tích lũy được ở các HLV nói trên. Sự nghiệp HLV của tôi sẽ được phán xét dựa trên kết quả”.

Nesta, Maldini hợp tác chống lại Ronaldo

NASL (viết tắt của giải vô địch Bắc Mỹ) được thành lập từ năm 2009 và khởi tranh từ năm 2011 với chỉ 8 đội. Nó nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Mỹ (chỉ dưới giải nhà nghề MLS) được chia thành 2 giải nhỏ là Spring và Fall (kiểu Apertura và Clausura tại Argentina), bao gồm cả những CLB của Mỹ, Canada và Puerto Rico.

Miami FC của Nesta đã đi trước đội bóng Miami MLS mà David Beckham là một cổ đông, CLB được thành lập năm 2014 trong dự án mở rộng giải nhà nghề Mỹ MLS từ 20 lên 24 đội vào năm 2020. Thanh phố Miami trước đó chỉ nổi tiếng với đội bóng rổ Miami Heat (kình địch của Chicago Bulls của Michael Jordan những năm 1990) hoặc đội bóng bầu dục Miami Dolphins, nay lấy chính tên gọi của đội tiền thân Fort Lauderdale Strikers.

Thú vị ở chỗ, năm 2014, Fort Lauderdale Strikers đón chào cổ đông mới nhất chính là cựu tiền đạo Ronaldo người Brazil, cầu thủ thi đấu cùng thời với Maldini và Nesta, mà có lần cả hai trung vệ Milan đã thừa nhận… “sợ đối đầu nhất trong sự nghiệp”.

Một mặt thừa nhận rằng sẽ mất cỡ 15 năm để bóng đá Mỹ phát triển đến đẳng cấp của châu Âu, một mặt, nhà tài phiệt Riccardo Silva tỏ ra háo hức: “Sự có mặt của Maldini, Nesta và Ronaldo mang lại kinh nghiệm và giá trị mà các bạn không thể mua được bằng tiền. Họ không phải học việc. Họ đã thừa biết cách làm thế nào để trở thành người giỏi nhất”, ông quả quyết.

Cuộc phiêu lưu của những huyền thoại Serie A trên đất Mỹ có lẽ không chỉ là “lướt sóng”. Nesta thổ lộ rằng “chưa biết đến bao giờ mới quay trở lại nước Ý hoặc châu Âu”, trong khi Maldini đã từ chối công việc quản lý tại PSG của Pháp để tới Mỹ. Dường như, họ đã chán Serie A, và nước Mỹ tự do là nơi phù hợp để khởi đầu.

11&12 Giải vô địch Bắc Mỹ Spring 2016 có 11 đội còn Fall 2016 có 12 đội. Nesta là HLV người Italy duy nhất của giải.

3 Có thể coi Miami FC có 3 ngôi sao cầu thủ. Đó là Palacios, Dario Cvitanich (cựu tiền đạo của Ajax) và Matuzalém (cựu tiền vệ của Lazio).

700 Doanh thu của MP & Silva, công ty mà Riccardo Silva sáng lập, ước tính vào khoảng 700 triệu USD/năm.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN