TTVH Online

Ghế HLV tuyển Italy xuống giá khủng khiếp

28/03/2016 16:25 GMT+7

Danh sách ứng viên HLV đội tuyển Italy đã được rút ngắn khi nhiều chiến lược gia rút lui.

(Thethaovanhoa.vn) – Danh sách ứng viên HLV đội tuyển Italy đã được rút ngắn khi nhiều chiến lược gia rút lui.

Tờ Gazzetta dello Sport đưa tin, sau trận giao hữu với Đức ngày 30/3 tới, Chủ tịch LĐBĐ Italy là ông Carlo Tavecchio sẽ bắt đầu tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Italy, sau khi HLV Antonio Conte tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển sau EURO 2016.

Fabio Capello là một ứng viên, nhưng ông thầy cũ của đội tuyển Nga thừa nhận không hứng thú với công việc dẫn dắt đội tuyển Ý. Roberto Donadoni, người từng đảm nhiệm công việc ở EURO 2008 cũng tuyên bố tương tự.

HLV Claudio Ranieri cũng được cân nhắc nhưng do ông này vẫn còn hợp đồng với Leicester nên gần như không thể nhận nhiệm vụ ở tuyển quốc gia.

LĐBĐ Italy đang cân nhắc một số ứng viên sau. Thứ nhất, Marcello Lippi, người từng dẫn dắt đội ở World Cup 2006 và 2010. Thứ hai, Luigi Di Biagio, HLV đương nhiệm của đội U21 Italy.

Ngoài ra, các HLV đang làm việc ở Serie A cũng được tính đến. Đó là Giampiero Ventura của Torino, Gian Piero Gasperini của Genoa, HLV Francesco Guidolin của Swansea và thậm chí Walter Mazzarri, người đang thất nghiệp sau khi bị Inter sa thải.

Cái khó của LĐBĐ Italy là họ chỉ có thể trả cho tân HLV đội tuyển mức lương 3,5 triệu euro/năm. Trong khi đó, theo tin đồn từ báo chí Anh, chỉ cần dẫn dắt Chelsea, Conte nhận tối thiểu 6 triệu euro/năm.

H.Đ
Theo Gazzetta dello Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN