TTVH Online

Được mấy ngôi sao giờ muốn đến Man United?

28/03/2016 06:25 GMT+7

Mùa Hè này, Man United sẽ lại tiếp tục lao vào những cuộc mua bán rầm rộ với mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, thu hút được ngôi sao lớn đến Old Trafford là chuyện không đơn giản.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, Man United sẽ lại tiếp tục lao vào những cuộc mua bán rầm rộ với mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, thu hút được ngôi sao lớn đến Old Trafford là chuyện không đơn giản.

Khi Ed Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành của Man United, phác thảo kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng ở Los Angeles vào mùa Hè năm 2014, ông tỏ ra rất tự tin về sức hút của đội chủ sân Old Trafford.

Nhiều đội tài chính không kém Man United

Lúc ấy, vẫn còn đến một tháng trước khi triều đại của David Moyes chính thức bắt đầu. Woodward tỏ ra rất tự tin khi phát biểu rằng: “Nếu HLV muốn bất cứ cầu thủ nào, chúng tôi có thể mang cậu ta đến đây. Chẳng hề có bất cứ giới hạn nào về ngân sách của Man United. Vị thế tài chính của chúng tôi là rất tốt. Chúng tôi có thể mang về những bản hợp đồng lớn. Nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi sẽ ném tiền qua cửa sổ”.

Thật sự Man United lúc này đang rất giàu có. Bản hợp đồng tài trợ kỷ lục trị giá 750 triệu bảng với hãng adidas đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu mùa này. Thêm vào đó, hợp đồng bản quyền truyền hình mới trị giá lên tới 5,14 tỷ bảng của Premier League kéo dài trong ba năm sẽ có hiệu lực từ mùa tới. Nhờ những nguồn thu nhập ấy, sức mạnh tài chính của Man United chắc chắn sẽ tăng lên.

Depay và Schneiderlin sẽ bị Man United bán vào mùa Hè này

Depay và Schneiderlin sẽ bị Man United bán vào mùa Hè này

Theo tờ The Sun, Memphis Depay và Morgan Schneiderlin đang đối mặt với việc phải rời Old Trafford vào mùa Hè này, chỉ sau 1 năm hai cầu thủ trên gia nhập “Quỷ đỏ”.

Mặt khác, nó cũng gây áp lực không nhỏ đến kế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford, khi nguồn tiền từ bản quyền truyền hình cũng cải thiện tình hình tài chính cho những đội bóng khác, cơ sở cho một cuộc đua vũ trang về mua bán cầu thủ. Slaven Bilic, HLV của West Ham, tin rằng khoảng cách giữa các đội dẫn đầu với nhóm cuối bảng có xu hướng được thu hẹp. Những CLB như West Ham hay Leicester hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các ông lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mùa Hè năm ngoái, bóng đá Anh không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những thương vụ như Yohan Cabaye chuyển từ PSG đến Crystal Palace hay Stoke mang về Xherdan Shaqiri từ Inter Milan. Man United thật ra không hào hứng lắm với Cabaye hay Shaqiri. Nhưng điều bất ngờ nằm ở chỗ các đội bóng tầm trung của Premier League chiêu mộ được những cầu thủ mà trước đây chủ yếu muốn đến những đội bóng lớn như Man United.

Cần phải sẵn sàng với phương án dự phòng

Cần phải thừa nhận rằng không phải lúc nào Woodward muốn là có thể mang về những ngôi sao. Số lượng cầu thủ ở đẳng cấp thế giới không quá dồi dào, và thật khó để mang họ về sân Old Trafford. Điều này đồng nghĩa nếu Man United thèm muốn Neymar, họ cũng cần chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng.

Những phương án dự phòng ấy tất nhiên ở trình độ thấp hơn so với Messi hay Neymar. Theo các tuyển trạch viên của Man United, có khoảng tầm 200 cầu thủ ở dạng có trình độ cao. Tuy vậy, cơ hội để mua được những cầu thủ ấy đang mở rộng hơn cho các đội bóng Premier League nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình mới. Chẳng hạn, Liverpool hoàn toàn đủ sức chiêu mộ Mario Goetze nếu cầu thủ này muốn rời Bayern Munich vào mùa Hè này.

Khi không còn những thành công chói lọi như thời Sir Alex Ferguson, Man United sẽ cần đưa ra lời đề nghị hấp dẫn về lương bổng để thu hút các cầu thủ. Tuy vậy, trong hoàn cảnh nhiều đội bóng tại Premier League có tiềm lực tài chính tốt, thì yếu tố ấy giờ cũng chẳng còn là đặc quyền của Man United nữa.

Tất nhiên, Man United vẫn phải mua sắm, dù họ chưa biết rõ danh tính của tân HLV ở mùa giải tới. Chỉ có điều, khó khăn trong việc mua sắm tân binh chất lượng sẽ là thách thức cho Man United để trở lại thời kì vinh quang.


105 Ở mùa giải này, Man United đã bỏ ra gần 105 triệu bảng để mang về các tân binh trong hai kỳ chuyển nhượng.

750 Một trong những yếu tố giúp Man United có nền tảng tài chính tốt là bản hợp đồng 750 triệu bảng với hãng adidas.

71% Bản hợp đồng bản quyền truyền hình mới của Premier League có giá trị cao hơn 71% so với bản hợp đồng trước đó.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN