TTVH Online

FIFA ca ngợi Công Vinh - Thủy Tiên là 'Beckham - Victoria của Việt Nam'

27/03/2016 21:45 GMT+7

Lê Công Vinh là ngôi sao hàng đầu của tuyển Việt Nam. Tiền đạo 30 tuổi là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho ĐTQG với 42 bàn/71 trận.

(Thethaovanhoa.vn) - Lê Công Vinh là ngôi sao hàng đầu của tuyển Việt Nam. Tiền đạo 30 tuổi là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho ĐTQG với 42 bàn/71 trận.


Tiền đạo Lê Công Vinh được ca ngợi là "Beckham của Việt Nam"


Chỉ còn 2 trận nữa là Công Vinh sánh ngang kỷ lục khoác áo ĐTQG của Nguyễn Minh Phương, từng là đồng đội của anh ở ĐTQG trước khi từ giã năm 2010. Công Vinh đã ghi 10 bàn/15 trận sơ loại World Cup cho tuyển Việt Nam, là thủ quân và thủ lĩnh không thể bàn cãi của ĐTQG.

“Tôi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. Tôi có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ, đi bóng, sút bóng và làm mọi thứ. Khi còn trẻ, đôi lúc tôi sợ những cầu thủ đàn anh hay HLV sẽ chỉ trích tôi vì để mất bóng hay bỏ lỡ cơ hội”, Công Vinh chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang FIFA.com.

Beckham của Việt Nam

Danh tiếng của Công Vinh bây giờ vượt xa khỏi phạm vi sân cỏ một phần là nhờ anh kết hôn với ca sỹ Thủy Tiên. Hai người gặp nhau trong một buổi chụp hình năm 2008. Cặp đôi nổi tiếng được đông đảo người mến mộ ở mọi nơi họ đến.

Nhiều người so sánh họ với cặp đôi nổi tiếng David Beckham và Victoria. “Đúng đấy. Vợ tôi là ca sỹ nổi tiếng Việt Nam dù cuộc sống của chúng tôi rất khác với cuộc sống của vợ chồng Beckham. Cá nhân tôi không thích mọi người so sánh về chúng tôi như vậy. Tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Tất cả là sản phẩm của truyền thông. Nhưng không sao. Tôi không thể né tránh”, Công Vinh vui vẻ cho biết.

“Mọi thứ thật tuyệt. Tôi đã thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu là trở thành cầu thủ hàng đầu. Vợ chồng tôi cũng tự hào vì là người nổi tiếng. Mọi người nhận ra chúng tôi và chụp ảnh cùng. Đôi lúc bạn cũng mệt mỏi vì đi đâu mọi người cũng đi theo, vì không bao giờ có thời gian rảnh hay cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng, không thể làm những chuyện bình thường như đi ăn, đi dạo hoặc đi mua sắm”, vẫn lời chân sút số 1 của tuyển Việt Nam.

Nền móng vững chắc

HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các tuyển thủ Việt Nam sẽ đối đầu với Iraq trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á. Tuyển Việt Nam rất hy vọng họ có thể giành được một suất dự vòng sơ loại thứ 3 khu vực Châu Á. Không khí hân hoan và hy vọng đang dâng cao trong lòng người hâm mộ sau khi Việt Nam mới đây đã giành quyền dự World Cup Futsal ở Colombia.

“Futsal rất khác với bóng đá”, Công Vinh cố gắng giảm bớt kỳ vọng của người hâm mộ. “Nhưng tôi phải nói rằng World Cup từng là giấc mơ không tưởng giờ đã trở thành sự thật với người Việt Nam. Tôi tin vào ĐTQG. Chúng tôi có thể làm nên những chuyện lớn lao.

Trước khi bắt đầu mơ về World Cup, chúng tôi phải củng cố vị trí xếp hạng ở tầm Châu Lục và đặt mục tiêu giành quyền dự Asian Cup 2019. Nếu Việt Nam giành được vé dự Asian Cup 2019 và thi đấu thành công, chúng tôi có thể bắt đầu mơ về những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, World Cup vẫn là con đường rất dài phải đi với tuyển Việt Nam”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN