TTVH Online

Matthaus: '3 năm nữa Anh sẽ thuộc tốp đầu thế giới'

27/03/2016 21:30 GMT+7

Sau khi chứng kiến tuyển Anh có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Đức ở Berlin, cựu tiền vệ Lothar Matthaus nói đội bóng của HLV Roy Hodgson có thể vươn lên nhóm mạnh nhất thế giới trong 3 năm nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chứng kiến tuyển Anh có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Đức ở Berlin, cựu tiền vệ Lothar Matthaus nói đội bóng của HLV Roy Hodgson có thể vươn lên nhóm mạnh nhất thế giới trong 3 năm nữa.

Đội trưởng tuyển Đức từng vô địch World Cup 1990 còn cho rằng Wayne Rooney sẽ khó chen chân được vào đội hình hiện tại và khẳng định tuyển Anh không hề nhớ đội trưởng của họ vào tối thứ Bảy.

Đức dẫn 2-0 không lâu sau giờ nghỉ nhờ các bàn thắng của Toni Kroos và Mario Gomez, nhưng đội khách gỡ hòa với các pha lập công của Harry Kane và một cú đánh gót thiện nghệ từ cầu thủ vào sân thay người Jamie Vardy trước khi Eric Dier ấn định chiến thắng cho Tam sư trong thời gian đá bù giờ.

Hodgson đã cho rất nhiều cầu thủ trẻ ra sân vào cuối tuần, với bộ tứ của Tottenham Dier, Dele Alli, Harry Kane và Danny Rose đều gây ấn tượng mạnh. Tuổi trung bình của đội hình xuất phát cũng chỉ là 24.

Matthaus tin rằng nhóm cầu thủ này, nếu được trao cơ hội đúng mức, sẽ là một thế lực lớn tại sân chơi quốc tế.

“HLV, các cầu thủ và CĐV Đức sẽ không vui với kết quả này”, Matthaus nói sau trận đấu trong vai trò BLV của kênh ITV.

Đức 2-3 Anh: Kane, Vardy tỏa sáng, tuyển Anh ngược dòng ngoạn mục tại Berlin

Đức 2-3 Anh: Kane, Vardy tỏa sáng, tuyển Anh ngược dòng ngoạn mục tại Berlin

Trận giao hữu chuẩn bị cho VCK EURO 2016 giữa chủ nhà Đức và tuyển Anh đã kết thúc với chiến thắng 3-2 cho “Tam sư” sau cú ngược dòng ngoạn mục ngay tại Berlin.


“Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ngày hôm nay tuyển Anh, nhất là trong hiệp 2, mạnh hơn Đức và chúng tôi sẽ phải nổi giận bởi kết quả này. Tuyển Anh hoàn toàn làm tôi bất ngờ. Những cầu thủ này trẻ, nhưng khát khao chiến thắng và cống hiến cho đất nước của họ”.

“Tôi hy vọng HLV tuyển Anh cũng thấy thế và sẽ cho các cầu thủ này cơ hội xây dựng một đội bóng mạnh cho các giải đấu sắp tới, Euro và World Cup 2018. Đây là một đội bóng sẽ có cơ hội lớn nếu họ tiếp tục chơi như hiện giờ, 1 trong những đội mạnh nhất thế giới trong 3 năm tới”.

Hodgson không có đội trưởng Rooney do tiền đạo của Man United đang chấn thương mắt cá từ tháng 2.

Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Anh mọi thời, nhưng Matthaus cho rằng anh khó thể chen chân lại đội bóng hiện giờ.

“Tôi là một người hâm mộ Wayne Rooney”, Matthaus, 55 tuổi, nói. “Nhưng hôm nay các bạn không thấy nhớ anh ấy”.

T.T (theo Daily Mail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN