TTVH Online

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền: Khát khao nâng tầm bóng chuyền Việt

27/03/2016 11:05 GMT+7

Khởi đầu từ một sân chơi dành cho các đội bóng nữ trong nước, giải đấu dần được nâng tầm thành sự kiện quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu trong khu vực suốt 10 năm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu từ một sân chơi dành cho các đội bóng nữ trong nước, giải đấu dần được nâng tầm thành sự kiện quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu trong khu vực suốt 10 năm qua.

Ở tuổi lên 10, Cúp VTV Bình Điền quyết định “Bắc tiến”, chọn điểm dừng ở Ninh Bình, một trong hai cái nôi của bóng chuyền miền Bắc cùng với Nam Định. Có vẻ như đây là một quyết định hết sức sáng suốt của những nhà tổ chức sau khi đã khuấy động phong trào suốt 9 năm qua ở nhiều tỉnh thành phía Nam và khu vực Tây nguyên.

Lần đầu tiên, người hâm mộ Ninh Bình được chứng kiến một buổi lễ khai mạc giải đầy ấn tượng, đúng nghĩa một “cuộc hòa âm ánh sáng” trên sàn đấu thể thao ở một trong những bộ môn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngay từ lần tổ chức thứ nhì năm 2007, Cúp VTV Bình Điền đã nhanh chóng trở thành giải đấu quốc tế nhằm tạo cơ hội cọ xát, học hỏi cho những đội bóng trong nước ở thời điểm tất cả chuẩn bị tham dự Giải vô địch quốc gia hàng năm.


Chất lượng các trận đấu tại giải được nâng cao

Trình độ và chất lượng các đội khách mời được nâng lên theo từng mùa giải, buổi đầu chỉ khiêm tốn là đội tuyển trường trung học Nakhon Ratchasima (Thái Lan) hay tuyển quốc gia Sri Lanka, giờ đây đã là những tên tuổi hàng đầu châu lục như các CLB Karaganda, Astana (Kazakhstan), Thể thao 4.25 Triều Tiên…

Tất nhiên, đối trọng của các đội nước ngoài này cũng phải là những CLB hàng đầu trong nước mà thường xuyên góp mặt không ai khác hơn Thông tin LV Post Bank (3 lần vô địch), Ngân hàng Công Thương hay chủ giải VTV Bình Điền Long An (2 lần vô địch).

Nơi phát hiện những tài năng trẻ

Chính từ sân chơi này, nhiều gương mặt trẻ đã thực sự trưởng thành, gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia như Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa (Ngân hàng Công Thương), Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Tạ Diệu Linh, Đào Thị Huyền, Trần Thu Trang, Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi (Thông tin LV Post Bank), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Diệu Châu, Nguyễn Thị Kim Liên, Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy (BĐ.LA)…

Ở sân chơi của chính mình, các cô gái chơi bóng đã được đối xử hết sức trân trọng. Cầu thủ nào có sinh nhật trong thời gian thi đấu sẽ được BTC giải tặng quà hoặc kể từ năm 2014, mọi thành viên nữ tham dự giải đều được tặng bộ áo dài truyền thống dân tộc, được đo may cẩn thận theo số đo từng người. Tất cả làm nên một vẻ đẹp hết sức nhân văn, gợi nên niềm tự hào về giá trị văn hóa dân tộc đồng thời lưu dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè gần xa.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016: Thông tin LV Post Bank qua cửa hẹp

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016: Thông tin LV Post Bank qua cửa hẹp

Buộc phải giành chiến thắng ở lượt đấu cuối để hy vọng vào suất bán kết thứ nhì của bảng B, Thông tin LV Post Bank đã làm được điều không tưởng là đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng Ngân hàng Công Thương trong thế bị dẫn điểm khá xa.


Không chỉ “cạnh tranh” về chất lượng chuyên môn với giải VTV Cup vốn chỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, Cúp VTV Bình Điền còn là nơi đi đầu trong việc nâng chất giá trị giải thưởng, sau 10 năm đã tăng gần gấp đôi với 15.000 USD cho đội vô địch mùa giải 2016.

Giải thưởng cao nhưng những nhà tổ chức không đặt nặng vấn đề thắng-thua đối với đội bóng “nhà” VTV Bình Điền Long An. Đội bóng của Ngọc Hoa từng bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu năm 2011 nhưng nhà tài trợ Công ty phân bón Bình Điền mà đứng đầu là Tổng giám đốc Lê Quốc Phong (rất am tường chuyên môn bóng chuyền) không bao giờ buồn phiền hoặc “bằng mọi giá” phải “giúp” đội nhà vào đến ít nhất trận bán kết.

Yếu tố quan trọng này khiến giới truyền thông vốn đồng hành với giải từ những ngày đầu luôn cảm thấy hết sức thanh thản khi chăm lo từng khung hình khi lên sóng truyền hình, từng câu chữ, hình ảnh khi lên trang báo mỗi ngày trong suốt 10 mùa giải qua.

Xen kẽ những ngày tranh tài hết sức quyết liệt trên sân, các đội bóng đều có cơ hội giao lưu trực tiếp với nhau, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu ở những chuyến viếng thăm các danh lam thắng cảnh tại địa phương nơi đăng cai giải. Nét hấp dẫn, độc đáo khiến Cúp VTV Bình Điền luôn là điểm đến của các đội bóng lớn hàng năm, góp thêm một nét chấm phá cho đời sống thể thao của nhân dân những địa phương nơi giải đi qua.

Thanh Tùng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN