TTVH Online

Đội tuyển Pháp: Những câu hỏi cho Deschamps

25/03/2016 19:05 GMT+7

Hai trận giao hữu với Hà Lan và Nga sẽ là phép thử quan trọng cho đội tuyển Pháp khi mà EURO 2016 chỉ còn gần 3 tháng nữa là khởi tranh. Và cho tới lúc đó, HLV Didier Deschamps sẽ phải giải quyết được 3 vấn đề ở cả 3 tuyến.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận giao hữu với Hà Lan và Nga sẽ là phép thử quan trọng cho đội tuyển Pháp khi mà EURO 2016 chỉ còn gần 3 tháng nữa là khởi tranh. Và cho tới lúc đó, HLV Didier Deschamps sẽ phải giải quyết được 3 vấn đề ở cả 3 tuyến.

Ai sẽ đá tiền đạo? Tiền vệ nào sẽ thay thế khi một trong số những Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra không thể ra sân? Pháp sẽ đá với cặp trung vệ nào? Đó là 3 bài toán đang khiến Deschamps đau đầu, dù ông có không ít sự lựa chọn.

Pháp đá với hàng công nào?

Nếu không dính scandal, Karim Benzema đương nhiên sẽ là sự lựa chọn số 1 trên hàng công tuyển Pháp. Chân sút của Real Madrid đã thể hiện phong độ cao xuyên suốt mùa giải này với đội bóng áo Trắng và thậm chí được coi là cầu thủ đẳng cấp nhất của tuyển Pháp nhiều năm qua. Nhưng vì scandal, Benzema đã bị cấm lên tuyển chừng nào mọi việc được giải quyết xong xuôi.

Vì vậy, 3 tiền đạo được ra sân trong sơ đồ 4-3-3 của Deschamps sẽ là sự cạnh tranh giữa Griezmann, Gignac, Martial, Giroud và Coman. Nếu xét tới phong độ của từng tiền đạo và quá trình sử dụng nhân sự của Deschamps trong thời gian qua thì Griezmann sẽ được xếp đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Martial (cánh trái) và Gignac hoặc Coman (cánh phải).

Được phép gặp gỡ Valbuena, Benzema sắp trở lại tuyển Pháp

Được phép gặp gỡ Valbuena, Benzema sắp trở lại tuyển Pháp

Karim Benzema đã tiến gần tới việc trở lại đội tuyển Pháp sau khi án phạt cấm anh gặp gỡ đồng đội Mathieu Valbuena được dỡ bỏ trong một phiên tòa diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua.

Trong đó, Coman có thể là sự lựa chọn thú vị bên hành lang phải sau những gì mà tài năng trẻ này đã thể hiện ở Bayern Munich. Ở trận đấu với đội bóng cũ Juventus tại Champions League vừa qua, Coman đã tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Bayern vào Tứ kết.

Ai sẽ thay Matuidi?

Tuyến giữa của tuyển Pháp đã được Deschamps định hình, gồm Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra. Họ sẽ là bộ khung của tuyển Pháp ở EURO 2016 nếu không dính chấn thương. Nhưng nếu như Pogba và Lass đã thể hiện được sự bền bỉ xuyên suốt mùa giải thì Matuidi gặp khá nhiều vấn đề về thể lực mùa này. Sức khỏe của tiền vệ đang khoác áo PSG chính là điều khiến Deschamps lo lắng nhất.

Trong trường hợp phải thay thế Matuidi, Deschamps sẽ phải lựa chọn một trong số Yohan Cabaye, Moussa Sissoko, và N'Golo Kante. Nếu như Cabaye và Sissoko là những sự lựa chọn an toàn thì Kante có thể đem lại sự mới mẻ cho tuyến giữa của tuyển Pháp. Kante đang thăng hoa ở Leicester (đội dẫn đầu Premier League cho tới lúc này) và được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League mùa này. Chính Deschamps cũng phải thừa nhận rằng Kante có thể là sự bất ngờ của ông dành cho đối thủ.

“Kante là một tiền vệ hiện đại. Cậu ấy không cao nhưng rất hữu dụng. Kante đoạt bóng giỏi, luân chuyển bóng tuyệt vời, có mặt ở khắp mọi nơi và luôn luôn có giải pháp khi bóng ở trong chân. Cậu ấy là một tiền vệ con thoi như người ta nói ở Anh”, cựu HLV của Juventus nói.

Kante có sức trẻ, đang có phong độ cao lại đá cho đội đang dẫn đầu Premier League, nên xét về mọi yếu tố, tiền vệ này đều được đánh giá cao hơn Cabaye của Crystal Palace và Sissoko của Newcastle, hai đội đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Cặp trung vệ nào cho Deschamps?

Hai trận giao hữu với Hà Lan và Nga sẽ là đáp án cho câu hỏi này. Bởi sau đợt tập trung lần này của tuyển Pháp, Deschamps sẽ chốt đội hình chính thức của ông. Cặp trung vệ sẽ là bài toán khó nhất cho Deschamps bởi không một ai trong số những ứng viên là sự lựa chọn hoàn hảo.

Varane, Mathieu, Koscielny, Sakho đều có những vấn đề của riêng họ. Varane trẻ, khỏe nhưng chơi không thật sự ấn tượng ở Real Madrid mùa này. Tương tự là Mathieu ở Barca, người mới đây đã có pha phản lưới nhà ngớ ngẩn. Sakho và Koscielny được đánh giá là đang có phong độ tốt hơn nhưng họ lại rất mẫn cảm với chấn thương.

142: Trong các chân sút của tuyển Pháp được triệu tập đợt này, Griezmann là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất khi anh chỉ cần 142 phút cho một bàn thắng, tiếp theo là Giroud với 147 phút.

29: Kante đã đá 29/31 trận ở Premier League cho Leicester mùa này và ghi được 1 bàn.

3: Trong số 4 trung vệ của tuyển Pháp, chỉ có Koscielny là biết ghi bàn cho CLB của họ mùa này. Anh đã ghi 3 bàn cho Arsenal.

02h45 ngày 26/3, sân Amsterdam ArenA, Hà Lan - Pháp:
Payet: Sau West Ham là tuyển Pháp?

Dimitri Payet từng ra mắt tuyển Pháp cách đây 6 năm ở vòng loại EURO 2012 nhưng không gây được nhiều ấn tượng, mà bằng chứng là 15 lần ra sân từ đó cho tới nay. Nhưng màn trình diễn ấn tượng ở West Ham mùa này đã giúp Payet gây được sự chú ý. Anh đã ghi 8 bàn cho West Ham ở Premier League ngay trong mùa đầu tiên tới Anh từ Marseille, giúp đội bóng của Slaven Bilic có cơ hội giành vé dự Champions League.

Chính Deschamps phải thừa nhận rằng ông không thể phớt lờ màn trình diễn đỉnh cao của Payet mùa này: “Payet đã có một mùa giải rất hay với sự ổn định tuyệt vời về phong độ. Chúng ta đã thấy West Ham đá hay thế nào mùa này với một Payet ghi bàn liên tục. Đó là lý do tại sao cậu ấy có mặt ở đây”.


Vũ Mạnh (Theo France Football)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN