TTVH Online

Thế giới bóng đá bàng hoàng trước sự ra đi của Johan Cruyff

24/03/2016 22:03 GMT+7

Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68. Ông đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong suốt thời gian dài. Hôm thứ Năm 24/3, “Thánh” Johan Cruyff đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình và bóng đá thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68. Ông đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong suốt thời gian dài. Hôm nay, 24/3, “Thánh” Johan Cruyff đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình và bóng đá thế giới.

Johan Cruyff là một trong những huyền thoại của Hà Lan và Barcelona. Ông đã từng giành 3 Quả bóng Vàng, 3 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp và 8 lần giành chức vô địch Hà Lan cùng với Ajax trong vai trò của cầu thủ.

Rất nhiều cầu thủ và đội bóng đã gửi những lời chia buồn tới gia đình Johan Cruyff thông qua mạng xã hội.


Liên đoàn bóng đá Hà Lan: "Thật buồn khi biết tin về sự ra đi của Johan Cruyff. Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của chúng tôi vào lúc này"


FC Barcelona: "Chúng tôi luôn yêu mến ông, Johan. Xin hãy yên nghỉ"

CLB Ajax cũng gửi lời chia buồn sau khi biết tin Johan Cruyff qua đời


Giải bóng đá La Liga: "Johan Cruyff (1947 - 2016) R.I.P (Hãy yên nghỉ)"


Xabi Alonso: "Sẽ không có "số 14" nào giống như thế. Hãy yên nghỉ Johan Cruyff"


Peter Schmeichel: "Thật kinh hoàng khi nghe tin Johan Cruyff đã qua đời. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, một cầu thủ vĩ đại trong các trận đấu, ông ấy sẽ luôn được nhớ tới. Hãy yêu nghỉ"

Sergio Ramos: "Vĩnh biệt một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá. Hãy yên nghỉ Johan Cruyff"


Gary Lineker: "Thật buồn khi nghe tin Johan Cruyff đã ra đi. Bóng đá đã mất đi một người luôn khiến những trận bóng đẹp trở nên đẹp đẽ hơn, một người làm tốt hơn bất cứ ai trong lịch sử"


Juergen Klinsmann: "Rất buồn khi biết tin về sự ra đi của huyền thoại Johan Cruyff. Một cầu thủ, một huấn luyện viên, một người thầy, một nhân cách tuyệt vời"

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN