TTVH Online

Giá trị Man United sụt giảm 1 tỷ USD dưới thời Van Gaal

24/03/2016 13:56 GMT+7

Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, Man United đã thi đấu không được tốt. Phong độ tệ hại trên sân cỏ đã ảnh hưởng lớn đến giá trị của đội chủ sân Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn)- Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, Man United đã thi đấu không được tốt. Phong độ tệ hại trên sân cỏ đã ảnh hưởng lớn đến giá trị của đội chủ sân Old Trafford.

Mùa Hè năm 2014, Van Gaal tới thay David Moyes tiếp quản “ghế nóng” của Man United. Trong thời kỳ đầu, Van Gaal gây ấn tượng trong tour du đấu trước mùa giải mới, đặc biệt là chiến thắng 7-0 trước LA Galaxy. Tuy nhiên, sau đó Man United thường xuyên ra sân với kết quả không được như mong muốn. Phong độ sa sút kéo theo hệ lụy là giá trị CLB trên sàn chứng khoán New York sụt giảm thê thảm.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến ngày 23/3/2016, giá cổ phiếu của Man United đã giảm từ 19,58 USD xuống còn 13,33 USD. Đáng nói, trong khoảng thời gian đó thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng 3%. Hậu quả là giá trị của Man United đã giảm tới khoảng 1 tỷ USD so với khi Van Gaal chưa tới CLB. Riêng cuối tháng trước, giá trị cổ phiếu sụt giảm mạnh khiến Man United mất tới 82 triệu USD chỉ trong vòng ít giờ.



Giá trị Man United trên thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng

Laith Khalaf, chuyên gia về thị trường tài chính, nhận định những sai lầm trên sân cỏ sẽ ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của một CLB. Đơn cử năm ngoái Man United mất tới 30 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình vì không được dự Champions League.

Hiện tại, phong độ đội bóng cũng đang rất phập phù. Nếu thầy trò HLV Van Gaal không thể cán đích Top 4 khi mùa giải kết thúc, Laith Khalaf cho rằng Man United sẽ trở thành “mảnh đất hoang mà không nhà đầu tư nào muốn bước vào”. Man United hiện đang đứng thứ 6 trên BXH Premier League, cách Top 4 đúng 1 điểm.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN