TTVH Online

Rời Valencia, Neville sẽ tính sao?

23/03/2016 20:04 GMT+7

Sự nghiệp HLV của Gary Neville đang bước vào một khúc quanh nguy hiểm, dù anh vẫn rất quyết tâm tiếp tục công việc của mình với Roy Hodgson ở ĐT Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp HLV của Gary Neville đang bước vào một khúc quanh nguy hiểm, dù anh vẫn rất quyết tâm tiếp tục công việc của mình với Roy Hodgson ở ĐT Anh.

Những khó khăn mà anh đang trải qua ở Valencia đã khiến Neville phải hoãn việc trở về tuyển Anh, nơi anh vẫn là trợ lý của Hodgson, cho tới thứ Năm, nhưng chiếc ghế đó có thể sẽ là nơi cứu vớt cựu danh thủ Man United trong tương lai không xa.

Nếu Hodgson thành công ở Pháp mùa Hè này và được giữ lại cho VCK World Cup tiếp theo, Neville hẳn sẽ muốn tiếp tục hành trình đó.

Giờ thì sự nghiệp của anh đang ở ngã ba đường với rất nhiều câu hỏi. Liệu Valencia có tìm kiếm một HLV khác vào cuối mùa này? Chính Neville có muốn tiếp tục với nghề nghiệp khắc nghiệt đó nữa hay không, hay anh muốn quay lại với cabin BLV thoải mái và dễ chịu của đài Sky? Và nếu tiếp tục, thì Neville liệu tìm kiếm một cơ hội khác, một nơi ít bị chú ý và ít áp lực hơn?

Ngay lúc này có lẽ chính Neville cũng không thể biết chắc. Từ giờ tới cuối mùa, vẫn còn đủ thời gian để anh xoay chuyển tình thế tại sân Mestalla, với sự ủng hộ của bạn thân và đối tác kinh doanh của anh Peter Lim.

Gary Neville sẽ rời Valencia dù được đề nghị ở lại

Gary Neville sẽ rời Valencia dù được đề nghị ở lại

Mặc dù ông chủ Valencia, Peter Lim, muốn Gary Neville tiếp tục dẫn dắt “Bầy dơi” ở mùa giải sau nhưng HLV người Anh vẫn quyết định rời đội bóng Tây Ban Nha mùa giải kết thúc

Valencia cũng gặp khó do ngay cả chia tay Neville Hè này, họ sẽ không dễ tìm được người thay thế. Lim và các thành viên trong ban lãnh đạo muốn một HLV trẻ trung, hiện đại, nhưng các lựa chọn của họ là rất hạn chế.

Nhưng tất nhiên, nếu đội bóng áo trắng cứ rơi tự do mãi về khu vực rớt hạng như hiện giờ, thì Neville sẽ phải ra đi. Thật ra, các CĐV Valencia đã đòi hỏi điều đó ít nhất 2-3 vòng đấu trở lại đây. Thất bại 0-2 dưới tay Celta Vigo hôm Chủ nhật khép lại chuỗi chỉ 3 chiến thắng trong 16 trận của anh ở La Liga, xứng đáng để bị sa thải.

Một đám đông các CĐV trẻ đầy giận dữ của Valencia đã tập hợp ở sân tập của CLB trong tuần này, biểu tình, la ó, huýt sáo mỗi khi thấy Neville và đòi anh từ chức. Hiện giờ thì cựu danh thủ Man United vẫn cố nói về những điều tích cực, như kinh nghiệm của anh ở các vai trò cầu thủ, doanh nhân và ông chủ đội bóng, nhưng nếu các kết quả không thay đổi, lời nói không giúp ích được gì.

Trước đó, Neville từng bày tỏ có thể anh muốn một vai trò mang tính điều hành hơn, thay vì làm HLV, và Manchester United có thể dành cho anh một chỗ. Cả ở Valencia nữa, nơi Lim đã nói ông muốn sự giúp đỡ của Neville trong việc xây dựng CLB. Lim, cũng như chủ tịch đội bóng Layhoon Chan, đều bày tỏ sự tin tưởng ở Neville và đánh giá rất cao những phẩm chất bóng đá của anh.

Câu chuyện thêm phức tạp bởi người em trai kiêm trợ lý của anh Phil Neville. Phil muốn tiếp tục nghề HLV và rèn giũa năng lực của mình ở Valencia vào mùa tới. Anh cũng đã sống ổn định ở TBN và sẽ không muốn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thất bại của anh trai mình.

Với nghề BLV, hãng truyền hình Sky luôn sẵn sàng đón Gary trở lại. Sky có một thỏa thuận gần như với mọi BLV hàng đầu, dù bất thành văn, rằng họ sẽ nối lại sự hợp tác nếu như sự nghiệp bóng đá không diễn ra như mong đợi.

Tuy nhiên, nghề BLV hoàn toàn thiếu sự kích thích (dù Neville đã tỏ ra là một BLV rất giỏi). Hiện giờ, tất nhiên cựu hậu vệ 41 tuổi này chỉ tập trung hoàn toàn cho Valencia: họ chỉ hơn vùng nguy hiểm 6 điểm.

Chỉ vài cầu thủ còn ở lại sân tập của Valencia trong tuần này vì các ĐTQG tập trung, nhưng Neville quyết định không vội về với ĐT Anh như một hành động có tính biểu tượng, rằng anh sẵn sàng và không ngần ngại đối mặt với khủng hoảng.

T.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN