TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 22/3: Có thể hoãn một số trận vì khủng bố ở Bỉ. Pique chọc ngoáy Real

22/03/2016 19:34 GMT+7

Manuel Pellegrini muốn dẫn dắt Valencia, Lampard ủng hộ Mourinho làm HLV Man United, Pique thừa nhận thích “chọc ngoáy” Real Madrid… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 22/3

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegrini muốn dẫn dắt Valencia, Lampard ủng hộ Mourinho làm HLV Man United, Pique thừa nhận thích “chọc ngoáy” Real Madrid… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 22/3.

Manuel Pellegrini muốn dẫn dắt Valencia

Khi mùa giải này kết thúc, Man City sẽ thay tướng. HLV Manuel Pellegrini sẽ nhường chiếc ghế nóng ở sân Etihad cho HLV Pep Guardiola. Bến đỗ tiếp theo của HLV người Chile hiện vẫn chưa được ông lên tiếng xác định. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, hiện HLV 62 tuổi này đang muốn dẫn dắt Valencia, đội bóng cũng sẽ chia tay HLV Gary Neville khi mùa giải 2015-16 khép lại.

La Liga không phải là giải đấu quá lạ lẫm đối với HLV Pellegrini. Suốt từ năm 2004 đến 2013, ông từng là HLV của Villarreal (5 năm), Real Madrid (1 năm) và Malaga (3 năm). Tuy vậy, chính quãng thời gian gắn bó 5 năm với "Tàu ngầm vàng" Villarreal đang là một trong những trở ngại nếu HLV Pellegrini muốn tiếp quản sân Mestalla. Bởi Villarreal và Valencia là hai đối thủ cùng thành phố với nhau. Quãng thời gian tươi đẹp với Villarreal có thể sẽ tan biến nếu ông quyết định làm HLV của Valencia.

Ngoài Valencia, Arsenal và Zenit cũng là hai bến đỗ tiềm năng khác trong mùa Hè tới của HLV người Chile.

Nhiều trận giao hữu có thể hoãn vì khủng bố ở Brussels

Vào lúc 14h30 giờ Việt Nam, hai tiếng nổ vang lên tại sân bay Zaventem, thủ đô Brussels, Bỉ, làm nhiều người chết và bị thương. Một vụ nổ khác được thông báo xảy ra ở ga tàu điện ngầm Brusssels. Chính quyền Bỉ xác nhận đây là vụ tấn công khủng bố liên hoàn.

Theo hãng tin RT, một trong những vụ nổ xảy ra gần quầy đăng kí của hãng American Airline. Báo cáo mới nhất cho biết có ít nhất 13 người chết và 35 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố này.


Những hình ảnh kinh hoàng của vụ khủng bố tại Brussels

Truyền thông Bỉ cho biết, tuyến đường sắt đến sân bay Zaventem đã bị đình chỉ. Sân bay đã bị phong tỏa, các máy bay hành trình đến sân bay Zaventem sẽ phải chuyển hướng tới Antwerp. Bỉ đã nâng tình trạng báo động tại Brussels lên mức 4, mức cao nhất.

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng ra thông báo hoãn trận giao hữu giữa tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha. Theo dự kiến, trận cầu này sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tới. Trước đó, vào ngày 17/11 năm ngoái, trận đấu giữa Bỉ và Tây Ban Nha cũng bị hoãn sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris (Pháp).

Nhiều khả năng, một số trận giao hữu quốc tế ở châu Âu có thể phải hoãn vì ảnh hưởng của vụ khủng bố này.

Lịch thi đấu các trận giao hữu quốc tế

Ngày 24/3

Italy - Tây Ban Nha

Xứ Wales - Bắc Ireland

Chile - Argentina

Ecuador - Paraguay

Ngày 25/3 Hà Lan - Pháp

Brazil - Uruguay

Ngày 26/3

Đức - Anh

Ngày 27/3

Romania - Tây Ban Nha

Ngày 28/3

Bắc Ireland - Slovenia

Ngày 29/3 Bỉ - Bồ Đào Nha

Đức - Italy Anh - Hà Lan

Pháp - Nga

Argentina - Bolivia

Colombia - Ecuador

Uruguay - Peru

Lampard tiếp tục ủng hộ Mourinho làm HLV Man United

Theo tờ El Pais của Tây Ban Nha, một nguồn tin từ công ty Gestifute của Jorge Mendes, vốn là người đại diện của Jose Mourinho, xác nhận rằng HLV 53 tuổi người Bồ đã ký một thỏa thuận về việc dẫn dắt Man United vào tháng trước. Tuy nhiên, Man United có quyền thay đổi quyết định. Đây là thông tin khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhất là các CĐV của Chelsea. Dẫu vậy, một trong những huyền thoại của sân Stamford Bridge, Frank Lampard, thì lại ủng hộ HLV Mourinho dẫn dắt Man United ở mùa giải tới.

“Mourinho có thể dẫn dắt bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Những kỷ lục thiết lập cùng Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid đã chứng minh cho tài năng của ông ấy. Dẫu cho huấn luyện Man United không phải công việc dễ dàng nhưng Mourinho là người hoàn toàn phù hợp với công việc đó. Không điều gì có thể làm khó được Mourinho”, Lampard chia sẻ với Goal.

Pique thừa nhận thích “chọc ngoáy” Real Madrid

Mối thù địch của Real Madrid và Barcelona từ xưa tới nay chưa bao giờ nguôi ngoai. Thậm chí, sự căng thẳng của nó còn có chiều hướng gia tăng khi HLV Mourinho tiếp quản Real Madrid. Khi “Người Đặc biệt” rời Tây Ban Nha, mọi chuyện cũng chẳng lắng xuống khi mà Gerard Pique của Barcelona liên tục có những lời bình luận, chế giễu mỗi khi Real Madrid phải nhận kết quả tồi tệ.


Pique chế giễu Real Madrid vụ bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Bản thân trung vệ Tây Ban Nha mới đây cũng thừa nhận anh cảm thấy thích thú mỗi khi châm chọc đại kình địch Real Madrid. “Real Madrid và Barcelona là hai đối thủ của nhau. Sự cạnh tranh giúp cả hai trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế, tôi luôn muốn “chọc ngoáy” Real Madrid. Nhưng tôi biết khi nào phải dừng lại và làm đúng với những gì giới hạn cho phép”, Pique chia sẻ với tạp chí GQ.

Real Madrid "phá két" mua Lukaku

Mùa giải này, Romelu Lukaku đã ghi được tổng cộng 25 bàn thắng sau 37 trận thi đấu cho Everton. Tính riêng ở Premier League, cầu thủ 22 tuổi này cũng đã có 18 bàn thắng. Chính khả năng săn bàn tốt như vậy của Lukaku đã giúp anh được Real Madrid để mắt tới. Theo báo chí Anh, người đại diện của tuyển thủ Bỉ, Mino Raiola, đã có buổi gặp mặt để đàm phán với các quan chức của Real Madrid.

Lukaku và Everton hiện đang đứng thứ 12 trên BXH Premier League. Theo thông tin từ nguồn thân thiết với Lukaku ở Everton cho biết, tiền đạo 22 tuổi này hạnh phúc vì được chơi cho đội bóng. Tuy nhiên, những gì Everton có thể đem lại cho Lukaku nhiều khả năng sẽ không thể bằng những đội bóng lớn khác như Real Madrid.


Everton không thể đem lại nhiều danh hiệu cho Lukaku

Năm 2014, Everton đã phải bỏ ra 28 triệu bảng để đêm Lukaku từ Chelsea tới sân Goodison Park. Nếu bán Lukaku cho Real Madrid, Toffees dự kiến sẽ thu lại 60 triệu bảng.

Diego Costa đã bị đối xử không công bằng

Trong đợt triệu tập đội tuyển cho hai trận giao hữu với Italy và Romania, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đã loại Diego Costa. Nhiều thông tin cho rằng HLV Tây Ban Nha không hài lòng với tính kỷ luật của tiền đạo Chelsea nên đã đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, HLV Del Bosque khẳng định rằng sự vắng mặt của tiền đạo này là do anh đang gặp chấn thương.

Chia sẻ trên tờ Mundo Deportivo, HLV 65 tuổi này phát biểu: “Từ những gì tôi thấy, Costa đã bị mọi người đối xử không công bằng. Có lẽ vì thế mà luôn có những người không muốn cậu ấy có mặt trong đội hình. Costa luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân. Đó là mặt tốt khi có sự xuất hiện của cậu ấy. Costa tất nhiên cũng có những mặt xấu nhưng tôi không muốn cậu ấy thay đổi điều gì”.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN