TTVH Online

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016: Bóng chuyền Việt Nam vẫn còn 'non'

22/03/2016 06:12 GMT+7

Giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Malaysia trong trận đấu diễn ra chiều qua (21/3) là một bài học cho chủ giải.

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Malaysia trong trận đấu diễn ra chiều qua (21/3) là một bài học cho chủ giải.

Sau trận ra quân thua thất vọng của VTV Bình Điền Long An (BĐ.LA) trước đội bóng yếu nhất giải, bữa cơm khuya đã biến thành cuộc tranh luận về những nhược điểm của bóng chuyền Việt Nam. Trong những cái thua, việc các đội Việt Nam thua ngay cả cung cách chuyên nghiệp trên băng ghế chỉ đạo đã để lại những tiếng thở dài. Ví dụ, trong khi BHL các CLB nước ngoài đều phân công ghi chép kỹ lưỡng chiến thuật, vị trí đối thủ và phân tích ngay trên sân để đưa ra điều chỉnh khả dĩ nhất thì chúng ta vẫn lơ đãng.

Rất sòng phẳng, lãnh đạo đội chủ giải đã nhìn thẳng vào những nhược điểm sau thất bại ở trận mở màn trước CLB Giang Tô (Trung Quốc). Dù thắng Malaysia nhưng thực tế không hề dễ dàng. Vẫn những sai sót sơ ở khâu bắt bước một, chuyền hai thiếu sáng tạo trong khi tấn công đầy bế tắc, BĐ.LA vượt qua trận đấu vòng bảng thứ nhì nhờ đối thủ tự thua là chính.

Thậm chí, với tinh thần thi đấu hết sức thoải mái, ĐT Malaysia nhiều thời điểm còn gây khó khăn cho BĐ.LA, kể cả dẫn điểm khá xa.

Sở hữu hàng tấn công cực mạnh với ngoại binh Serbia Alessandra Terzic, tay đập trẻ Thanh Thúy cùng mũi đánh nhanh Ngọc Hoa, BĐ.LA dù vậy vẫn chưa chứng tỏ được sự vượt trội và chỉ thắng chung cuộc với tỉ số 3 ván lần lượt là 25-15, 25-21 và 25-17.

Nỗi lo của người hâm mộ chủ yếu xoay quanh cơ hội vào bán kết của BĐ.LA khi ở lượt đấu chót bảng A, họ phải quyết đấu cùng đối thủ khó chịu là ĐT trẻ Thái Lan. Cả 2 đội đều thắng ĐT Malaysia và thất bại trước cùng một đối thủ là CLB Giang Tô nên buộc phải giành chiến thắng ở trận quyết định này, nếu không muốn sớm phải nói lời chia tay với giải.

Trong khi tinh thần là nhược điểm lớn nhất của BĐ.LA thì ĐT trẻ Thái Lan lại tự tin hơn bao giờ hết. Với hầu hết các cầu thủ tuổi đôi mươi và được dẫn dắt trên sân bởi cựu tuyển thủ Chaisri Tapaphaipun, ĐT trẻ Thái Lan đã phô diễn một lối chơi đầy ý chí tiến công trên nền tảng kỹ thuật được đào tạo hết sức cơ bản. Trận đấu xác định tấm vé bán kết thứ nhì của bảng A chiều mai (23/3) vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, mang ý nghĩa một trận “chung kết sớm”.

VTV Bình Điền Long An (áo vàng) vẫn chưa thể hiện được phong độ ấn tượng ở giải năm nay. Ảnh: Thanh Tùng

Ở bảng đấu còn lại, sau chiến thắng mở màn đầy ý nghĩa trước ĐKVĐ CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên, Ngân hàng Công Thương từ chỗ bị đánh giá thấp nhất bảng nay tràn trề hy vọng. Nếu dàn cầu thủ trẻ của HLV Lê Văn Dũng tiếp tục thi đấu đầy hưng phấn như thế trước CLB Phúc Kiến ở trận đấu chiều nay, cánh cửa vào bán kết sẽ mở toang trước mắt họ mà không cần quan tâm đến trận đấu cuối cùng với kình địch Thông tin LV Post Bank.

Trong khi đó, với tâm trạng bi quan sau thất bại mở màn dưới tay CLB Phúc Kiến, đội á quân mùa trước Thông tin LV Post Bank xem ra khó lòng làm nên chuyện trước CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên ở trận đấu chiều nay.

Tay chuyền hai Linh Chi thi đấu thất thường ở trận mở màn nhiều khả năng khó có tên trong đội hình xuất phát chiều nay. HLV Phạm Văn Long chỉ còn biết đặt hy vọng vào 2 mũi chủ công Hồng Nhung và Đỗ Minh để có thể khắc chế dàn chắn cao kều, hiệu quả của đội bóng Triều Tiên.

Hy vọng, với việc dám nhìn thẳng vào các hạn chế, VTV Bình Điền Long An cũng như các CLB Việt Nam sẽ lột xác, bắt đầu từ cách làm bóng chuyền chuyên nghiệp như các CLB nước ngoài.

Lịch thi đấu ngày 22/3

15h30 Thông tin LV Post Bank - CLB Thể thao 4.25

17h00 Ngân hàng Công Thương - CLB Phúc Kiến

(Các trận đấu được trực tiếp trên kênh VTV6, Thể thao TV)


Thanh Tùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN