TTVH Online

Thuyết âm mưu: Man City sụp đổ vì Pellegrini cố tình 'chơi' Guardiola

21/03/2016 11:50 GMT+7

Phát biểu trước trận derby Manchester, hậu vệ phải Pablo Zabaleta của Man City khẳng định thông tin HLV Pep Guardiola sẽ thay thế Manuel Pellegrini đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ.

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trước trận derby Manchester, hậu vệ phải Pablo Zabaleta của Man City khẳng định thông tin HLV Pep Guardiola sẽ thay thế Manuel Pellegrini đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ.

“Man City đã chơi không ổn định ở những vòng đấu gần đây. Việc này xuất hiện từ sau thông tin Pep Guardiola sẽ tiếp quản đội bóng vào mùa Hè này. Các cầu thủ gặp những vấn đề về tâm lý. Họ vừa đá vừa lo sợ phải rời Etihad nên không thể đạt phong độ cao”, Zabaleta chia sẻ.

Và ngay sau phát biểu của Zabaleta, Man City đã thua Man United 0-1 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến họ không còn cơ hội tranh đua chức vô địch, thậm chí một vị trí trong Top 4 cũng có thể tuột khỏi tầm tay Man City. Họ đang xếp thứ 4 nhưng chỉ còn hơn Man United và West Ham 1 điểm.


Quá dễ để nói rằng kể từ khi Man City thông báo Pep sẽ tiếp quản đội bóng từ mùa tới, đội bóng áo Xanh đã sa sút không phanh. Các CĐV Man City thậm chí còn khẳng định điều đó khi mà đội bóng của họ chỉ thắng 3 trong 11 trận kể từ lúc Guardiola được xác nhận sẽ đến Etihad hồi đầu tháng 2. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Man City đã giành một danh hiệu là Cúp Liên đoàn và họ cũng đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào Tứ kết Champions League trong một tháng qua. Trong khi đó, dấu hiệu sa sút của họ vốn đã xuất hiện từ lâu trước ngày 1/2, thời điểm Pep thông báo sẽ dẫn dắt Man City. Thực tế là Man City đã không chơi với phong độ cao nhất vào bất cứ thời điểm nào từ lúc họ bắt đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Họ cũng đã thua 5 trận ở Premier League trước ngày 1/2.

Man City đã thắng cả 3 trận sân khách đầu tiên ở Premier League mùa này nhưng họ chỉ thắng 2 trong 11 trận tiếp theo. Thậm chí, họ không thắng nổi 2 trận liên tiếp ở Premier League trong 5 tháng liền. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chẳng phải đợi tới khi Pep được công bố tới Etihad, Man City mới sa sút.

"Tôi không nghĩ tôi đánh mất bất cứ sự kiểm soát nào. Thái độ của đội bóng là tuyệt vời. Tôi nhắc lại: tôi hài lòng với thái độ của các cầu thủ", HLV Manuel Pellegrini trả lời khi được hỏi rằng liệu Pep đã khiến đội bóng của ông phân tâm.

BXH Premier League:


Nhưng cũng phải thừa nhận, kể từ khi Guardiola được chọn làm HLV Man City, đội bóng này sa sút chóng vánh hơn. Đầu tháng 2, Man City vẫn đứng thứ 2 trên BXH Premier League, giành được 44 điểm sau 23 vòng, chỉ kém đầu bảng Leicester 3 điểm. Nhưng từ sau đó, họ chỉ thắng 2/7 trận, thua đến 4 trận và hòa 1. Để rồi giờ đây, Man City sắp bị đánh bật khỏi Top 4, kém Leicester City đến 15 điểm.

Trên facebook và twitter, cộng đồng mạng đã nghĩ đến thuyết âm mưu: Man City sụp đổ vì HLV Manuel Pellegrini "cố tình chơi" Guardiola. Họ cho rằng Pellegrini chắc chắn rất tức giận vì đá văng khỏi Etihad dù giành được không ít thành tích. Xét về số danh hiệu, Pellegrini là HLV thành công thứ 2 trong lịch sử Man City. Thế mà ông vẫn bị đẩy ra khỏi đường, nhường chỗ cho Guardiola, vốn là đối thủ từ thời ở Liga. Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn mùa này, và lần đầu tiên lọt vào Tứ kết Champions League. Với Pellegrini, như thế là đủ cho mùa giải chia tay. Nhưng phải chăng ông không muốn Guardiola thừa hưởng thành quả ngọt ngào? Phải chăng ông muốn khi đến đây, Guardiola phải dự Europa League chứ không phải Champions League? Sẽ là bi kịch cho Guardiola nếu mùa này ông vô địch Champions League với Bayern Munich nhưng mùa sau lại xuống chơi ở Europa League cùng Man City.

Tất nhiên, giả thuyết trên vẫn chỉ là giả thuyết, hoàn toàn thiếu cơ sở.

Man City tại Premier League kể từ khi bổ nhiệm Guardiola

(Thắng 2, hòa 1, thua 4)

03/02/16 Sunderland 0-1 Man City

06/02/16 Man City 1-3 Leicester City

14/02/16 Man City 1-2 Tottenham

03/03/16 Liverpool 3-0 Man City

05/03/16 Man City 4-0 Aston Villa

12/03/16 Norwich 0-0 Man City

20/03/16 Man City 0-1 Man United

CĐV Man City ném ‘vật thể lạ’, khán đài Etihad hỗn loạn

CĐV Man City ném ‘vật thể lạ’, khán đài Etihad hỗn loạn

Những hình ảnh xấu xí đã xuất hiện trên khán đài sân Etihad trong trận derby thành Manchester đêm qua.


Man City đá quá kém ở các trận lớn

Man City đang kém đội đầu bảng Leicester 15 điểm (Man City đá ít hơn 1 trận) và chỉ còn hơn Man United lẫn West Ham 1 điểm, khiến phần còn lại của mùa giải với họ chỉ là cuộc đua giành suất trong Top 4, thay vì chức vô địch. Lý do? Thành tích đối đầu của Man City với các đội trong Top 8 là quá kém.

Man City đã đá 11 trận với các đội này và họ chỉ thắng 1, hòa 3 và thua tới 7. Họ thậm chí còn thua đậm đội xếp thứ 9 Liverpool cả trên sân nhà lẫn sân khách. Đó là lý do tại sao Man City chỉ giành 51 điểm sau 30 trận, thống kê không dành cho một ứng viên cho chức vô địch. Mùa 2011-12, Man City có 70 điểm ở giai đoạn này của mùa giải, hai năm tiếp theo họ giành lần lượt 62 và 67 điểm. Mùa trước, City cũng có 61 điểm sau 30 trận.

Thành tích của Man City trước Chelsea, M.U, Arsenal, Tottenham, và Liverpool ở Premier League

Man City 0-1 Man United

Liverpool 3-0 Man City

Man City 1-2 Tottenham

Arsenal 2-1 Man City

Man City 1-4 Liverpool

Man United 0-0 Man City

Tottenham 4-1 Man City

Man City 3-0 Chelsea

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN