TTVH Online

22h00 ngày 19/3, Chelsea-West Ham: Hết mục tiêu thì tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ

19/03/2016 14:11 GMT+7

Mùa giải này của Chelsea coi như đã chấm dứt, khi họ chẳng còn cơ hội nào ở các mặt trận. Trong hoàn cảnh ấy, mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò Guus Hiddink là tạo điều kiện ra sân cho các tài năng trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này của Chelsea coi như đã chấm dứt, khi họ chẳng còn cơ hội nào ở các mặt trận. Trong hoàn cảnh ấy, mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò Guus Hiddink là tạo điều kiện ra sân cho các tài năng trẻ.

Đó cũng là những gì tốt nhất mà chiến lược gia 69 tuổi này có thể làm trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải, qua đó tạo điều kiện tối đa cho người kế nhiệm Antonio Conte trong việc tái sinh Chelsea ở mùa giải sau. Điều này đồng nghĩa ông cần phải loại bỏ một vài trụ cột chơi dưới sức, thay vào đó là những gương mặt có thể đóng vai trò quan trọng ở sân Stamford Bridge trong tương lai.

Kenedy, Bertrand Traore, Ruben Loftus-Cheek, Matt Miagza và Baba Rahman là những cái tên cần được ra sân nhiều hơn. Phần lớn trong số này đều ở độ tuổi từ 21 trở xuống, và họ hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt khi mùa giải chỉ còn 9 vòng nữa trong hoàn cảnh chẳng có chút áp lực đáng kể nào.

Rahman đến Chelsea từ Augsburg Hè năm ngoái với mức phí không hề thấp (21,7 triệu bảng). Thế nhưng, đóng góp của tuyển thủ Ghana khá hạn chế, với chỉ 13 lần đá chính trên tất cả các đấu trường. Hơn thế, hậu vệ 21 tuổi này tỏ ra thiếu tự tin, và khiến nhiều người nghi ngờ liệu đây có phải là thương vụ khôn ngoan hay không. Chelsea cần phải để Rahman có thêm cơ hội ra sân nhằm xóa tan những nghi ngờ về năng lực.

Tương tự là Loftus-Cheek. Anh từng được coi là niềm hy vọng của lò đào tạo Chelsea, nhưng tất cả vẫn đang phải kiên nhẫn chờ đợi sự tiến bộ của cầu thủ này. Sự xuất hiện của Hiddink giúp Loftus-Cheek hưởng lợi đáng kể. Việc được đá chính thường xuyên sẽ giúp tiền vệ 20 tuổi này hòa nhập tốt hơn với các cầu thủ khác ở đội một. Hơn thế, nó sẽ tạo niềm tin cho rất nhiều tài năng trẻ khác. Từ hơn chục năm nay, John Terry là gương mặt duy nhất trưởng thành từ các tuyến trẻ của Chelsea khẳng định được mình ở đội một.

Nhiều người tin rằng bộ mặt Chelsea sẽ đổi khác vào mùa Hè này, khi Conte xuất hiện cùng những tân binh chất lượng. Nhưng tại sao họ không thể bắt đầu cuộc cách mạng ngay từ bây giờ, với những con người hiện có? Điều nhà ĐKVĐ Premier League có thể làm trong hai tháng cuối mùa là để những Kenedy, Miagza, Loftus-Cheek, Traore hay Rahman được ra sân và tích lũy kinh nghiệm.

Sẽ không có danh hiệu nào cho Hiddink trong lần thứ hai tạm quyền. Nhưng nếu ông giúp các tài năng trẻ Chelsea trưởng thành, đó có thể coi là một thành quả đáng ghi nhận.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Cahill, Terry, Ivanovic - Mikel, Matic - Willian, Fabregas, Pedro - Traore

West Ham: Adrian - Antonio, Reid, Ogbonna, Cresswell - Kouyate, Noble, Lanzini, Payet - Emenike, Carroll.

Dự đoán: 1-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN