TTVH Online

La Liga vẫn 'vô đối' ở Champions League?

18/03/2016 06:16 GMT+7

Ít nhất một thập kỷ qua, các khán giả theo dõi kỹ bóng đá châu Âu đã than phiền về sự thống trị của Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha, nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất một thập kỷ qua, các khán giả theo dõi kỹ bóng đá châu Âu đã than phiền về sự thống trị của Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha, nhưng những gì diễn ra ở vòng 1/8 Champions League cho thấy sự áp đảo của bộ đôi đó không chỉ dừng lại ở La Liga.

Để tiến vào tứ kết, Real Madrid và Barca đã dễ dàng vượt qua những đối thủ của họ, Roma và Arsenal, với tỉ số chung cuộc lần lượt là 4-0 và 5-1. Không sai, Roma và Arsenal không phải là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League, nhưng ở Serie A và Premier League, họ đều là những đại gia thứ thiệt. Vậy mà họ đã bị đánh bại mà không có chút kháng cự nào.

Thêm vào đó Atletico Madrid, vất vả hơn nhưng cũng vượt qua PSV Eindhoven trên chấm 11 mét sau 2 lượt trận không có bàn thắng, La Liga lại có một cơ hội lớn nữa để không chỉ có đại diện vô địch Champions League, mà thậm chí còn biến trận chung kết thành một cuộc "thanh lý môn hộ" của bóng đá TBN.

Các CLB Premier League “tự hại nhau”

4 mùa giải gần nhất, Liga luôn bảo đảm có 3/8 đội ở vòng tứ kết. Vài năm trước nữa, đó từng là đặc quyền của bóng đá Anh, khi Tứ đại gia nổi tiếng của họ Chelsea, Arsenal, Man United và Liverpool thường xuyên góp mặt ở vòng Tứ kết, thậm chí là Bán kết. Nhưng sự giàu có hơn của giải vô địch Anh, cùng với việc phân chia khoản thu lớn nhất, tiền bản quyền truyền hình, công bằng hơn nhiều so với ở Tây Ban Nha, đã khiến Premier League trở thành một cuộc giẫm đạp lẫn nhau.

Man City đã tham gia vào nhóm đại gia nói trên từ sau khi tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour tiếp quản lại đội bóng và đổ cả tỉ bảng vào CLB này, nhưng những Tottenham, Leicester City, West Ham hay Everton cũng có đủ tiền để gây rất nhiều khó dễ cho những thế lực cũ. Mùa tới, vẫn có khả năng không nhỏ là 3/4 cái tên đó (trừ Everton) sẽ đại diện cho nước Anh dự Champions League!

Với Barca của Enrique, lời nguyền Champions League cũng vô nghĩa

Với Barca của Enrique, lời nguyền Champions League cũng vô nghĩa

Một lời nguyền đã ám ảnh mọi đội bóng ở Champions League, dù họ mạnh đến đâu đi chăng nữa: Chưa một đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp.

Trong khi sự cân bằng hơn khiến giải Ngoại hạng thật hấp dẫn và đầy bất ngờ, điều đó lại không có lợi cho họ ở sân chơi châu lục. Thử tưởng tượng nếu Arsenal còn thua tan nát như thế dưới tay Barca, thì những West Ham hay Leicester sẽ phải xoay xở thế nào trước mũi giày của những Neymar, Luis Suarez và Leo Messi (cũng đáng nhắc là Tottenham đã thua Borussia Dortmund 0-3 ở Europa League)?

Chỉ Bayern đủ sức cản bước Liga

Còn ngay mùa này, khá rõ ràng là Real cùng Barca, hay thậm chí là Atletico, là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Bundesliga cũng có 2 đại diện ở tứ kết, nhưng chỉ Bayern Munich được coi là ứng viên. Với Wolfsburg, tiến được xa thế này đã là thành công lớn, và họ cũng ít nhiều may mắn khi rút được lá thăm mang tên Gent, có lẽ là đội yếu nhất qua được vòng bảng.

Ngay cả Bayern cũng không lấy gì làm tự hào với tấm vé bán kết. Họ đã toát mồ hôi trước Juventus và chỉ thoát hiểm ở những giây cuối cùng của giờ đấu chính, trước khi ghi thêm 2 bàn trong hiệp phụ. Mùa này là cơ hội cuối cùng để Pep Guardiola giành cúp châu Âu với đội bóng Đức, ông sẽ tới Man City mùa Hè năm nay, nhưng những gì Bayern đang thể hiện gây ra nhiều sự lo lắng hơn là hy vọng.

Đội bóng sắp tới của Pep cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Anh còn lại ở Champions League. Giống như Guardiola, Manuel Pellegrini muốn để lại dấu ấn của ông trong mùa cuối cùng tại Etihad, nhưng đây mới là lần đầu tiên Man City vào được tới tứ kết Champions League, họ còn thiếu rất nhiều điều để đăng quang ở sân chơi khắc nghiệt này.

Cuối cùng, PSG sẽ là ngựa ô của những vòng đấu tới. Đội bóng của HLV Laurent Blanc đã khẳng định được tầm vóc của họ với 2 lần liền loại đối thủ mạnh Chelsea, nhưng ngay cả những người lạc quan nhất cũng sẽ phải rụt rè khi đặt cửa vào đội bóng Pháp nếu họ bốc phải lá thăm là một đối thủ TBN.

Tất cả đang chỉ ra một mùa giải thành công nữa của Liga ở Champions League.

4 Trong 4 mùa liên tiếp, 3 đội TBN là Real, Barca và Atletico Madrid đã vào tới tứ kết Champions League.

6 Liga có 6 đại diện vào chung kết Champions League trong 10 mùa giải gần nhất, và 5 lần vô địch (Barca 4 và Real 1).

7 Anh vẫn có nhiều đội vào chung kết Champions League trong 10 mùa gần nhất hơn, 7 đội, nhưng chỉ 2 lần vô địch.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN