TTVH Online

'Hậu duệ mặt trời' khơi dậy 'làn sóng Hàn' mới?

17/03/2016 06:47 GMT+7

Loạt phim truyền hình Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) của đài KBS, đang thu hút lượng khán giả khổng lồ khi cùng được phát sóng ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt phim truyền hình Descendants Of The Sun (Hậu duệ mặt trời) của đài KBS, đang thu hút lượng khán giả khổng lồ khi cùng được phát sóng ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo các chuyên gia, thành công của loạt phim này có thể “viết lại lịch sử” của phim truyền hình Hàn Quốc cả ở xứ Kim chi lẫn Trung Quốc.

“Sức nóng” loạt phim với vai chính do Song Joong Ki và Song Hye Kyo đảm nhiệm, đang trên đà tạo nên một làn sóng hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) kế tiếp, sau một khoảng trống gần 2 năm khi loạt phim ăn khách Vì sao đưa anh tới (My Love from the Star) của đài SBS gặt hái thành công vang dội.

Tiếp tục chinh phục châu Á

Loạt phim Hậu duệ  mặt trời, dài 16 tập của đài KBS2, có bối cảnh ở Uruk, mảnh đất đầy chiến tranh và dịch bệnh. Trong phim, Song Joong Ki vào vai Yoo Shi Jin, chàng đại úy điển trai của Liên Hợp Quốc nảy sinh tình cảm với nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo thủ vai). Cả 2 đã có những khoảng thời gian đồng cam cộng khổ bên nhau khi được cử đến Uruk.

Tính tới thời điểm này, ở Hàn Quốc, phim đã thu hút tỷ lệ khán giả theo dõi 28,5%, vượt thành tích của loạt phim Vì sao đưa anh tới, từng lập kỷ lục về lượng khán giả theo dõi với tập cuối chiếm tới 28,1%.


Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong phim “Hậu duệ  mặt trời”

Ở Trung Quốc, phim Hậu duệ  mặt trời đã nhận được hơn 440 triệu lượt truy cập trên Iqiyi, diễn đàn video online đã mua bản quyền chiếu phim trên mạng (với giá 250.000-300.000 USD/tập). Hậu duệ của mặt trời cũng đã trở thành phim truyền hình Hàn Quốc được đề cập tới nhiều nhất trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, hơn cả phim Vì sao đưa anh tới, do Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun thủ diễn chính.

Trên trang Weibo, phim đã nhận được “nhấp chuột” tới hơn 470 triệu lượt. Thêm nữa, nam diễn viên Song Joong Ki đã trở thành nghệ sĩ giải trí được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web Trung Quốc. Đáp lại thịnh tình này, Song Joong Ki khẳng định sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ người hâm mộ ở đất nước tỷ dân này.

Còn tại Hội chợ Điện ảnh & Truyền hình Quốc tế Hong Kong (FILMART) vừa diễn ra, phim Hậu duệ  mặt trời đã thu hút lượng lớn khách hàng.

“Phim mới phát đến tập thứ 6 cả ở Trung Quốc và Hàn Quốc, bản quyền phát sóng đã được bán cho Nhật Bản và Trung Quốc với giá cao, song vẫn có nhiều khách hàng thể hiện sự quan tâm tới loạt phim. Hiện tại, Malaysia và Thái Lan đang xúc tiến mua bản quyền phát sóng.

Song Joong Ki đã nổi tiếng ở hải ngoại với loạt phim Chàng trai tốt bụng (The Innocent Man) của đài KBS, song Hậu duệ  mặt trời đã đưa anh trở thành một ngôi sao. Rõ ràng, vai diễn của Song Joong Ki là yếu tố chính tạo nên sức hút của loạt phim” – một nhà điều hành của đài KBS nói.

Nhiều phụ nữ có thần tượng mới?

Các nhà phê bình Hàn Quốc cho rằng, thành công của Hậu duệ mặt trời không chỉ là tỷ lệ khán giả theo dõi đang ở mức “khủng”. Không giống với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác, khi kịch bản phim chỉ được công bố 1 ngày trước khi quay phim và phần biên tập chỉ được xúc tiến vài giờ trước khi phim được phát sóng, Hậu duệ mặt trời được quay sớm hơn hẳn.

Diễn viên không cần phải “kéo cày” suốt cả đêm theo kiểu diễn “mì ăn liền” mà có thời gian để hiểu và xây dựng nhân vật. Trong khi đó, các nhà sản xuất cũng có thời gian để làm sao tạo dựng được từng cảnh phim có chất lượng cao.

Trung Quốc cảnh báo cơn nghiện 'Hậu duệ mặt trời'

Trung Quốc cảnh báo cơn nghiện 'Hậu duệ mặt trời'

Bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc "Descendants of the Sun" (Hậu duệ mặt trời) đã chứng tỏ sức nóng 'khủng khiếp' ngay từ khi những tập đầu lên sóng tại Hàn Quốc và Trung Quốc.


Thực tế là trước loạt phim này, nhiều kênh truyền hình Hàn Quốc cũng đã thử “quay phim sớm”, song đều không thành công.

Nhiều phụ nữ Nhật Bản, Trung Quốc từng “phát cuồng” vì chàng diễn viên điển trai Bae Yong Joon trong loạt phim ăn khách Bản tình ca mùa Đông (Winter Sonata), giờ đây họ sẽ lại “ngơ ngẩn” với Song Joong Ki, chàng lính trẻ trong phim Hậu duệ của mặt trời. Nhật Bản đã “mạnh tay” chi để mua bản quyền phát sóng phim với giá 100.000 USD/tập.

Hôm 15/3, trò chuyện với phóng viên tại Hàn Quốc, diễn viên Song Joong Ki chia sẻ, chính mối tình mới lạ giữa một chàng lính và nữ bác sĩ trong phim đã khiến anh trở thành tâm điểm chú ý: “Tôi nghĩ mọi người thích cuộc hẹn hò giữa một người lính và nữ bác sĩ, bởi nó khác hẳn với những mối tình lãng mạn trong nhiều phim truyền hình Hàn Quốc khác. Nhân vật bác sĩ đã xuất hiện nhiều trong phim Hàn Quốc, nhưng lính thì lại khá hiếm. Tôi nghĩ khán giả thích tuýp nhân vật ấy” – Song Joong Ki nói.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN