TTVH Online

Những cầu thủ khiến Chelsea phải tiếc nuối sau khi bán đi

13/03/2016 09:08 GMT+7

Cú đúp của Lukaku vào lưới Chelsea đêm qua là minh chứng gần nhất cho việc những cầu thủ buộc phải rời Stamford Bridge ngày càng chơi hay hơn và khiến The Blues phải hối tiếc.

(Thethaovanhoa.vn) – Cú đúp của Lukaku vào lưới Chelsea đêm qua là minh chứng gần nhất cho việc những cầu thủ buộc phải rời Stamford Bridge ngày càng chơi hay hơn và khiến The Blues phải hối tiếc.

Chelsea vốn nổi tiếng về một mạng lưới cho mượn cầu thủ khắp toàn cầu. Và rất nhiều cầu thủ không có đất ở Stamford Bridge nhưng sau đó đã tỏa sáng sau khi bị đẩy sang đội bóng khác. Dưới đây là một số trường hợp đáng chú ý.

Romelu Lukaku


Ngày còn ở Anderlecht, Romelu Lukaku là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu khi từng ghi 41 bàn sau 98 trận. Chelsea bỏ ra 17 triệu bảng để đưa Lukaku về, nhưng trong suốt giai đoạn 2011-2014, anh chỉ được chơi 15 trận và không ghi được bàn thắng nào. Thế nhưng anh lại chơi rất hay khi được cho mượn tới West Brom (ghi 17 bàn) và Everton (16). Hè 2014, Lukaku được bán đứt cho Everton với giá 28 triệu và tiếp tục trở thành chân sút chủ lực của đội bóng này. Mùa trước,anh ghi 20 bàn, còn bây giờ đã ghi 25 bàn, bao gồm cú đúp loại đội bóng cũ khỏi cúp FA.

Kevin De Bruyne


Bóng đá Bỉ đang có một thế hệ cầu thủ đầy chất lượng, và Chelsea sở hữu không ít tài năng, nhưng không phải ai họ cũng tận dụng được. Eden Hazard là trường hợp hiếm hoi được trọng dụng. Thibaut Courtois mới trở lại sau 2 mùa xuất sắc ở Atletico Madrid, nhưng Lukaku và Kevin de Bruyne đã bị đẩy đi không thương tiếc.

Giống Lukaku, De Bruyne không ghi được bàn nào khi khoác áo Chelsea (9 trận), nhưng anh tỏa sáng rực rỡ khi chuyển sang Wolfsburg và hiện tại cũng thể hiện được năng lực của mình ở Man City.

Filipe Luis


Cesar Azpilicueta là cầu thủ đáng tin cậy nhất của Chelsea, và hiếm khi mắc sai lầm, nhưng rõ ràng Filipe Luis là phương án dự bị tốt hơn hẳn Baba Rahman. Tuy nhiên, hậu vệ trái người Brazil đã phải trở về Atletico Madrid sau khi không thể cạnh tranh vị trí với người đồng hương. Ở Vicente Calderon, anh lại trở thành lựa chọn chính thức của HLV Diego Simeone.

Petr Cech


Bán một huyền thoại của CLB cho đội bóng kình địch cùng thành phố rõ ràng là điều khiến các fan đau đớn. Họ càng đau đớn hơn khi Cech đang là điểm tựa số một của hàng thủ Arsenal ở mùa giải này

Điều đáng nói là ngay sau khi Cech ra đi,Chelsea lại gặp vấn đề trong khung gỗ khi Thibaut Courtois chấn thương dài ngày, và thật ngu ngốc khi cho rằng Asmir Begovic xuất sắc hơn Cech.

Arjen Robben


Robben từng chơi hay trong ba mùa giải Chelsea, nhưng với hàng tiền vệ rất đông đúc của Chelsea, anh đã trở thành người thừa và sau đó bị bán cho Real Madrid. Mùa này, Robben năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn là cầu thủ không thể ngăn chặn của Bayern kể từ khi gia nhập đội bóng này năm 2009.. Dù chỉ chơi 15 trận ở Bundesliga mùa này, anh đã ghi 4 bàn từ 18 cú sút trúng khung thành, tạo ra 26 cơ hội.

Daniel Sturridge


Thường xuyên không được chơi ở vị trí sở trường, khi phải dạt cánh, Sturridge không thể tỏa sáng tại Chelsea, và thường xuyên phải làm nền cho Didier Drorgba và Fernando Torres. Song những gì anh làm được ở Bolton trong khoảng thời gian được cho mượn (12 trận/8 bàn) minh chứng cho đẳng cấp của anh khi được đá trung phong. Sau này, khi chuyển sang Liverpool và được đá tiền đạo, Sturridge tiếp tục thể hiển điều này. Anh từng ghi 24 bàn sau 33 trận ở mùa giải 2013-14, khi Liverpool giành vị trí á quân Premier League.

Nemanja Matić


Matic gia nhập Chelsea lần đầu tiên năm 2009, nhưng suốt cả mùa giải 2009-10, anh được đá vỏn vẹn 3 trận và sau đó được cho mượn đến Vitesse Anheim rồi bán đứt cho Benfica năm 2011 (trong thương vụ mua David Luiz) và liên tục chơi hay kể từ đó. Hệ quả, Chelsea phải mua lại Matic vào tháng Giêng 2014 và anh đã trở thành trụ cột của đội từ đó đến nay.

Mohamed Salah


Từng được gọi là Messi Ai Cập bởi những phẩm chất đặc biệt, nhưng Mohamed Salah không được trọng dụng tại Chelsea. Anh chỉ được đá 19 trận và ghi 2 bàn. Salah được cho mượn đến Fiorentina trước khi bán đứt cho Roma với giá 16 triệu bảng.

Mùa giải này, Salah đã tạo ra 38 cơ hội, có ba đường kiến tạo thành bàn và ghi 11 bàn ở Serie A. Phong độ của anh đã giúp Luciano Spaletti hồi sinh Roma sau khi tiếp quản từ Rudi Garcia hồi tháng Giêng Chelsea có lẽ rất cần năng lượng và sự sáng tạo của anh.

T.C
Tổng hợp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN