TTVH Online

Fellaini tố cầu thủ Man United ‘phản bội’ Van Gaal

12/03/2016 08:05 GMT+7

Tiền vệ Marouane Fellaini tiết lộ rằng thất bại 0-2 của Man United trước Liverpool ở Europa League có nguyên nhân từ việc các cầu thủ đã cố tình không tuân theo đấu pháp của HLV Louis van Gaal.

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Marouane Fellaini tiết lộ rằng thất bại 0-2 của Man United trước Liverpool ở Europa League có nguyên nhân từ việc các cầu thủ đã cố tình không tuân theo đấu pháp của HLV Louis van Gaal.

Làm khách tới sân Anfield trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, Man United nhận thất bại cay đắng 0-2. Với kết quả này, Man United đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi đấu trường này. Tâm lý chán chường bao trùm bầu không khí của “Quỷ đỏ”. Bản thân Fellaini cũng vậy. Phân tích về những sai lầm dẫn đến trận thua của đội nhà, Fellaini bóng gió nói về việc đồng đội của anh bất tuân triết lý của HLV Van Gaal.

“Tôi nghĩ rằng trong hiệp 1, chúng tôi đã không tôn trọng kế hoạch mà HLV đề ra, vì vậy chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Hiệp 2, chúng tôi đã chơi khá hơn, kiểm soát được nhiều bóng hơn và cố gắng tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng tối nay, chúng tôi đã thi đấu không đủ tốt để có thể ghi bàn”, Fellaini chia sẻ trên trang UEFA.com.


Man United đã chơi tệ trước Liverpool

Tiết lộ của Fellaini cùng với phong độ trầy trật của Man United thời gian qua khiến dư luận đồn thổi về khả năng có sóng ngầm nơi phòng thay đồ của đội chủ sân Old Trafford. Không loại trừ việc các cầu thủ đang cố tình “phản bội” để lật ghế chiến lược gia người Hà Lan. Trong bóng đá chuyên nghiệp không hiếm những trường hợp như vậy. HLV Jose Mourinho cũng từng trải qua chuyện tương tự khi dẫn dắt Chelsea.

Liên quan tới Fellaini, trong trận đấu với Liverpool, tiền vệ người Bỉ đã giật cùi chỏ vào mặt của Emre Can. Trọng tài chính Carlos Velasco Carballo đã không quan sát được tình huống này nhưng Fellaini vẫn đối mặt với án phạt nguội từ UEFA.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN