TTVH Online

L’Equipe: Ibrahimovic có thể đến Man United cuối mùa này

12/03/2016 06:51 GMT+7

Những đồn đoán về việc Zlatan Ibrahim có thể cập bến Man United mùa hè này xuất hiện ngày càng nhiều. Lần này là từ tạp chí uy tín của Pháp, L’Equipe.

(Thethaovanhoa.vn) – Những đồn đoán về việc Zlatan Ibrahim có thể cập bến Man United mùa hè này xuất hiện ngày càng nhiều. Lần này là từ tạp chí uy tín của Pháp, L’Equipe.

Ngày 03/10 năm nay, Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 35, nhưng anh vẫn đang được xem là món hàng hot ở châu Âu. Chân sút người Thụy Điển đã ghi 27 bàn cho PSG mùa này, bao gồm cả những bàn thắng ở cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea (đều thắng 2-1). Ibra sẽ hết hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải này, và theo tạp chí L’Equipe, Man United chỉ là một trong số những đội châu Âu đang muốn có chữ ký của lão tướng này.

Theo L’Equipe, nếu tới Man United, Ibrahimovic sẽ là người dìu dắt lý tưởng cho Anthony Martial, chân sút mới 20 tuổi song đã phải chịu đựng áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng. Chân sút da màu này chuyển từ Monaco sang Man United mùa hè này với cái giá có thể lên tới 58 triệu bảng. Bản thân Ibra cũng muốn tái ngộ ông thầy cũ Jose Mourinho, người từng dẫn dắt anh ở Inter Milan. Chiến lược gia người Bồ được cho là sẽ thay thế Van Gaal sau khi kết thúc mùa giải này.

Ibra muốn tái hợp với thầy cũ Mourinho

Ngoài Man United, CLB cũ của Ibra là AC Milan cũng muốn tái ký hợp đồng với anh, trong khi một đội bóng Premier League khác là Ibrahimovic cũng rất muốn có chữ ký của anh là West Ham. Đoàn quân của Slaven Bilic đang chơi rất ấn tượng ở mùa giải này và có cơ hội dự cúp châu Âu. Họ cũng định chuyển từ Upton Park vào sân Olympic ở London.

Các nguồn tin từ Old Trafford từ chối xác nhận về thương vụ này,song thực tế, Man United không ít lần mua những cầu thủ đã có tuổi, nhằm trang bị thêm kinh nghiệm cho lớp trẻ. Trường hợp mới nhất chính là Bastian Schweinsteiger, người đã chuyển từ Bayern sang Man United khi đã 31 tuổi.


Ibra và Carrick sẽ là đồng đội mùa sau tại Man United?

Ibrahimovic và đồng đội có thể đón nhận niềm vui kép tuần này. Sau khi loại Chelsea để góp tên ở tứ kết Champions League, PSG còn đứng trước cơ hội vô địch Ligue I sớm 8 vòng đấu. Ở trận đấu sớm của vòng này diễn ra đêm qua, đội nhì bảng Monaco đã bị Reims cầm hòa 2-2 trên sân nhà, và hiện đã kém họ đến 23 điểm. Như vậy, chỉ cần đánh bại đội cuối bảng Troyes vào Chủ nhật này, PSG sẽ chính thức lên ngôi vương ở Ligue I mùa thứ tư liên tiếp.

Cho đến thời điểm này, giữ kỷ lục vô địch quốc gia sớm nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn là Bayern Munich. Họ giành Bundesliga 2013-14 từ ngày 25/03/2014, sau 27 vòng đấu. Tuy nhiên, Bundesliga chỉ có 18 đội (tương đương 34 vòng đấu), còn Ligue I có 20 đội.

Các đội bóng trong sự nghiệp của Ibra

1999–2001: Malmo

2001–2004: Ajax

2004–2006: Juventus

2006–2009: Inter Milan

2009–2011: Barcelona

2010–2011: Milan (loan)

2011–2012: Milan

2012– Paris Saint-Germain


T.C
Theo Daily Mail


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN