TTVH Online

Ngôi sao 'Hậu duệ của mặt trời' Song Joong Ki: Thoát bóng 'soái ca' nhờ qua quân ngũ

10/03/2016 07:07 GMT+7

Sau khi ra mắt làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2008 với phim 'A Frozen Flower', Song Joong Ki với gương mặt búng ra sữavụt thành ngôi sao.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ra mắt làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2008 với phim A Frozen Flower, Song Joong Ki với gương mặt búng ra sữa vụt thành ngôi sao. Anh được mệnh danh “soái ca ngôn tình” xứ Hàn bởi cách ăn nói vô cùng lãng mạn. Nhưng khả năng diễn xuất của anh lại chưa được đánh giá cao.

Tháng 8/2013, Song Joong Ki bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự và “biến mất” khỏi làng giải trí trong gần 2 năm. Nhiều người suy đoán rất có thể Song Joong Ki sẽ không trở lại màn ảnh truyền hình.

Thoát khỏi cái bóng “soái ca”

Mọi suy đoán đã nhầm, Song Joong Ki đã tái xuất. Vẫn với ngoại hình “bắt mắt” đó, nhưng khả năng diễn xuất đã được cải thiện hơn nhiều nhờ những trải nghiệm trong thời khoác áo lính. Sự trưởng thành ấy được coi là nguyên nhân quan trọng tạo nên thành công vang dội của loạt phim truyền hình ăn khách Hậu duệ của mặt trời (Descendants of the Sun).

Trong phim, Song Joong Ki vào vai Yoo Shi Jin, chàng đại úy điển trai của một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc. Anh nảy sinh tình cảm với nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song HyeKyo thủ vai). Hai người đã có khoảng thời gian đồng cam cộng khổ bên nhau khi được cử đến Uruk, mảnh đất đầy chiến tranh và dịch bệnh.


Song Joong Ki trong chân dung chàng quân nhân Yoo Shi Jin trong phim "Hậu duệ của mặt trời"

Tham gia Hậu duệ của mặt trời, Song Joong Ki đã “đánh đổi” nhiều. Khi quay những màn mạo hiểm trong phim, Song Joong Ki đã bị chấn thương, đứt dây chằng đầu gối bên phải. Đoàn làm phim đã phải tạm ngừng quay chờ Song Joong Ki hồi phục.

Song Joong Ki còn chấp nhận “hy sinh” thân hình cơ bắp, đầy nam tính của mình để có ngoại hình quân nhân phù hợp với nhân vật Yoo Shi Jin. Anh luyện các bài tập giảm cân cấp tốc, sau khi hoàn thành bộ phim, phần cơ bắp của anh cũng biến mất luôn.

“Tôi còn phải kinh qua một chặng đường dài. Nhưng tôi nghĩ những gì đã trải nghiệm trong quân đội sẽ giúp tôi trở thành một diễn viên hoàn hảo hơn” - Song Joong Ki nói trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Seoul.

Nhà hảo tâm “thầm lặng”

Song Joong Ki từng là vận động viên quốc gia về trượt băng tốc độ. Nhưng sau chấn thương đầu gối, Song Joong Ki đã dừng sự nghiệp thể thao của mình và “bén duyên” với nghiệp diễn xuất.

Theo kế hoạch, vai diễn kế tiếp của Song Joong Ki là trong phim Gunhamdo của đạo diễn RyooSeung Wan. Phim sẽ được khởi quay vào tháng 6 tới.

Dù bận rộn với công việc diễn xuất, Song Joong Ki vẫn “thầm lặng” tận tâm tham gia các hoạt động từ thiện. Hôm 8/3, Tổ chức Trẻ em mắc bệnh bạch cầu Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn Song Joong Ki khi anh đã giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh ung thư.

Qua thông tin đó, người hâm mộ mới biết, từ năm 2011 đến nay, Song Joong Ki đã ủng hộ hàng chục triệu won cho tổ chức này. Con số chính xác là bao nhiêu không được tiết lộ bởi Song Joong Ki không muốn công khai việc đó. Theo tổ chức này, nhờ có Song Joong Ki, hơn 10 bệnh nhân đã được phẫu thuật. Chưa kể trước đó, anh đã ủng hộ 100 triệu won cho các nạn nhân ở Nepal sau thảm họa động đất.

Thành công của "Hậu duệ của mặt trời"

Hậu duệ của mặt trời dài 16 tập đang được phát trên kênh KBS. Phim tạo nên một hiện tượng cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Ở Hàn Quốc, phim đã lập kỷ lục về tỷ lệ khán giả theo dõi (hơn 24%). Còn ở Trung Quốc, phim đã đạt 120 triệu lượt xem trên trang trực tuyến IQiyi.

Ca khúc This Love trong phim do bộ đôi K-pop Davichi thể hiện, đứng đầu các trang âm nhạc MelON, Genie Music, Naver Music, Bugs Music, Monkey 3 và Soribada.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN