TTVH Online

Quá thất thường thế này, Man United nên quên Top 4

07/03/2016 21:27 GMT+7

Manchester United cứ thất thường thế này thì nên quên Top 4 và suất dự cúp Champions League mùa sau đi.

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United cứ thất thường thế này thì nên quên Top 4 và suất dự cúp Champions League mùa sau đi.

Vừa vòng trước, Juan Mata cứu vớt Man United bằng cú đá phạt chính xác hạ gục Watford, giúp Man United bằng điểm Man City, thì vòng này, Juan Mata trở thành tội đồ. Tới phút 26, Mata đã nhận 2 thẻ vàng, và tai họa gói gọn trong 3 phút. Phút 23, 1 thẻ vàng. Phút 26, chẳng hiểu tại sao anh cần ra chân quyết liệt đến thế với Fletcher trong một pha bóng ở phần sân của West Brom. Thẻ đỏ, tai họa chính thức xảy ra.

Sự trồi sụt đã diễn tiến suốt mùa này. Tháng 9 năm ngoái, United đã lên đầu bảng sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Tháng 11, tưởng là họ sẽ trở lại cuộc đua, trước khi chuỗi 8 trận không thắng diễn ra. Bây giờ, không phải cúp vô địch nữa mà suất dự Champions League mùa sau cũng xa xôi. Trận thua West Brom vừa rồi cắt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường bao gồm 2 ở Premier League trong thời gian Marcus Rashford nổi đình nổi đám.

Man United hiện kém đội xếp thứ tư Man City 3 điểm, đá nhiều hơn 1 trận. Khả năng đòi được vị trí này là rất thấp bởi lịch thi đấu Premier League sắp tới của Man United thuộc loại nặng. Ngày 20/3 họ gặp Man City trên sân khách. Ngày 3/4 gặp Everton trên sân nhà. Ngày 10/4 gặp Totenham ở White Hart Lane. Ngày 1/5 gặp Leicester tại Old Trafford. Ngoại trừ Everton, đây toàn là các đội đang đua tranh vô địch nên chắc chắn đá với 200% sức lực khi gặp Quỷ đỏ.

Phản ứng cộng đồng mạng: ‘Van Gaal là kẻ lừa đảo’. ‘Đội hình Man United quá buồn cười’

Phản ứng cộng đồng mạng: ‘Van Gaal là kẻ lừa đảo’. ‘Đội hình Man United quá buồn cười’

Giận dữ, bức xúc, buồn bã, thất vọng… là những cảm xúc của người hâm mộ Man United sau khi đội bóng của họ thua trận trước West Brom.


Đấy là chưa kể phía sau Man United là Liverpool, cũng chỉ kém hơn 3 điểm. Cứ đá với tinh thần như 2 trận gần đây thì việc soán ngôi của Man United chẳng khó với đội bóng của HLV Klopp. Sắp tới, Liverpool gặp Man United 2 trận ở vòng 1/8 Europa League. Trận này có thể ảnh hưởng tới tương quan hai đội tại Premier League, chẳng thể nói trước được điều gì.

Đua với đội nào, chứ đua với Man City thì khó khăn. Man United gặp quá nhiều chấn thương nên thời gian gần đây dùng toàn cầu thủ trẻ. Từ Marcus Rashford, Jesse Lingard, tới Martial, Fosu-Mensah… họ toàn cầu thủ tiềm năng, nhưng chưa phải nhưng tài năng đẳng cấp thế giới. Dù Van Gaal phủ nhận, nhưng hiện thực cho thấy những cầu thủ trẻ này chưa thể thi đấu ổn định ngay được. Tiêu biểu là Rashford, 2 trận gần đây đã tịt ngòi sau khi ghi 4 bàn sau 2 lần ra mắt Premier League và Europa League.

Trong khi đó, Man City dù sao cũng toàn cầu thủ đẳng cấp. Yaya Toure và Sergio Aguero là những cầu thủ có thể thay đổi trận đấu. Mùa tới, dự án mới của Man City bắt đầu với Pep Guardiola. Ban lãnh đạo đội này chắc chắn làm mọi cách để Pep không phải làm cách mạng ở… Europa League.

Vòng tuần hoàn của Man United

+ Vòng 6, nhì bảng, kém Man City 2 điểm. Vòng 7, đầu bảng, hơn Man City 1 điểm. Vòng 8, thứ ba, kém Man City 2 điểm. Vòng 11, thứ tư, kém đầu bảng Man City 4 điểm.

+ Vòng 13, thứ nhì, kém đầu bảng Leicester 2 điểm. Vòng 16, thứ tư, kém đầu bảng Leicester 6 điểm. Bây giờ vòng 29 thứ 6, kém đầu bảng Leicester 13 điểm.

HD

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN