TTVH Online

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Tôi buồn khi CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM'

07/03/2016 05:57 GMT+7

“Anh cảm nhận thế nào khi CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM?” – “Nếu bạn chuyển nhà bạn sẽ nghĩ thế nào?”, đó là câu hỏi ngược lại của HLV Đức Thắng khi nhận câu hỏi từ phóng viên

(Thethaovanhoa.vn) - “Anh cảm nhận thế nào khi CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM?” – “Nếu bạn chuyển nhà bạn sẽ nghĩ thế nào?”, đó là câu hỏi ngược lại của HLV Đức Thắng khi nhận câu hỏi từ phóng viên trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 giữa Hà Nội T&T và CLB Hà Nội ở vòng 3 V-League.

Đá trên Hàng Đẫy nhưng trong trận đấu này CLB Hà Nội là đội khách, HLV Đức Thắng là người trả lời đầu tiên. Như tóm được đúng mục tiêu, báo giới liên tục đặt câu hỏi cho cựu hậu vệ tuyển thủ Việt Nam. Và không gì khác, tất cả cùng xoáy vào vấn đề CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM.

HLV Đức Thắng mở đầu câu trả lời về vấn đề này: “Tôi xin hỏi bạn phóng viên, nếu bạn chuyển nhà bạn sẽ nghĩ thế nào? Chúng tôi tiếp nhận thông tin khi nhiều cầu thủ trong đội là người Thủ đô. Ban đầu, tiếp nhận thông tin ấy không hề dễ dàng một chút nào. Tôi đã cùng Chủ tịch CLB nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi không có ý gì khác, dù ở sân chơi nào cũng muốn các em cống hiến, chơi thỏa niềm đam mê bóng đá.

Chuyển vào TP.HCM chúng tôi không lo lắng về vấn đề CĐV. Bán vé chỉ nuôi đội bóng một phần mà thôi. Trong khi đó nhà tài trợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi định hướng như trên để cổ động trong đó ủng hộ đội bóng lâu dài hơn, để các cầu thủ có thể có thu nhập tốt hơn”.

Không khó để nhận ra sự tiếc nuối của vị HLV gốc Hà Nội. Đây có thể cũng là lần cuối cùng người hâm mộ Thủ đô được chứng kiến một trận derby giữa lòng Hà Nội.

“Thời cầu thủ và HLV bây giờ chỉ khác nhau về cương vị nhưng kí ức và tính chất trận đấu vẫn vậy. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, trận derby không bao giờ hay vì 2 đội đều không muốn thua. Bàn thắng thì thường chỉ đến từ những tình huống cố định.

HLV Nguyễn Đức Thắng không sợ thất bại

HLV Nguyễn Đức Thắng không sợ thất bại

Thất bại trong ngày khai cuộc không phải là quá tồi tệ với một đội bóng mới lên hạng, kể cả khi đó là nhà ĐKVĐ giải hạng Nhất - CLB Hà Nội.


Tôi cũng không cho rằng giữa 2 CLB có sự ràng buộc ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Các bạn thấy đấy, trận đấu rất quyết liệt. Riêng cầu thủ CLB Hà Nội tôi tin rằng họ đã chơi trên 100% khả năng của họ”, HLV Đức Thắng đánh giá.    

Đánh giá về trận hòa của đội nhà với đối thủ Hà Nội T&T, Đức Thắng cho rằng CLB Hà Nội đã chơi đúng chiến thuật: “Trình độ của CLB Hà Nội vẫn cần thêm thời gian. Đây mới là trận đấu thứ 3 thôi. Còn đối thủ của chúng tôi họ có hàng công rất mạnh, họ chỉ có chút vấn đề ở hàng phòng ngự mà thôi. Nếu chúng tôi đẩy nhanh thế trận ngay từ ban đầu thì khó giành được kết quả như thế”.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của CLB Hà Nội T&T đánh giá nhanh gọn về trận đấu: “1 điểm chỉ là chấp nhận được, 3 điểm mới là tốt. Trận đấu này tôi đã cẩn trọng với CLB Hà Nội dù họ được đánh giá không cao bằng chúng tôi”.

Ông cũng ra sức bảo vệ Văn Quyết khi có ý kiến cho rằng tiền đạo này thi đấu không tốt khi đối đầu với đội bóng của bố vợ (Quyết là con rể Chủ tịch CLB Hà Nội – ông Nguyễn Giang Đông). “Tôi không thấy Văn Quyết chơi tệ. Văn Quyết đáng khen đấy chứ. Cậu ấy là người rất chuyên nghiệp, không hề có chuyện sao nhãng khi đá với CLB Hà Nội”, HLV Minh Đức bảo vệ học trò.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN