TTVH Online

Sassuolo 2-0 AC Milan: Top 3 chỉ còn là giấc mơ

06/03/2016 23:53 GMT+7

Với lợi thế sân nhà, Sassuolo đã dễ dàng giành chiến thắng trước AC Milan. Dù họ đã phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối trận nhưng Milan vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Sassuolo

(Thethaovanhoa.vn) – Với lợi thế sân nhà, Sassuolo đã dễ dàng giành chiến thắng trước AC Milan. Dù họ đã phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối trận nhưng Milan vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Sassuolo.

Trong mùa giải này, AC Milan không còn là một đội bóng mạnh khiến đối thủ nào cũng phải e sợ nữa. Màn trình diễn của họ những mùa gần đây cũng không có sự ổn định cần có. Vì thế dễ hiểu tại sao AC Milan không thể áp đặt lối chơi lên Sassuolo.

Cả hai đội nhập cuộc một cách nhanh chóng và không ngại đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. AC Milan và Sassuolo đều tạo được ra khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của nhau. Và Sassuolo là đội đã tận dụng được cơ hội của mình trước AC Milan.

Phút 26, xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Domenico Berardi bất ngờ chuyền bóng ngược về tuyến hai. Từ giữa sân, tiền vệ Alfred Duncan lao lên và tung ra cú sút căng, mạnh bằng chân trái. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của AC Milan.


Sassuolo đã dễ dàng đánh bại Milan ngay trên sân nhà

Bị dẫn trước, AC Milan dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng sở hữu đội hình với không nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến nên những đợt tấn công của họ dễ dàng bị đội chủ nhà hóa giải. Kết thúc hiệp 1, AC Milan đành chấp nhận bị dẫn trước 0-1.

Bước sang hiệp hai, dù rất muốn tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng Milan không thể kiểm soát được hoàn toàn trận đấu. Thế trận giằng co vẫn được hai đội thể hiện trong hiệp hai. Và kịch bản hiệp một lại được tái diễn khi Sassuolo là đội tận dụng cơ hội của mình tốt hơn.

Phút 72, nhận được chuyền của đồng đội, Sime Vrsaljko xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngược lại cho Nicola Sansone tuyến hai băng lên. Pha dứt điểm nhanh, mạnh và ở cận thành khiến thủ môn của AC Milan một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

Mặc dù đến phút 77, tiền đạo Defrel của Sassuolo phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân nhưng những phút còn lại Milan cũng chẳng thể làm được điều gì quá khác biệt. Thậm chí, một bàn thắng danh dự họ cũng không tìm được. AC Milan đành chấp nhận kết thúc trận đấu với thất bại 0-2.

Trận thua này không làm ảnh hưởng quá lớn tới vị trí của Milan trên BXH. Họ vẫn đứng ở vị trí thứ 6 với 47 điểm. Còn Sassuolo, chiến thắng này giúp họ có được 44 điểm và xếp ngay sau AC Milan một bậc.


Đội hình thi đấu:

Sassuolo: Andrea Consigli; Sime Vrsaljko, Federico Peluso, Francesco Acerbi, Paolo Cannavaro (Luca Antei 55’); Francesco Magnanelli, Simone Missiroli (Davide Biondini 63’), Alfred Duncan; Nicola Sansone, Domenico Berardi, Gregoire Defrel.

AC Milan: Gianluigi Donnarumma; Mattia De Sciglio, Cristian Zapata (Alessio Romagnoli 69’), Luca Antonelli, Alex, Keisuke Honda, Juraj Kucka, Giacomo Bonaventura, Andrea Bertolacci; Mario Balotelli (Jeremy Menez 55’), Carlos Bacca.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN