TTVH Online

Alexis Sanchez: ‘Arsenal đang thiếu đi ham muốn chiến thắng’

04/03/2016 09:00 GMT+7

“Chúng tôi có tinh thần thi đấu tốt và ước mơ tới danh hiệu vô địch nhưng lại thiếu khao khát mãnh liệt”, Alexis Sanchez mổ xẻ vấn đề mà Arsenal đang gặp phải trên chặng đường chinh phục Premier League.

(Thethaovanhoa.vn)- “Chúng tôi có tinh thần thi đấu tốt và ước mơ tới danh hiệu vô địch nhưng lại thiếu khao khát mãnh liệt”, Alexis Sanchez mổ xẻ vấn đề mà Arsenal đang gặp phải trên chặng đường chinh phục Premier League.

Arsenal đã hứng chịu thất bại thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày. Trận thua 1-2 trước Swansea đặt ra nhiều dấu hỏi về tham vọng vô địch của Arsenal, nhất là khi trước mặt họ là những trận cầu đầy thách thức với các đối thủ lớn. Sanchez đã có những đánh giá thẳng thắn về đội bóng của mình. Theo cá nhân tiền đạo Chile, Arsenal đang thiếu đi khát khao chiến thắng.

“Nếu chúng tôi ra sân với cơn khát trở thành nhà vô địch ở Premier League hay Champions League, chúng tôi sẽ làm được”, Sanchez chia sẻ trên DirectTV Sports. “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Tôi tập luyện với họ hàng ngày và hiểu họ có tâm lý tốt và mong muốn những danh hiệu. Nhưng điều thiếu ở đây là những cơn khát, những cơn đói cồn cào để thôi thúc chúng tôi chiến thắng, để thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ ra sân và đánh bại đối thủ”.


Sanchez đặt dấu hỏi cho khát khao của Arsenal

Nhận xét thẳng thừng như vậy của một cầu thủ ngôi sao rất có thể sẽ là chủ đề cuộc họp báo của HLV Arsene Wenger sắp tới. Thường thì nhà cầm quân người Pháp không hài lòng với việc các cầu thủ gán trách nhiệm cho đội bóng về những thất bại. Nhưng Sanchez vẫn muốn nói. Mong muốn của cầu thủ Chile là thúc đẩy đồng đội khát khao hơn nữa để chấm dứt 12 năm ròng rã chờ đợi danh hiệu Premier League. Sanchez từng giành Liga, Cúp nhà Vua, Cúp thế giới các CLB với Barcelona và Copa America cùng ĐT Chile. Bởi thế, anh chẳng hề muốn “trắng tay” ở Arsenal.

Bản thân Sanchez cũng gặp khó khăn trong thời gian qua, khi chấn thương gân khoeo hạn chế cơ hội ra sân và đóng góp cho màu áo “Pháo thủ”. Đó là hậu quả của việc Sanchez phải cày ải quá nhiều, cho CLB lẫn ĐTQG. “Sau Copa America, tôi như kiệt sức, thật khó khăn cho tôi khi bắt đầu mùa giải mới”, Sanchez chia sẻ. “Cầu thủ bóng đá thi thoảng lại gặp vấn đề về thể lực. Đôi lúc, tôi cảm thấy không ổn với đầu gối hoặc chỗ khác nhưng vẫn nỗ lực chiến đấu. Nhưng mọi người lại không hiểu là bạn gặp vấn đề hay không. Mọi người chỉ biết bạn có ghi bàn hay không, chơi tốt hay chơi tồi”.


Áp lực trên vai ông Wenger và học trò là rất lớn

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang quyết liệt hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa các đội bóng tốp trên là không quá lớn. Trước mắt Arsenal là trận derby London với Tottenham. Đây là cơ hội lớn để Arsenal thắp lại hy vọng vô địch nếu chiến thắng. Ngược lại, một trận thua coi như là dấu chấm hết với thầy trò Wenger. Paul Scholes, bình luận viên trên đài BT Sport, tỏ ý nghi ngờ khả năng đầu tiên.

“Vấn đề của Arsenal là họ đem gì đến White Hart Lane sau 2 trận đấu chơi tệ. Mùa này, tôi tưởng như Arsenal sẽ làm nên điều khác biệt với sự chắc chắn nơi khung gỗ của Petr Cech và sự trưởng thành của Oezil. Tôi đã có cảm giác rằng Arsenal có thể vô địch. Nhưng một lần nữa họ lại gây thất vọng. Cứ đến giai đoạn quyết liệt và quan trọng, họ lại rơi vào khủng hoảng. Cảm giác về khả năng Arsenal vô địch trong tôi không nhiều và nếu ông Wenger thất bại lần nữa, áp lực trên đôi vai ông sẽ không như bây giờ”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN