TTVH Online

14h35 sân Yanmar, tuyển nữ Việt Nam – tuyển nữ CHDCND Triều Tiên: Hạn chế sai lầm

04/03/2016 06:27 GMT+7

99% khả năng ĐT Việt Nam không thể có điểm trước CHDCND Triều Tiên khi đội bóng này được đánh giá có trình độ tương đương Australia, đối thủ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung để thủng lưới 9 lần 2 ngày trước.

(Thethaovanhoa.vn) - 99% khả năng ĐT Việt Nam không thể có điểm trước CHDCND Triều Tiên khi đội bóng này được đánh giá có trình độ tương đương Australia, đối thủ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung để thủng lưới 9 lần 2 ngày trước. Thế nhưng, để hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất, điều quan trọng là hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cần tránh bộc lộ những sai lầm cá nhân.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “CHDCND Triều Tiên có lối chơi tương tự như Australia, vì vậy Việt Nam cần phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu một chút và tránh những sai lầm cá nhân”. Trong khi đó, HLV trưởng của CHDCND Triều Tiên Kim Kwang Min nói: “Hòa Trung Quốc không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn nhưng phía trước vẫn còn 3 trận đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để toàn thắng cả 3 trận đấu này”.

Tại ASIAD Incheon 2014, Việt Nam từng thua CHDCND Triều Tiên 0-5, đó là trận đấu mà đối phương nhỉnh hơn về nhiều mặt nên dễ dàng áp đặt thế trận trước khi liên tiếp “bắn phá” khung thành ĐT Việt Nam.

Mặc dù đã chủ trương chơi phòng ngự nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam vẫn liên tiếp phải nhận các bàn thua. Một kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra chiều nay khi CHDCND Triều Tiên đang thể hiện phong độ tương đối ổn định tại vòng loại thứ 3 và điều quan trọng là họ đặt mục tiêu ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới ĐT Việt Nam để có thể so về chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng/thua với các đối thủ cạnh tranh tấm vé dự Olympic Rio 2016.

Australia trình làng cầu thủ U15, tuyển nữ Việt Nam thua 0-9

Australia trình làng cầu thủ U15, tuyển nữ Việt Nam thua 0-9

Hat-trick của Kyah Simon, cầu thủ ngồi dự bị trong trận thắng Nhật Bản 3-1 chỉ là điểm nhấn trong vô vàn cơ hội mà đội tuyển Australia tạo ra trước khung thành Kiều Trinh. 9-0 chưa phải là tỷ số đậm nhất trong những lần đối đầu giữa hai đội tuyển.


Nếu như ĐT Việt Nam sau 2 trận thua liên tiếp và thủng lưới 11 bàn không có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp thì CHDCND Triều Tiên với 2 điểm từ 2 trận hòa còn cơ hội. Chính vì thế, cuộc đối đầu với đối thủ bị đánh giá thấp nhất tại vòng loại thứ 3 như ĐT Việt Nam là dịp để đoàn quân HLV Kim Kwang Min phô diễn sức mạnh.

ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự, phản công để chống đỡ và câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ cầm cự được đến lúc nào trước đối thủ mạnh như vậy.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh – Hoàng Thị Loan, Bùi Thị Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến – Tuyết Dung, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Liễu, Bích Thùy, Huỳnh Như – Minh Nguyệt.

CHDCND Triều Tiên: Hong Myon Hui – Ri Hui Rong, Kim Un Hyang, Kim Nam Hui, Kim Un Ha – Kim Un Ju, Ri Ye Gyong, Wi Jong Sim, Ju Hyo Sim – Kim Yun Mi, Ra Un Sim.

Dự đoán: 0-4

Lịch thi đấu ngày 4/3

14h35 sân Yanmar, Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

17h35 sân Yanmar, Hàn Quốc – Australia

17h39 sân Kincho, Nhật Bản – Trung Quốc


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN