TTVH Online

Giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 lập kỷ lục tiền thưởng

04/03/2016 06:35 GMT+7

Ở tuổi lên 6, giải cờ vua lớn nhất Việt Nam nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) xác lập thêm một kỷ lục về số tiền thưởng lên đến 40.000 USD.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi lên 6, giải cờ vua lớn nhất Việt Nam nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) xác lập thêm một kỷ lục về số tiền thưởng lên đến 40.000 USD.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm, nhà ĐKVĐ giải, sẽ có cơ hội giành được 13.000 USD tiền thưởng (dành cho nhà vô địch hạng đấu cao nhất Master) ở giải đấu diễn ra từ ngày 8 đến 13/3 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng không dễ để Quang Liêm lập cú đúp giải thưởng 2 năm liên tiếp. Ở giải năm nay, BTC cho biết hệ số elo trung bình của các kỳ thủ tham dự là 2.344 (so với 2.342 của năm 2015), ở đẳng cấp khá của thế giới.

Để tạo cơ hội cho những kỳ thủ trẻ thể hiện mình, BTC còn tổ chức thêm hạng mục dành cho các kỳ thủ có số elo dưới 2.100 (đối với nam) và elo dưới 2.000 (đối với nữ). Phần thưởng cho nhà vô địch giải nữ trị giá 3.000 USD. Năm ngoái, niềm vui đã ở lại trọn vẹn với nước chủ nhà khi 2 kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Kiều Thiên Kim đã đoạt chức vô địch.

Theo ông Nguyễn Phước Trung (Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam), đối thủ chính của Quang Liêm (elo 2.709) có 4 VĐV là 2 kỳ thủ người Trung Quốc Wang Hao (elo 2.717), hạt giống số 1 của giải, và Ni Hua (elo 2.691), nhà vô địch năm 2012; kỳ thủ Viktor (CH Czech, elo 2.666) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.649). Wang Hao là người từng thắng 2 kỳ thủ hàng đầu thế giới là Magnus Carlsen và Anand.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN