TTVH Online

Vụ 6 thuyền viên Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc: Tàu bị lật úp, đã tìm thấy 1 thi thể

03/03/2016 19:54 GMT+7

Sau 3 ngày tìm kiếm, trưa nay, xác chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc bị mất tích đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 1 thi thể bên trong. Còn lại 6 người vẫn mất tích,khả năng đó là 6 thuyền viên Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) -  Sau 3 ngày tìm kiếm, trưa nay, xác chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc bị mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng bị lật úp. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 1 thi thể bên trong. Còn lại 6 người vẫn mất tích,khả năng đó là 6 thuyền viên Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo ngày 2/3 của Lực lượng bảo vệ bờ biển thành phố Pohang, tỉnh Kyeongbuk, cách thủ đô Seoul khoảng 360km về phía Đông Nam, cho biết tàu đánh cá gần bờ của Hàn Quốc mang số hiệu Dongkyeong 201 với trọng tải 29 tấn sau khi rời cảng Chuksan thuộc quận Yoengdeok, tỉnh Kyeongbuk lúc 14h ngày 28/2 đã mất liên lạc với Trung tâm kiểm soát thông tin ngư nghiệp thành phố Pohang vào hồi 21h30 ngày 29/2 (giờ địa phương).

Trên tàu có 1 thuyền trưởng người Hàn Quốc và 6 thuyền viên người Việt Nam.

Sau khi nhận được tin báo từ trung tâm trên, ngay trong đêm 29/2, lực lượng bảo vệ bờ biển Pohang đã huy động 6 tàu và 1 máy bay tìm kiếm tại khu vực cách cảng Wonpo (Uôn-pơ) thuộc thành phố Pohang khoảng 28km về phía Đông là nơi nhận được tín hiệu liên lạc cuối cùng của tàu cá trên. Theo đề nghị của phía Hàn Quốc, lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản cũng huy động 3 tàu và 1 máy bay để tìm kiếm tại khu vực lân cận trên biển Nhật Bản nhưng đến hết ngày 2/3 vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu cá bị mất tích này.

Sang ngày 3/3, phía Hàn Quốc đã huy động 7 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Pohang, 3 tàu của lực lượng khảo sát đại dương và 3 máy bay để tìm kiếm và đến 12h20 giờ địa phương đã tìm thấy chiếc tàu cá trên tại một vị trí ở biển Nhật Bản, cách cảng Homigot của Pohang khoảng 96km về phía Đông, trong trạng thái bị lật úp.


Chiếc tàu cá bị lật úp, ddaxphats hienj 1 thi thể bên trong

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, sau khi phát hiện chiếc tàu cá, lực lượng bảo vệ bờ biển Pohang đã điều 4 thợ lặn tìm kiếm phía trong con tàu, đồng thời huy động thêm 10 nhân viên của lực lượng cứu hộ hải dương đặc biệt đến hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên cũng như lên phương án trục vớt con tàu này.

Tính đến 18h ngày 3/3, đã tìm thấy 1 thi thể bên trong con tàu, song chưa công bố danh tính. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng bảo vệ bờ biển Pohang, nhiều khả năng đó là thuyền trưởng người Hàn Quốc, 47 tuổi. Cũng theo cơ quan này, ưu tiên trước mắt của lực lượng cứu hộ là tiến hành tìm kiếm bên trong tàu và khu vực lân cận để xác nhận số phận của các thuyền viên bị mất tích. Tuy nhiên, hiện tại trời tối, nên việc tìm kiếm phải tạm hoãn và lực lượng này sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm cứu hộ ngay khi trời sáng.

6 thuyền viên Việt Nam bị mất tích ngày 29/2 là những lao động do Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (viết tắt là công ty SONA) và Công ty Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (viết tắt là công ty TTLC) xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Danh sách 6 thuyền viên trên gồm: 1- Trần Xuân Long, sinh ngày 6/12/1987, hộ chiếu số N1759111, do Công ty SONA phái cử; 2- Nguyễn Lương Quỳnh, sinh ngày 25/4/1987, hộ chiếu số B6134367, do Công ty SONA phái cử; 3- Trịnh Đình Cường, sinh ngày 12/7/1981, hộ chiếu số B6065811, do Công ty SONA phái cử; 4- Trần Văn Đại, sinh ngày 7/8/1976, hộ chiếu số B7100809, do Công ty TTLC phái cử; 5- Nguyễn Tiến Hùng, sinh ngày 11/11/1982, do Công ty TTLC phái cử; 6- Lê Nhật Vũ, sinh ngày 5/2/1976, hộ chiếu số B6820775, do Công ty TTLC phái cử.

Kể từ khi nhận được thông tin từ các phương tiện truyền thông sở tại về vụ việc trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ, đồng thời chỉ đạo 2 công ty SONA và TTLC sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho những thuyền viên đang bị mất tích, cũng như thân nhân của họ ở trong nước.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN