TTVH Online

B.Bình Dương với AFC Champions League: Không phải vui chơi nhưng vẫn có thưởng

03/03/2016 06:06 GMT+7

Ông Cao Văn Chóng, cựu Tổng Giám đốc CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương và hiện đang là Tổng Giám đốc VPF, xác nhận không riêng gì B.Bình Dương mà các CLB dự giải đấu hàng đầu châu Á đều được AFC rót tiền.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Cao Văn Chóng, cựu Tổng Giám đốc CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương và hiện đang là Tổng Giám đốc VPF, xác nhận không riêng gì B.Bình Dương mà các CLB dự giải đấu hàng đầu châu Á đều được AFC rót tiền.

Khi được hỏi có phải B.Bình Dương, CLB đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League, phải tự bỏ tiền túi ra chơi ở sân đấu này, ông Chóng cho biết LĐBĐ châu Á (AFC) đã xử sự rất sòng phẳng với các CLB. Theo ông Chóng, số tiền mà AFC thông báo cụ thể với các CLB tham dự giải không phải là tiền bản quyền truyền hình như nhiều người đồn đoán mà đó là tiền hỗ trợ cho các CLB tham gia giải.

“AFC không gọi tiền chuyển cho các CLB gọi là bản quyền truyền hình vì nếu CLB nào thua trận thì sẽ không nhận được một xu nào. Ngược lại, khi đá sân khách thì AFC sẽ hỗ trợ tiền di chuyển cho CLB đó. Số tiền này được phân bổ theo từng trận đấu và càng vào sâu, số tiền thưởng càng lớn hơn. CLB sẽ không có hỗ trợ khi đá trên sân nhà. Còn trên sân khách CLB sẽ được hỗ trợ di chuyển 34.000 USD, trừ thuế còn khoảng 32.000 USD. Nếu trận đấu vòng loại kết thúc với tỷ số hòa, số tiền thưởng cho mỗi đội là 20.000 USD và đội thắng sẽ nhận được 40.000 USD”, ông Chóng cho hay.

Anh Đức ghi bàn, B.Bình Dương thua ngược FC Tokyo 1-3

Anh Đức ghi bàn, B.Bình Dương thua ngược FC Tokyo 1-3

Bất chấp việc Anh Đức ghi bàn mang về bàn thắng mở tỷ số nhưng trước sức ép liên tiếp của đội chủ nhà FC Tokyo, chung cuộc B.Bình Dương vẫn phải chấp nhận thua ngược 1-3. Như vậy, B.Bình Dương vẫn chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận.


Được biết thêm, số tiền mà AFC tính toán để hỗ trợ cho các CLB là đủ để trang trải. Thế nên, CLB dự giải đấu hàng đầu châu lục sẽ yên tâm thi đấu mà không cần vướng bận chuyện kinh phí. Những CLB chịu chơi có thể mang thêm đội ngũ phục vụ và đội bóng tất nhiên phải bỏ tiền túi chi trả cho khoản này. Số tiền này có thể cũng không đáng là bao cho mục tiêu quảng bá thương hiệu, đạt thành tích cao ở đấu trường số 1 châu Á.

Năm 2015, số tiền mà Guangzhou Evergrande, đội vô địch AFC Champions League, nhận được là 1,5 triệu USD. Năm 2016, AFC đã nâng mức tiền thưởng lên cho đội vô địch trị giá 3 triệu USD, đội hạng Nhì năm nay nhận tiền thưởng bằng với mức cho đội vô địch năm ngoái. Tuy nhiên, số tiền này cũng không bõ bèn gì với những gì CLB bỏ ra để mua sắm cầu thủ. So với giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu, tiền thưởng cho giải đấu số 1 cấp CLB ở châu Á không thấm là bao.

Năm 2016, UEFA đã công bố tiền thưởng cho đội vô địch UEFA Champions League trị giá hơn 16 triệu USD, tổng tiền thưởng cho nhà vô địch có thể hơn 56 triệu USD.

Liên quan đến B.Bình Dương, dù là CLB mạnh nhất Việt Nam hiện tại nhưng trên bảng xếp hạng các CLB hàng đầu châu Á, B.Bình Dương xếp tận vị trí 101. Đại diện Việt Nam có vị trí tốt nhất của AFC là Hà Nội T&T với thứ hạng 70. Đội bóng V.Ninh Bình dù đã giải tán nhưng vẫn xếp thứ 82. Và cũng như bảng xếp hạng FIFA, vị trí này không thể phản ánh chính xác năng lực các CLB trong châu lục. Guangzhou Evergrande là CLB đang thống trị châu Á hiện tại.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN