TTVH Online

Natacha Tannous, bạn gái mới của Michael Ballack: Từng được Warren Buffet cầu hôn

06/03/2016 13:49 GMT+7

Xuất hiện cùng nhau tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich năm ngoái nhưng mãi tới gần đây truyền thông Đức mới tìm hiểu được thân phận của người đẹp sát cánh bên Michael Ballack, Natacha Tannous.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện cùng nhau tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich năm ngoái nhưng mãi tới gần đây truyền thông Đức mới tìm hiểu được thân phận của người đẹp sát cánh bên Michael Ballack, Natacha Tannous.

Ly hôn từ năm 2012, mãi tới mùa Xuân năm 2015, Ballack mới tìm được người người tình trong mộng của mình. Quãng thời gian 3 năm “độc thân”, Ballack có qua lại với một số chân dài. Nhưng anh chẳng xác định nghiêm túc với một ai trong số họ. Con tim của Ballack chỉ thực sự bị “trói chặt” khi anh gặp Natacha. Bây giờ, Ballack đã công khai tình yêu với Natacha, một cô gái hội tụ đủ yếu tố của một người phụ nữ hoàn hảo: Thông minh, xinh đẹp và giàu có.

Ballack sang nhờ bạn gái

Natacha thua Ballack 8 tuổi, khác xa với một nàng WAGs điển hình. Trên trang YouTube vẫn còn lưu giữ một video ghi lại cảnh tỷ phú Warren Buffet quỳ gối để… cầu hôn Natacha. Tất nhiên, đó chỉ là trò đùa của Buffet trong ngày khai trương một cửa hiệu trang sức. Thế nhưng, chừng đó đủ để khẳng định Natacha không phải kiểu phụ nữ cố gắng bám lấy một cầu thủ danh tiếng để tiến thân, giống như rất nhiều người mà Ballack từng gặp.

Ngược lại, Natacha đến từ một gia đình thuộc giới thượng lưu, quyền lực ở quê nhà Lebanon. Cha của Natacha đã có 35 năm làm ở vị trí quản lý cấp cao của tập đoàn thép nổi tiếng Ferocometal ở Paris. Bởi thế, từ nhỏ Natacha đã tới Paris sinh sống cùng gia đình. Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo doanh nhân ESCP, Natacha tới Đức làm việc cho một ngân hàng lớn. Mới đây, Natacha được mời tới London làm việc cho đế chế ngân hàng Goldman Sachs. Cô nói tốt tiếng Anh, Đức và cả tiếng Pháp.

Quen Natacha, Ballack nghiễm nhiên bước vào thế giới thượng lưu. Cô đưa anh tới dự lễ cưới của con gái cựu Thủ tướng Lebanon với tỷ phú Issam Fares hồi tháng 7/2015. Cùng với Natacha, Ballack được gặp mặt các thành viên của gia đình Hoàng tộc Monaco, trong đó có Hoàng tử Andrea Casiraghi. Tại lễ cưới của chị gái Natacha, Ballack có dịp diện kiến Công chúa Madeleine của Thụy Điển và rất nhiều thành viên Hoàng tộc trên thế giới, các tỷ phú và chính trị gia...

Bồ Fabregas là “bà mai”

Mối duyên giữa Ballack và Natacha chẳng phải theo kiểu “thiên định” hay chẳng hẹn mà gặp. Tất cả là nhờ vào sự sắp xếp của “bà mai”, Daniella Semaan, bạn gái Cesc Fabregas. Cũng từng khoác màu áo Chelsea, Ballack và Fabregas thi thoảng lại gặp gỡ chuyện trò. Trong những lần như vậy, hiểu được sự cô đơn của đàn anh, Fabregas muốn làm mai mối.

Daniella đứng ra nhận nhiệm vụ này. Và người cô lựa chọn là Natacha. Cùng người gốc Lebanon với nhau, Daniella và Natacha rất thân thiết. Mối quan hệ giữa họ được xây dựng từ thời Daniella còn sinh sống với chồng cũ, triệu phú bất động sản Elie Taktouk. Trên trang cá nhân của Daniella vẫn thường đăng ảnh cô và Natacha đi ăn, dự tiệc cùng nhau.

Sự khéo léo của Daniella trong vai trò “làm mai” đã giúp Ballack và Natacha nhanh chóng thành một cặp. Natacha và Ballack đều có đam mê chung về nghệ thuật và đồ cổ nên càng dễ dàng hơn trong việc kết thân. Bây giờ, họ đã dọn về chung sống ở London. Thi thoảng, Ballack và Natacha lại đáp máy bay về Đức để thăm thú cảnh đẹp, người thân và bạn bè ở đây.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN