TTVH Online

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HAGL đang tiến bộ, Thanh Hóa sẽ là 'Vua'

02/03/2016 06:06 GMT+7

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng Thanh Hóa sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa này trong khi HAGL sẽ không yếu đi sau sự ra đi của bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng Thanh Hóa sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa này trong khi HAGL sẽ không yếu đi sau sự ra đi của bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

* Chúng ta sẽ nói về Hải Phòng đầu tiên chứ vì rõ ràng họ đang là đội đứng đầu V-League? Đây chắc có lẽ là bất ngờ lớn nhất sau vòng 2?

- Vâng, việc Hải Phòng thắng liền hai trận rõ ràng là một bất ngờ thú vị. Chiến thắng của họ ở hai trận đầu tới từ nhiều yếu tố. Trong số đó, việc các đội bóng chưa hiểu rõ nhau ở mùa giải mới là điều khá quan trọng. Hải Phòng đã tận dụng được sự bất ngờ ấy để tạo phong độ tốt và thắng ngay hai trận ra quân. Tuy nhiên, điều đó không thể hiện được rằng Hải Phòng sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

* Một trong những lý do đưa Hải Phòng lên đầu là việc Bình Dương phải bận đá AFC Champions League. Đấu trường này có phải điểm yếu chí mạng của nhà vô địch?

- Việc phải thi đấu ở AFC Champions League chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới Bình Dương. Dù gì thì gì, đã tham gia một mặt trận khác tức là phải căng sức ra đá. Nhưng Bình Dương có lực lượng rất tốt. Họ có nền tảng mạnh và tương đối dày dặn. Ban huấn luyện của họ cũng nhiều kinh nghiệm nên họ nhất định sẽ đạt thành tích tốt. Còn chuyện vô địch hay không thì chưa chắc. Họ tham gia giải châu Á, đương nhiên, họ sẽ phải mất nhiều sức.

* Vậy còn đội đứng ngay sau Bình Dương ở mùa trước thì sao? Mọi thứ đang có vẻ rất không ổn với Hà Nội T&T?

- Hà Nội T&T sa sút bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, HLV mới Phạm Minh Đức nhận nhiệm vụ hơi muộn nên việc truyền tải ý đồ chiến thuật và xây dựng lối chơi gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, Hà Nội T&T trẻ hóa rất nhiều. Thứ ba, Hà Nội T&T thua thiệt quân số ở hai trận đầu khi các cầu thủ phòng ngự đều dính chấn thương. Chúng ta phải cho HLV Phạm Minh Đức thêm thời gian.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá Việt Nam cần phải đổi mới toàn diện'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá Việt Nam cần phải đổi mới toàn diện'

Thừa nhận việc HLV Nguyễn Hữu Thắng đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐTVN là thông tin tốt lành đầu năm mới Bính Thân 2016, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn cho rằng để đi đúng hướng bóng đá Việt Nam cần thêm một cuộc cách mạng mạnh mẽ...






* Hai đội bóng lớn nhất đều sa sút. Vậy thì cơ hội phải thuộc về Thanh Hóa chứ?

- Thanh Hóa được đầu tư rất tốt trong mùa giải này. Qua hai trận toàn thắng, theo dõi cách thi đấu của họ, tôi thấy được sự chặt chẽ và chín chắn. Đội hình của họ mạnh và phù hợp. Họ chắc chắn là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với Bình Dương trong cuộc đua cuối cùng. Chỉ mặt nhà vô địch ở thời điểm này là hơi sớm. Nhưng nếu bạn hỏi tôi thích đội bóng nào nhất, đó là Thanh Hóa. Họ là đội thực sự có tham vọng.

* Cuộc đua vô địch là vậy. Nhưng còn những bất ngờ, chúng sẽ tới từ đâu?

-  Tôi đã xem hai trận đầu tiên của HAGL, họ có tiến bộ rất lớn. Các cầu thủ đã khá hơn nhiều sau một mùa giải. Họ được chuẩn bị tốt hơn, có thể lực tốt hơn. Chiến thuật, lối chơi của họ cũng thực dụng hơn. Điều đó chứng tỏ rằng các cầu thủ trẻ đã bắt nhịp được với trận đấu. Dù 3 cầu thủ trẻ đã ra đi nhưng những người khác vẫn đang chơi rất ổn. Đó là tín hiệu tốt với HAGL.

Một đội bóng khác mà chúng ta không được bỏ quên là XSKT Cần Thơ. Đội bóng này thua trận ra quân nhưng họ chơi không hề kém. Bây giờ, họ đã có chiến thắng đầu tiên. Đội hình của họ cũng rất ổn và hoàn toàn có thể giành thứ hạng tương đối.

0. 2 vòng đầu tiên của V-League mà không có lấy một kết quả hòa. 0 cũng là điểm số của đương kim Á quân V-League Hà Nội T&T và thế lực lớn SLNA.

4. HAGL đang giữ vị trí thứ 4 trên BXH với hiệu số bàn thắng bại +4. 4 cũng là số bàn thua và Hà Nội T&T và SLNA sau 2 trận.

7. Hải Phòng là bất ngờ lớn nhất sau 2 vòng đầu với vị trí nhất bảng, 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng bại +7 - cao nhất toàn bộ V-League, cao hơn 2 đơn vị so với đội xếp nhì bảng là Thanh Hóa.


Bạch Dương (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN