TTVH Online

Wenger: ‘Mọi người đã quá nhạy cảm với thất bại của Arsenal’

01/03/2016 21:43 GMT+7

“Chúng tôi đã có một tuần thi đấu tồi tệ nhưng các cầu thủ sẽ thay đổi mọi điều vào tuần này”, Arsene Wenger đáp trả lại những lời chỉ trích sau khi để thua hai trận liên tiếp trước Barca (Champions League) và Man United (Premier League)

(Thethaovanhoa.vn) – “Chúng tôi đã có một tuần thi đấu tồi tệ nhưng các cầu thủ sẽ thay đổi mọi điều vào tuần này”, Arsene Wenger đáp trả lại những lời chỉ trích sau khi để thua hai trận liên tiếp trước Barca (Champions League) và Man United (Premier League).

Tuần thi đấu vừa qua là một tuần thi đấu đáng quên đối với HLV Wenger và các học trò. Họ để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Barca ở vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần. Đến cuối tuần, “Pháo thủ” lại tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa. Lần này là trận thua 2-3 trước (đội trẻ) Man United.

Hai kết quả đáng buồn khiến HLV Wenger phải nhận khá nhiều lời chỉ trích từ những cựu cầu thủ của đội bóng và cả các bình luận viên. “Trận đấu hôm nay của Arsenal là hoàn toàn không chấp nhận được. Arsenal thiếu những cầu thủ lớn, có thể truyền cảm hứng cho các cầu thủ khác thi đấu khi mọi việc trở nên tồi tệ”, BLV Graeme Souness của Sky Sports phát biểu. Thậm chí, cựu cầu thủ của Arsenal là Paul Merson còn cho rằng “Pháo thủ” nên tính đến việc sa thải HLV người Pháp nếu đội bóng không thể giành chức vô địch mùa này. “Nếu Man City không thể vô địch mà Arsenal vẫn để tuột danh hiệu này vào tay Tottenham hay Leicester thì Arsene Wenger phải ra đi”, Paul Merson cho biết.


Wenger đã nhận rất nhiều chỉ trích sau trận thua Man United

Hai trận đấu phía trước với Swansea và Tottenham có ý nghĩa rất quan trọng đối với Arsenal. Nếu không thể giành kết quả tốt sau hai lượt trận này, giấc mơ vô địch của Arsenal có thể tan biến. Và thậm chí là cả tương lai của HLV Wenger ở sân Emirates.

Vừa phải trải qua một tuần thi đấu đáng quên, các cầu thủ Arsenal lại đối mặt với một tuần thi đấu với những áp lực mới. Dù HLV Wenger thừa nhận những lời chỉ trích là đúng nhưng ông cho rằng những ý kiến đó được đưa ra vào thời điểm này không giúp ích được gì cho các cầu thủ.

“Chúng tôi đã có một tuần thi đấu rất, rất tồi tệ. Điều đó buộc chúng tôi phải nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt hơn ở tuần này. Đó là lý do vì sao mọi người yêu thích giải đấu này. Kết quả kém cỏi không phải là điều thường xuyên xảy ra. Cách bạn đối phó với những kết quả đó chính là vẻ đẹp của môn thể thao này”, HLV Wenger phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu.

“Tôi không cảm thấy bất ngờ trước những lời chỉ trích. Đó luôn là sự kết hợp giữa truyền thông và những lời nói của mọi người. Vì thế, những lời chỉ trích luôn có một chút thái quá. Tôi không muốn đáp trả riêng lời chỉ trích nào vì tôi chấp nhận nó. Tôi nghĩ mọi người đã quá nhạy cảm với các kết quả vừa rồi. Dẫu vậy, các cầu thủ vẫn cần những lời chỉ trích như một biện pháp để tạo động lực cho các cầu thủ. Họ cần chuyển hóa những ý kiến phê phán trở thành những lời khen, lời ca ngợi”, HLV Wenger nói thêm.

Arsenal luôn được đánh giá là một trong những ứng viên cho chức vô địch Premier League ở đầu mỗi mùa giải. Cơ hội nâng cao chiếc cúp bạc của họ ở mùa giải này còn cao hơn khi Chelsea, Man United và Liverpool đều gặp khủng hoảng. Thậm chí, đến cả Man City cũng không thể duy trì phong độ ổn định. Thế nhưng, cứ khi nào có cơ hội lên ngôi đầu bảng thì “Pháo thủ” lại trượt chân. Mới đây nhất là trận thua 2-3 trước Man United. Thất bại này khiến Arsenal đã bị Leicester bỏ xa tới 5 điểm. Dẫu vậy, HLV Wenger vẫn tin vào khả năng vô địch của Arsenal. Và ông mong rằng các CĐV sẽ sát cánh cùng đội bóng để vượt qua 11 trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.

“Lúc này tôi mong các CĐV đoàn kết cùng đội bóng để chiến đấu đến trận đấu cuối cùng. Sự khốc liệt là điều tôi rút ra sau nhiều năm chinh chiến ở giải đấu này. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh rơi điểm số. Và đội bóng nào có thể đoàn kết được với các CĐV thì có thể đạt được một kỳ tích vào cuối mùa. Đó là điều tôi mong đợi từ các CĐV. Tin tưởng vào đội bóng dù cho có một trận đấu tồi hay một kết quả kém cỏi", HLV Wenger chia sẻ.


Wenger kêu gọi sự ủng hộ từ các CĐV

Hiện Arsenal đang xếp thứ 3 với 51 điểm. Họ kém Leicester City tới 5 điểm. Vào rạng sáng ngày 3/3, Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Swansea trên sân nhà. Lượt đi, “Pháo thủ” đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà của Swansea. Thế nhưng, đây chưa phải là trận đấu quan trọng nhất của Arsenal. Trận “chung kết” của họ ở mùa này sẽ diễn ra vào thứ Bảy 5/3. Đối thủ của họ là Tottenham, đội đang xếp thứ hai với 54 điểm. Một kết quả tích cực trước Swansea sẽ là bước đệm cho “Pháo thủ” bước vào trận đấu quan trọng với Tottenham.

Lịch thi đấu sớm tới của Arsenal

2/3 Swansea City (H)
5/3 Tottenham Hotspur (A)
12/3 West Bromwich Albion (H)
19/3 Everton (A)
2/4 Watford (H)
9/4 West Ham United (A)
17/4 Crystal Palace (H)
24/4 Sunderland (A)
30/4 Norwich City (H)
7/5 Manchester City (A)
15/5 Aston Villa (H)

*H: sân nhà; A: sân khách


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN