TTVH Online

Gặp FC Tokyo, B.Bình Dương sứt mẻ lực lượng

28/02/2016 10:49 GMT+7

6h20 phút sáng nay 28/2), các cầu thủ B.Bình Dương đã đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản). Nhiều khó khăn đang đón chờ nhà vô địch Việt Nam khi họ bị sứt mẻ đội hình, phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - 6h20 phút sáng nay 28/2), các cầu thủ B.Bình Dương đã đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản) sau hành trình dài từ sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều khó khăn đang đón chờ nhà vô địch Việt Nam khi họ bị sứt mẻ đội hình, phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao bóng đá Bình Dương có mặt trong chuyến đi cùng các cầu thủ cho biết: "Hiện tại, thời tiết ở Tokyo khó chịu, nhiệt độ dao động trong khoảng 3 đến 12 độ C, thời tiết như thế đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của cầu thủ.

Trung vệ Michal Nguyễn bị sốt cao khi đến Nhật Bản và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự các buổi tập của đội. Lực lượng của B.Bình Dương còn sứt mẻ nghiêm trọng khi Đặng Văn Robert, người chơi rất hay trong trận đấu với Jiangsu Suning đã bị chấn thương nên phải ở nhà.


Lãnh đạo CLB B.Bình Dương cùng các thành viên BHL tại sân bay Narita (Nhật Bản)

Chấn thương cũng khiến cho tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng bỏ lỡ chuyến đến Nhật Bản thi đấu cùng CLB chủ nhà FC Tokyo. Nếu tính luôn tiền đạo Nsi bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng trong trận với Jiangsu Suning thì B.Bình Dương vắng đến 3 cầu thủ trụ cột.

Đây là bất lợi của B.Bình Dương trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà vốn rất mạnh, từng thắng Chonburi của Thái Lan đến 9-0 ở trận play-off.”

Ngoài ra, theo thông tin của chúng tôi, tiền vệ Oloya Moses bị đau cơ, chưa thể tập luyện như bình thường. Vào lúc 16h00 chiều nay, đội các cầu thủ B.Bình Dương sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Nhật Bản, tại sân phụ của CLB FC Tokyo.

Ramires, Jo, Teixeira và những điều chưa tiết lộ tại Bình Dương

Ramires, Jo, Teixeira và những điều chưa tiết lộ tại Bình Dương

Bình Dương đã trở thành chủ nhà thú vị khi tiếp đón các ngôi sao Ramires, Jo, Teixeira trong màu áo CLB Jiangsu Suning (JS) đến thành phố Thủ Dầu Một thi đấu trong trận hòa 1-1 vào chiều 23/2 vừa rồi….


Buổi tập sẽ kéo dài đến 17h30. Ngày mai 29/2, đội sẽ có buổi tập thứ hai, diễn ra từ lúc 19h00 đến 20h00, trên sân chính. Tối 1/3, đội sẽ chính thức thi đấu với CLB FC Tokyo trong khuôn khổ lượt trận thứ hai, bảng E AFC Champions League 2016.

Về mục tiêu của B.Bình Dương trong trận đấu này, ông Lê Hồng Cường cho biết: “Toàn đội mất nhiều thể lực do chuyến bay dài, mất 3 giờ quá cảnh tại sân bay Hongkong, ngủ ít, lại gặp thời tiết không thuận lợi.

Đáng ngại hơn là đội bị sứt mẻ về lực lượng, phải thi đấu trên sân khách trước đội chủ nhà có đẳng cấp cao hơn nên thật sự là trận đấu hết sức khó khăn cho B.Bình Dương. Dẫu vậy, đội quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, phục vụ người hân mộ”.

Chí Thanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN